Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:33 | 13/04/2018 GMT+7

Bất chấp pháp luật khai thác vận chuyển đất trái phép tại xã Phú Hộ

aa
TĐO – Tài nguyên đất bị thất thoát khi những chiếc xe ô tô tải trọng lớn dán lô gô “Cty Anh Cương” tấp nập chở đất đi nơi khác. Đó là những gì đã và đang diễn ra tại điểm khai thác, vận chuyển đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Điểm khai thác đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc tại khu 3, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp ngày 5/4/2018)

Theo phản ánh của người dân, từ cuối tháng 3/2018 đến nay, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe ô tô tải trọng lớn dán lô gô “Cty Anh Cương” ồ ạt chở đất từ khu 3, xã Phú Hộ đi qua cổng Ủy ban xã Phú Hộ và trường Mầm non Phú Hộ; ô tô phóng nhanh, đất rơi vãi ra đường trời nắng bụi bẩn, trời mưa bẩn be bét, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông...

Ngày 11/4/2018, lần theo thông tin phản ánh, đi trên tuyến đường sình lầy bùn đất dẫn phóng viên (PV) đến điểm khai thác vận chuyển đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 xã Phú Hộ, do Công ty TNHH MTV Anh Cương đào xúc, vận chuyển đất đi nơi khác.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Đoạn đường đi vào điểm khai thác đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc tại khu 3, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp ngày 11/4/2018)

Hình ảnh PV ghi nhận được ngày 11/4 – 12/4/2018, tại điểm khai thác vận chuyển đất trái phép khu 3, xã Phú Hộ như một đại công trường, máy xúc gầm rú đào xúc đất lên những chiếc xe ô tô tải trọng lớn gắn lô gô “Cty Anh Cương” tấp nập chở đi nơi khác.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Phúc, khu 15, xã Phú Hộ cho biết: Gia đình ông có thửa đất tại khu 3, xã Phú Hộ được UBND thị xã Phú Thọ chấp thuận cho san gạt mặt bằng, hạ cốt nền từ tháng 11/2016, thời hạn san gạt đến tháng 1/2017, đến nay, đã hết hạn được phép san gạt.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Ô tô trọng tải lớn dán lô gô "Cty Anh Cương" vào chở đất khai thác trái phép đi nơi khác (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 11/4/2018)

Ông Quang Phúc thừa nhận: “Chỗ này, đã hết hạn được phép san gạt hạ cốt nền từ năm 2017; gần đây, còn ít đất, tôi cho Công ty Anh Cương đào xúc đất vận chuyển đến đổ nền công trình tại khu 5, xã Phú Hộ, khối lượng đất tạm tính theo hợp đồng khoảng 10.000m3”.

Sáng ngày 12/4/2018, làm việc với PV về vấn đề trên, ông Lê Đình Luyến, Chủ tịch UBND xã Phú Hộ xác nhận: "Ngay gần Ủy ban xã có điểm khai thác vận chuyển đất của ông Nguyễn Quang Phúc tại khu 3 đã hết hạn giấy phép từ đầu năm 2017, đến nay chưa được gia hạn.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Hợp đồng Kinh tế (trang 2) ký ngày 24/3/2018 giữa ông Nguyễn Quang Phúc với Công ty TNHH một thành viên Ánh Cương về việc đào xúc, vận chuyển đất thể hiện khối lượng tạm tính 10.000m3

Việc ông Phúc cho Cty Anh Cường đào xúc, vận chuyển đi nơi khác mà không được cấp phép là không đúng quy định. Ủy ban xã sẽ có văn bản thông báo đình chỉ, xử lý vi phạm theo quy định”.

Nói về trách nhiệm xử lý nhiều xe ô tô dán lô gô “Cty Anh Cương” chở đất từ khu 3, xã Phú Hộ đi nơi khác có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng, đất rơi vãi ra đường bụi bẩn. Ông Ngô Minh Ngữ, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hộ chia sẻ: "Thực tế, đoạn đường xe của Cty Anh Cương chở đất đi qua nắng thì bụi mù, mưa thì bẩn lầy lội lắm.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Xe ô tô tải trọng lớn dán lô-gô có dấu hiệu cơi nới thành thùng chở đất khai thác trái phép từ khu 3 xã Phú Hộ đi nơi khác (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 11/4/2018)

Xã chỉ yêu cầu họ che đậy bạt, tưới nước đường; còn kiểm tra xe quá tải trọng là trách nhiệm của Công an giao thông và Thanh tra giao thông”.

Việc khai thác, vận chuyển đất trái phép nêu trên không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước từ tiền thuế, phí tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác đất; mà còn gây ô nhiễm môi trường, đường giao thông hư hỏng xuống cấp. Vậy vì sao, điểm khai thác vận chuyển đất trái phép này cách UBND xã Phú Hộ vài trăm mét; hằng ngày, máy đào xúc đất gầm rú hoạt động, nhiều xe ô tô tải trọng lớn chở đất đi qua cổng UBND xã Phú Hộ, mà chính quyền xã không phát hiện ra?! Phải chăng, có sự khuất tất, bất thường?!

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Xe ô tô tải trọng lớn dán lô gô "Cty Anh Cương" có dấu hiệu cơi nới thành thùng chở đất đổn nền tại khu 5, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 12/4/2018)

Để đảm bảo tính Thượng tôn Pháp luật, đề nghị cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác, vận chuyển đất trái phép nêu trên.

Thời Đại Online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

bat chap phap luat khai thac van chuyen dat trai phep tai xa phu ho

Đất vương vãi bụi bẩn đoạn đường giao thông tại khu 5, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 12/4/2018)

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác đất đắp nền công trình

Tại điều 8, Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ Quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có ghi:

Điều 8. Xử lý vi phạm:

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm hoặc bao che cho người có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, sử dụng quỹ đất đắp nền công trình xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các tổ chức:

a) Tạm dừng khai thác trong trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1, Điều 6 Quyết định này.

b) Chấm dứt hiệu lực, thu hồi văn bản chấp thuận, quyết định giao đất khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trong trường hợp vi phạm các quy định tại các Điểm e, f, Khoản 1, Điều 6, Quyết định này.

c) Ngoài việc xử lý vi phạm theo các Điểm a, b, Khoản 2, Điều này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm về hành chính theo quy định của pháp luật có liên quan, trường hợp nghiêm trọng, cần thiết xử lý hình sự theo quy định.

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật có liên quan, trường hợp nghiêm trọng, cần thiết xử lý hình sự theo quy định.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động