Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:12 | 02/11/2017 GMT+7

Lê Phương thừa nhận bị mẹ chồng ghét vì có con riêng và lớn tuổi hơn chồng

aa
Trên sóng truyền hình, Lê Phương thừa nhận mẹ chồng đã phản đối và tỏ thái độ chán ghét ra mặt khi biết chuyện cô lớn hơn chồng tới 7 tuổi.

Tập 3 của chương trình truyền hình Hát câu chuyện tình tiếp tục giới thiệu đến khán giả những câu chuyện tình đầy xúc động của các khách mời đặc biệt. Cặp đôi Lê Phương Trung Kiên lần đầu tay trong tay trên sóng truyền hình sau khi đám cưới.

Tập 3 "Hát câu chuyện tình": Lê Phương - Trung Kiên giãi bày về hôn nhân sau hơn 1 tháng đám cưới

le phuong thua nhan bi me chong ghet vi co con rieng va lon tuoi hon chong

Cát Tường - Kim Xuân - Trung Dân - Xuân Lan - Tiến Luật - Quyền Linh đóng vai trò là người dẫn chuyện.

Sau gần 2 năm chia tay chồng cũ Quách Ngọc Ngoan, tưởng chừng Lê Phương sẽ hạnh phúc bền lâu bên người tình Quý Bình nhưng cho đến sau cùng họ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ "bạn tốt". Cho đến gần đây, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã chúc phúc cho Lê Phương "bước thêm 1 bước" với tình trẻ Trung Kiên.

le phuong thua nhan bi me chong ghet vi co con rieng va lon tuoi hon chong

Lê Phương và Trung Kiên.

Đến với Hát câu chuyện tình, Lê Phương – Trung Kiên cùng nhau trải lòng về chuyện tình hạnh phúc của mình sau hơn 1 tháng về chung 1 nhà. Cả 2 vợ chồng bồi hồi kể lại những chuyện khó khăn đã qua để đến được với nhau và không quên nắm tay nhau trong suốt buổi nói chuyện. Đến với người đàn ông nhỏ hơn mình 7 tuổi, vì Lê Phương từng "lỡ một chuyến đò" và có con riêng nên cô đã cố gắng thể hiện tình yêu của mình với Trung Kiên để gia đình anh có thể chấp nhận mình. Vì tình yêu đích thực đối với Lê Phương, Trung Kiến bất chấp mọi định kiến để cả 2 có thể tiến tới và yêu thương thiên thần nhỏ của Lê Phương.

Trung Kiên chia sẻ: "Khi em gặp Phương, những câu chuyện trước đó em không hề biết. Phương là một tờ giấy trắng. Khi em biết chuyện đó, em càng thương hơn. Em nghĩ là phải làm cái gì đó, em quyết định đấu tranh với gia đình, với mọi người xung quanh". Lê Phương sau đó đáp lại: "Em biết là Kiên nhỏ tuổi hơn em, nhưng Kiên khác với những người đàn ông trước giờ em từng gặp. Cái điều khiến mình cảm thấy ấm áp chính là cái nắm tay đầu tiên. Khi chúng em nắm tay nhau, nắm rất là chặt. Hầu như bất kể đi đâu Kiên cũng nắm tay em. Em nghĩ, một người đàn ông không bao giờ muốn buông tay mình ra thì phải dùng hai tay giữ cho chặt".

le phuong thua nhan bi me chong ghet vi co con rieng va lon tuoi hon chong

Bên cạnh đó, Lê Phương cũng nói: "Em biết luôn rào cản lớn nhất là đã có con riêng và qua một đời chồng rồi. Thêm cái nữa là em lại lớn hơn anh Trung Kiên tới 7 tuổi. Cái điều em cần làm là nếu người ta không thích mình thì phải khiến người ta thương mình. Hơn nữa, cái người không thích mình lại là mẹ của người mình thương. Giống như Kiên từng nói với em khi mẹ em ngăn cản 2 đứa là: Anh chỉ yêu con gái của mẹ em thôi, anh không làm gì sai cả. Và em cũng vậy, em chỉ thương con trai của mẹ thôi chứ em không làm gì sai cả. Em nghĩ rằng, tình thương của em, có bất cứ thứ gì em cũng dành cho Kiên".

Bên cạnh đó, tập 3 Hát câu chuyện tình còn mang đến câu chuyện xúc động của nghệ sĩ Bạch Long. Nhắc đến tên nghệ sĩ Bạch Long chắc hẳn không còn quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Thành công với nhiều vai diễn nổi tiếng trên sân khấu kịch và được khán giả yêu mến nhưng dường như chuyện tình yêu của anh vẫn chưa trọn vẹn.

Tập 3 "Hát câu chuyện tình": Bạch Long cay đắng kể chuyện bị người yêu gửi tiền hát đám cưới

Chuyện tình cảm của mối tình đó đến tận bây giờ mỗi khi đến giao thừa Bạch Long đều khóc khi nhớ đến. Anh có tình cảm với một cô thợ may và mỗi đêm giao thừa đều đến cùng dọn dẹp với cô người yêu. Sau một thời gian cô gái ấy trở về sau chuyến du học, Bạch Long bắt đầu cảm thấy sự xa cách giữa 2 con người. Bạch Long vẫn còn cảm giác xúc động khi kể lại thường mỗi dịp sinh nhật 2 đứa đều không tổ chức với bạn bè, chỉ làm bánh cho nhau và dẫn nhau đi ăn cũng cảm thấy rất vui rồi.

le phuong thua nhan bi me chong ghet vi co con rieng va lon tuoi hon chong

Bạch Long và Trung Dân.

Trong một lần sinh nhật đặc biệt của Bạch Long được các học trò của mình tổ chức và có mời cô người yêu cùng đến tham dự, nhưng không hiểu lý do vì ghen hay bất kỳ lý do nào khác mà cô ấy giận và bỏ về mặc cho Bạch Long níu kéo. Sau hơn 3 tháng giận nhau và cắt đứt liên lạc, cuối cùng Bạch Long cũng nhận được một cuộc gọi mời anh đến dự đám cưới của cháu cô gái đó. Đến dự đám cưới với tâm trạng vui tươi như một thứ hàn gắn tình cảm sau 3 tháng xa cách. Nhưng sự thật rất bẽ bàng khi cô gái ấy giới thiệu cho Bạch Long một chàng trai mà cô ấy gọi là "chồng sắp cưới".

Đến lúc ấy, Bạch Long vẫn tưởng cô nàng đang thử thách mình mà không hề tin vào những lời nói đó. Tên "Bạch Long" được MC mời lên hát chúc mừng cô dâu chú rể. Như một lẽ bình thường Bạch Long rất hồ hởi lên hát cho đến khi cô người yêu cầm 1 phong bì tiền tiến thẳng lên sân khấu và đưa cho anh. Chính giây phút đó, như một nhát dao đâm thẳng vào tim và anh nhận ra:" Hóa ra mình không còn tình cảm gì với nhau mà chỉ là cô gái ấy mời tôi đến để hát đám cưới giúp vui". Bạch Long "chết đứng" mà không nói được bất kỳ lời nào.

le phuong thua nhan bi me chong ghet vi co con rieng va lon tuoi hon chong

Bạch Long kể chuyện bị người yêu bỏ.

Sau một khoảng thời gian, Bạch Long tiếp tục lãnh một "nhát dao" khi Bạch Long nhận được lời mời đám cưới từ cô gái ấy. Cho đến tận bây giờ, Bạch Long chia sẻ anh vẫn còn tình cảm và nhớ thương cô gái ấy chứ không thay dạ đổi lòng như mọi người thường hay nghĩ.

Shindo

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động