Trung Quốc đưa "tai mắt" cài đặt dưới đáy biển sát nách căn cứ tàu ngầm hạt nhân Mỹ
Bước đầu xây dựng hệ thống giám sát riêng của Trung Quốc ở khu vực
Các thiết bị này sử dụng cảm biến công nghệ cao để quan sát môi trường dưới đáy biển, kết nối với Mạng lưới đại dương Canada (ONC), một mạng lưới các đài quan sát biển kéo dài từ đông bắc Thái Bình Dương đến Bắc cực.
Mặc dù ONC được điều hành bởi trường Đại học Victoria, ở Canada, 4 thiết bị mới được thêm vào là tài sản của Viện Khoa học và Kỹ thuật Biển sâu Sanya, một đơn vị của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, cũng là nơi phát triển các thiết bị này.
Được lắp đặt vào 27/6 và hiện tại đã đi vào hoạt động, các thiết bị này có thể được sử dụng để cung cấp dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực cho trung tâm kiểm soát ở Sanya, một thành phố trên đảo Hải Nam, Trung Quốc và một số nơi khác.
-
Công nghệ AI của Trung Quốc sẽ nhanh chóng cho Mỹ “hít bụi”
Theo SCMP, điều được quan tâm là những thông tin được thu thập bởi các thiết bị này sẽ giúp các nhà nghiên cứu hàng hải của Trung Quốc hiểu rõ hơn về môi trường của vùng biển chiến lược ngay sát Mỹ, và xem xét kỹ hơn cấu trúc và hoạt động của một trong những đài quan sát dưới nước lớn và tiên tiến nhất thế giới.
Hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc quân đội Trung Quốc tham gia vào dự án, hay thông tin rằng các thiết bị có thể được sử dụng để theo dõi các tầu ngầm hay các tàu chiến khác.
Tuy nhiên, các số liệu về môi trường biển có giá trị tương đương với cả các nhà nghiên cứu dân sự và phi dân sự.
ONC là một cơ sở nghiên cứu khoa học nhưng có hợp đồng hỗ trợ quân đội Canada quan sát biển Bắc cực với các thiết bị do thám áp dụng công nghệ AI, đài CBC News đưa tin năm ngoái.
Một số trang web nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc cho biết, việc lắp đặt các thiết bị này có thể là bước đầu trong việc Trung Quốc xây dựng mạng lưới riêng của mình trong khu vực. Trung Quốc đặt mục tiêu tập trung mạng lưới giám sát dọc theo Con đường tơ lụa trên biển.
Ngay gần cơ sở tàu ngầm hạt nhân của Mỹ
|
Thiết bị quan sát của Trung Quốc cách không xa cơ sở tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Ảnh: SCMP.
Eo biển Juan de Fuca là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất. Dọc theo eo biển về phía Nam, không xa thành phố Seattle là một trong 2 cơ sở vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ - Naval Base Kitsap - cũng là nơi có một nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân và bến tàu duy nhất trên bờ biển phía tây của Mỹ có khả năng chứa một tàu sân bay lớp Nimitz.
Chen Hongqiao, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Canada tại Đại học Ngoại giao tại Quảng Châu cho rằng, mạng lưới quan sát biển sâu rất nhạy cảm, và liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia. Các quốc gia không mở cho các bên thứ 3 trừ khi có sự tin tưởng cao, ông nói.
Sự hợp tác như vậy là rất hiếm gặp. Các tác động vượt xa khoa học, [vì vậy] chỉ có thể xảy ra khi có sự đồng ý từ các quan chức lãnh đạo cao cấp ở cả 2 nước, nhà nghiên cứu Chen Hongqiao nói thêm.
Việc triển khai các thiết bị diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Mỹ áp đặt thuế lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada. Ottawa đã gọi khoản thuế này là "không thể chấp nhận" và đáp trả bằng việc áp thuế lên 12,8 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Minh Khôi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




