Tố cáo cha và ông nội hiếp dâm con gái ruột 11 tuổi, bà ngoại liên tục nhận được tin nhắn dọa giết
Ngày 14-9, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị M. (bà ngoại bé Đ.) cho biết sau 2 phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Tuấn và Phan Thanh Sơn về tội hiếp dâm con gái và cháu nội ruột của mình, bà M. cho biết bà rất vui bởi mức án mà TAND tỉnh Vĩnh Long dành cho 2 tên cầm thú.
|
Bà M. cho biết bà liên tục nhận tin nhắn đe dọa giết từ số lạ.
Bà M. chia sẻ: "Hai người đó bị như vậy là đúng rồi, tôi nghĩ pháp luật rất công tâm khi bỏ tù chung thân họ. Tội ác mà họ đã gây ra quá kinh khủng đối với gia đình chúng tôi. Tôi mong họ sẽ ở mãi trong tù để trả giá cho hành vi xâm hại chính con gái và cháu ruột của mình".
Trở lại cuộc sống hàng ngày bên lò gạch với mức thu nhập khoảng 100.000 đồng mỗi ngày, bà M. cho biết bà cùng con gái là chị X. đang cố gắng quên đi tất cả mọi thứ, làm lụng để chăm lo cho bé Đ. cùng đứa cháu trai. Tuy nhiên, sau 2 phiên tòa xét xử, bà liên tục nhận được điện thoại từ những số di động lạ, có tin nhắn đe dọa sẽ giết chết bà vì đã tố cáo hành vi man rợ của 2 tên cầm thú.
|
Rất đông người nhà của Phan Thanh Sơn đến dự phiên tòa.
|
Phan Thanh Sơn mong tòa giảm nhẹ tội để về đoàn tụ với con cháu tại phiên tòa 11-9.
Bà M. nói: "Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử thằng Tuấn (ngày 30-8), trong lúc tôi và con X. đi lên thành phố thăm bé Đ. (đang ở mái ấm tại TP.HCM) thì có nhiều số điện thoại lạ gọi cho tôi đe dọa vì tôi tố cáo mà thằng Tuấn bị tù chung thân. Mấy ngày sau đó, họ tiếp tục gọi cho tôi, tôi lo lắm. Hiện tôi với con X. vẫn làm thuê tại lò gạch, nhưng tối con X. về nhà cũ sống để lo cho đứa cháu, tôi sợ lỡ xảy ra chuyện gì không may".
Theo bà M. cho biết, tại phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Sơn (ông nội bé Đ.), có rất đông người nhà ông Sơn kéo đến để tham dự, bà cảm thấy áp lực bởi sợ họ sẽ có nhiều hành động không hay.
|
Bị cáo Phan Thanh Sơn bị tù chung thân.
"Ông ấy nói rằng mình không biết hiếp dâm cháu gái là phạm tội, thuở đời nào như vậy. Ổng còn mong xin giảm nhẹ hình phạt để trở về với con cháu nữa nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Ổng phải chịu tù tội suốt đời, tôi căm phẫn ông ấy đã ra tay với chính cháu nội của mình, còn bắt nó uống thuốc tránh thai nữa", bà M. bật khóc.
Cũng theo bà M., sắp tới chị X. sẽ chuyển về sống cùng bà cho tiện việc đi lại, hai người sẽ cố gắng dành dụm tiền để lên thăm bé Đ. nhiều hơn.
Bà M. chia sẻ: "Con bé vẫn còn sợ lắm, hôm gặp lại chúng tôi, nó ôm mẹ nó khóc suốt đêm, tôi cũng đâu dám kể cho con bé nghe việc bố và ông nội nó bị tù chung thân. Tôi mong nó sớm quên hết mọi chuyện để trở lại bình thường".
|
Phiên tòa xét xử bố và ông nội hiếp dâm cháu gái gây rúng động Vĩnh Long.
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, bé P.T.L.Đ.(11 tuổi) sống cùng nhà với bố mẹ cùng ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình sống chung từ năm 2016 đến đầu năm 2017, bé Đ. đã bị bố đẻ là Phan Thanh Tuấn (SN 1981) và ông nội Phan Thanh Sơn (SN 1955) bắt ép để xâm hại tình dục nhiều lần. Trước mỗi lần quan hệ, Phan Thanh Tuấn và Phan Thanh Sơn cho bé Đ. uống loại thuốc tránh thai và dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.
Ngày 29-3-2017, bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, bà ngoại bé Đ., ngụ huyện Vũng Liêm) đã phát hiện sự việc và dẫn Đ. đến Công an huyện Mang Thít để trình báo sự việc.Qua kết quả điều tra ban đầu, bé Đ. (SN 12/2006) bị bố ruột là Phan Thanh Tuấn xâm hại từ tháng 7-2016 đến ngày bị tố giác là 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23-3-2017. Ông nội bé Đ. là Phan Thanh Sơn khoảng tháng 3-2016 đến khoảng tháng 2-2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.
|
Phan Thanh Tuấn bị tù chung thân sau phiên tòa sáng 30-8.
Công an huyện Mang Thít đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Long, tiến hành khởi tố vụ án, bắt giam Tuấn và Sơn để điều tra, làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Sau 4 tháng khởi tố điều tra, ngày 30-8, bị cáo Phan Thanh Tuấn (bố bé Đ.) đã được TAND tỉnh Vĩnh Long đem ra xét xử và tuyên phạt án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Chiều 11-9, bị cáo Phan Thanh Sơn cũng nhận mức án tương tự cho hành vi hãm hiếp cháu gái ruột của mình.
Bài, ảnh: Văn Tiên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




