Từ 1/1/2018, vợ ép chồng quan hệ tình dục cũng có thể phạm tội hiếp dâm
Luật sư Phạm Hoài Nam - Hãng luật Bến Nghé, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 quy định về Tội hiếp dâm: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".
|
Nếu có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn của người khác thì sẽ thỏa mãn yếu tố cấu thành tội hiếp dâm và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự bình thường.
Luật sư Nam phân tích, với quy định mới ở trên thì chủ thể của tội hiếp dâm này được xác định "người nào" tức là không phân biệt giới tính, là nam hoặc nữ miễn rằng họ có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật định. Đồng thời có hành vi "dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân", thì bị coi là phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự.
Về mặt pháp lý thì hành vi cố nài ép hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm thực hiện quan hệ trái ý muốn của nạn nhân đều phạm tội. Mặt khác, trong điều luật này có quy định hành vi "thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác" có thể hiểu rằng nó không chỉ riêng đàn ông mà ngay cả khi người phụ nữ ( thậm chí là trong quan hệ tình dục giữa vợ/chồng) nếu có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn của người khác thì sẽ thỏa mãn yếu tố cấu thành tội hiếp dâm và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự bình thường.
Luật sư Phạm Hoài Nam cũng cho rằng, đây là một quy định giúp hoàn thiện pháp luật hình sự, cụ thể là những vướng mắc và hạn chế tại Bộ luật hình sự cũ về tội hiếp dâm. Ví dụ như trường hợp các vụ án "Kiều nữ Hải Dương", vụ quý bà mua dâm trẻ em dưới 15 tuổi hoặc các vụ án có liên quan tới việc quan hệ tình dục ngoài ý muốn mà nạn nhân là nam giới.
"Như vậy, với quy định mới này thì kể từ ngày 01/01/2018 cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể trở thành chủ thể của tội phạm hiếp dâm và bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Nam nhấn mạnh.
Minh Khôi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




