Tổng thống Duterte công khai "thách thức" quân đội đảo chính, tuyên bố không ngăn cản
"Tôi sẽ để họ tự quyết", ông Duterte nói về quân đội Philippines trong một cuộc phỏng vấn với cố vấn pháp lý của ông được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia hôm thứ 3 (11/9) vừa qua. "Nếu họ muốn có một Tổng thống khác thì cũng được thôi", ông Duterte công khai đưa ra lời thách thức.
Quân đội Philippines vốn có tiền lệ can thiệp chính trị từ trước đó, đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến âm mưu lật đổ Tổng thống Duterte.
-
Ông Duterte không gửi quân tới biển Đông vì sợ bị lật đổ
Tuy nhiên vẫn có nhiều người nghi ngờ về việc phe đối lập của nước này âm mưu đảo chính, đặc biệt là trong bối cảnh lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes của ông Duterte đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes là một trong những quan chức cấp cao trong chính quyền Philippines có nhiều ý kiến bất đồng và chỉ trích Tổng thống Duterte gay gắt nhất.
Ông Duterte đã rút lệnh ân xá mà chính phủ tiền nhiệm đã trao cho ông Trillanes liên quan tới một vụ đảo chính bất thành từ 10 năm trước.
Lệnh bắt giữ trên càng khiến ông Trillanes nặng lời chỉ trích hơn đối với Tổng thống Duterte. Trong khi cố thủ trong tòa thượng viện, ông Trillanes đã tiết lộ rằng ông ta đã được một số quan chức quân đội cung cấp các tài liệu có thể được sử dụng để chống lại Tổng thống, và tuyên bố ông Duterte không nắm quyền kiểm soát quân đội nước này.
Hôm thứ 3 vừa qua, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ yêu cầu của ông Trillanes về việc đảo ngược lệnh bắt giữ của Tổng thống Duterte.
|
Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes cố thủ trong tòa nhà Thượng viện sau khi Tổng thống Duterte ra lệnh bắt giữ ông này. Ảnh: AP
"Các người cứ việc đến chỗ Trillanes đi. Hãy đến chỗ họ và tiến hành một cuộc chính biến hay cách mạng gì đó. Cứ thoải mái, tôi sẽ không ngăn cản. Thực ra tôi còn muốn khuyến khích các người làm cho xong chuyện luôn đi", ông Duterte tuyên bố trên sóng truyền hình.
Tướng Carlito Galvez, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, khẳng định quân đội nước này không hề có âm mưu đảo chính, hoàn toàn trung thành với hiến pháp Philippines, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
-
Chuyên gia: Mạnh miệng với Trung Quốc về Biển Đông, đừng tưởng ông Duterte đã "ngả" về Mỹ
Quân đội Philippines đã trở thành lực lượng chính trị mang tính quyết định kể từ năm 1986, và đã góp phần lật đổ ít nhất hai đời Tổng thống nước này, như cựu Tổng thống Ferdinand Marcos (năm 1986) và cựu Tổng thống Joseph Estrada (2001).
Ông Trillanes từng là một đại úy hải quân và đã lãnh đạo cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2003 (thời cựu Tổng thống Gloria Arroyo) và tìm cách giành quyền lực năm 2007.
Theo ông Ramon Casiple, Giám đốc Viện Nghiên cứu Cải cách Bầu cử và Chính trị Philippines, những tuyên bố của ông Duterte là biện pháp phủ đầu nhằm ngăn chặn các động thái quân sự chống lại ông này.
"[Âm mưu lật đổ chính quyền] là điều không thể coi thường được", ông Casiple kết luận. "Điều đó luôn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào".
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




