Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:48 | 01/12/2016 GMT+7

Disney chính thức nói "Không" với đồ chơi Trung Quốc

aa
Công ty giải trí lớn nhất thế giới Walt Disney vừa qua đã tuyên bố ngừng hợp tác với công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc Dongguan Qing Xi Juantiway do vi phạm các chính sách lao động.

Theo đó, Disney đã đăng tải lên website của công ty thông báo ngừng cấp phép cho các nhà máy của Dongguan Qing Xi Juantiway sử dụng hình mẫu các nhân vật trong các bộ phim hoạt hình của hãng để sản xuất đồ chơi: "Theo điều tra của chúng tôi cho thấy công ty Dongguan Qing Xi Juantiway đã không kịp thời khắc phụ các vấn đề về tuyển dụng lao động cũng như nguồn nhân lực mà chúng tôi cũng đã từng phát hiện vào năm ngoái".

Vụ việc vi phạm các chính sách lao động của Dongguan Qing Xi Juantiway đồng thời cũng cũng bị China Labor Watch- tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ lao động Trung Quốc có trụ sợ tại New York phát hiện.

Disney đồng thời cũng cảnh báo sẽ tiếp tục ngừng hợp tác với một công ty sản xuất đồ chơi Trung Quốc khác có tên Lam Sun Toy nếu công ty này không đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên cũng như các tiêu chuẩn về lao động khác.

Các rắc rối liên quan đến các tiêu chuẩn lao động nước ngoài đã trở thành chuyện "xưa như Trái Đất" mà các công ty Mỹ đang phải đối mặt và chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của quốc gia này lại đang phụ thuộc rất lớn vào các công ty nước ngoài để sản xuất và phân phối sản phẩm của mình ra toàn thế giới do chi phí sản xuất rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ.

Disney đã duy trì Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế kể từ năm 1996 trong nỗ lực hợp tác với chính phủ các nước nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột sức lao động của công nhân. Theo thông tin từ website của Disney, một tổ chức gồm 120 người đến từ 12 quốc gia khác nhau trên thế giới được thành lập nhằm hỗ trợ hơn 30.000 nhà máy trên thế giới cải thiện điều kiện lao động, trong đó chỉ tính riêng các xí nghiệp của Trung Quốc đã chiếm 28%.

Cũng theo báo cáo dài 123 trang của tổ chức China Labor Watch tiết lộ vào năm ngoái tiế lộ có tới 5 nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc hợp tác với Disney đã vi phạm các quy định về lao động. Đáng chú ý là ở trang 40 của bản báo cáo cho thấy công ty Lam Sun chỉ tuyển công nhân nữ và ép họ làm việc quá 90 giờ/tháng. Những người công nhân này phải làm việc trong điều kiện thiếu các thiết bị bảo hộ lao động.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động