Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:13 | 31/12/2017 GMT+7

Tên lửa Tomahawk Mỹ ồ ạt tập kích Syria quá hiểm hóc: S-400 và S-300 Nga trơ mắt nhìn?

aa
Khi tên lửa Tomahawk Mỹ tập kích Syria, tại Hmeymim, Nga triển khai hệ thống phòng không S-400, tại Tartus có S-300V4, tuy được báo trước nhưng không hề đánh chặn mục tiêu nào.

LTS: Đã hơn nửa năm trôi qua, kể từ khi Quân đội Mỹ bất ngờ tiến công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al-Shayrat, với cớ Quân đội Sirya sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Tuy nhiên nhiều bí ẩn về vụ tiến công được tất cả các bên "im lặng". Tình tiết vụ tiến công được đưa tin tới tấp; khi độ nóng tin tức đã tan dần, nhưng nhiều nghi vấn về cuộc tiến công lần này vẫn chưa được làm rõ.

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài viết của tác giả Trịnh Ngọc Tiến phân tích từ góc độ kỹ thuật giúp bạn đọc tìm hiểu thêm bản chất sự việc.

KỲ 1: Tên lửa Tomahawk mỹ tập kích căn cứ không quân Syria: Né S-400 và S-300 Nga thật xa

-------

KỲ 2: TÊN LỬA TOMAHAWK MỸ TẬP KÍCH CĂN CỨ KHÔNG QUÂN SYRIA QUÁ HIỂM HÓC: S-400 VÀ S-300 NGA TRƠ MẮT NHÌN?

S-400 và S-300 Nga ở đâu khi tên lửa Tomahawk Mỹ tập kích?

Sáng ngày 7/4, từ hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross và USS Poter đang ở đông Địa Trung Hải đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk, nhằm vào một số mục tiêu ở căn cứ không quân Shayrat, tỉnh Homs của Sirya.

Khi tin tức tên lửa hành trình Tomahawk loại mới nhất của Mỹ tiến công Syria vừa được đưa ra, phản ứng đầu tiên của nhiều báo chí phương Tây là: Hệ thống phòng không của Quân đội Nga đóng tại Syria bố trí như thế nào?

Tại căn cứ không quân Hmeymim, Quân đội Nga triển khai hệ thống phòng không S-400, tại căn cứ hải quân Tartus triển khai S-300V4, tuy được Mỹ thông báo trước nhưng không hề đánh chặn mục tiêu nào.

Sau vụ không kích, có không ít nhà phân tích chỉ rõ, tin tức ban đầu của báo chí phương Tây đã bỏ qua nhiều thông tin có giá trị, như căn cứ không quân có sự hiện diện của S-400 và quân cảng hải quân có bố trí S-300V4 đều cách sân bay Shayrat bị tên lửa Tomahawk tiến công trên 200 km.

ten lua tomahawk my o at tap kich syria qua hiem hoc s 400 va s 300 nga tro mat nhin

Tên lửa phòng không S-200 của Syria.

S-400 và S-300 Nga thực sự bó tay?

Xem xét điều kiện địa lý tác chiến đơn thuần thì hệ thống phòng không của Nga không thể từ khoảng cách đó bắn rơi tên lửa Tomahawk.

Mặc dù tầm bắn xa nhất của S-400 và S-300V4 lên tới 400 km, nhưng nếu muốn theo dõi, bắt bám và bắn trúng mục tiêu trong tầm bắn xa nhất thì độ cao bay của mục tiêu ít nhất phải 1.000 mét. Trong khi tên lửa hành trình Tomahawk thường bay ở độ cao dưới 100 mét.

Ngoài ra, thông qua phân tích tổng hợp số liệu công khai có thể thấy, nếu S-400 và S-300V4 đơn thuần chỉ dựa vào radar phòng không mặt đất thì cự ly thăm dò lớn nhất đối với tên lửa hành trình bay sát mặt đất khoảng từ 30 đến 40 km.

Trên thực tế, do ảnh hưởng độ cong bề mặt trái đất, hệ thống phòng không các nước hiện nay đều đối mặt với vấn đề "đường chân trời vô tuyến", đó là sóng radar trinh sát mục tiêu khi vượt quá đường chân trời sẽ không trinh sát được mục tiêu bay thấp ngoài đường chân trời.

ten lua tomahawk my o at tap kich syria qua hiem hoc s 400 va s 300 nga tro mat nhin

Tên lửa phòng không S-400 của Nga triển khai ở Syria.

Đối với Quân đội Nga đóng quân tại Syria, có 2 cách giải quyết vấn đề này:

Một là, bố trí radar của hệ thống tên lửa phòng không ở nơi có địa hình cao, nhưng địa hình vùng gần căn cứ không quân Hmeymim và quân cảng Tartus vẫn không có ngọn núi cao nào đủ để bố trí được radar có thể trinh sát phát hiện tên lửa hành trình bay thấp;

Hai là, tên lửa phòng không trực tiếp được vận chuyển đến xung quanh căn cứ không quân Shayrat, nhưng sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng Nga đã công khai cho biết "tạm thời chưa quyết định vấn đề này".

Một thực tế không thể không chú ý tới là, mục tiêu Quân đội Mỹ tiến công lần này chỉ lựa chọn đánh vào quân đội chính phủ Syria chứ không liên quan đến Quân đội Nga tại Syria, thậm chí còn thông báo trước cho Quân đội Nga trước 2 giờ.

Với chiến tranh hiện đại, 2 tiếng là thời gian quá dài để có thể đưa ra các biện pháp ứng phó; tuy nhiên mục tiêu tiến công thì chắc chắn là Mỹ sẽ không bao giờ thông báo cho phía Nga, mà Mỹ chỉ thông báo là sẽ có đợt tiến công trả đũa về phía Sirya.

ten lua tomahawk my o at tap kich syria qua hiem hoc s 400 va s 300 nga tro mat nhin

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2 của Syria.

Nói chung, nhận định hệ thống phòng không liệu có bất lực hay không, trước hết hãy xem xét đường bay tới của tên lửa đối phương như thế nào, trong quá trình bay, khoảng cách đến hệ thống phòng không là bao xa, mới có thể phán đoán chính xác liệu có đủ điều kiện đánh chặn hay không.

Hiện nay, mạng lưới phòng không của quân đội chính phủ Syria chủ yếu được kết hợp bởi tên lửa đất đối không tầm xa S-200, tên lửa đất đối không tầm trung Buk-M2 và hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1. Trong đó, S-200 chủ yếu dùng để đối phó với mục tiêu lớn như máy bay ném bom tầm cao, rất khó đối phó với những mục tiêu như tên lửa hành trình.

Tính năng kỹ, chiến thuật của tên lửa S-200 nói chung là đã lạc hậu, khó có thể bắn hạ được những vật thể bay thấp như vậy. Tên lửa Buk tuy nổi tiếng, độ cao tấn công tới 22 km, nhưng tầm bắn cũng chỉ 32 km, còn hệ thống Pantsir-S1, do là hệ thống phòng không tầm gần, nên tầm bắn chỉ 20 km.

Như vậy, đối phó với tên lửa hành trình Tomahawk với đầy đủ khả năng tấn công tầm xa, bay với tốc độ 885 km/h, năng lực đột phá tầm thấp rất mạnh thì hệ thống phòng không của Syria dường như bất lực.

ten lua tomahawk my o at tap kich syria qua hiem hoc s 400 va s 300 nga tro mat nhin

Thiệt hại của căn cứ không quân Syria sau khi bị tập kích bởi tên lửa Tomahawk Mỹ.

Đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng cho tới nay, Lầu Năm Góc lại chưa công bố đường bay của tên lửa hành trình, báo chí nhà nước và cả phía quân đội Nga và Syria cũng đều im lặng. Trong tình hình đó, báo chí phương Tây đứng về phía Mỹ coi hệ thống phòng không của Nga và Syria chỉ là số không, thực tế là không công bằng.

Một lý do có lẽ giải thích có tính logic hơn, đó là quân đội Nga không có lý do gì để bắn hạ tên lửa Mỹ. Syria không phải là đồng minh quân sự của Nga, giữa Nga và Syria hoàn toàn không có hiệp ước phòng không chung.

Nga chưa bao giờ được ủy quyền đảm bảo sự bất khả xâm phạm lãnh thổ Syria. Lực lượng vũ trang Nga tại Syria có một nhiệm vụ rõ ràng, tiêu diệt các lực lượng khủng bố và mang lại cho Syria một giải pháp chính trị giải quyết xung đột, đó là tất cả.

Do vậy lý do hệ thống tên lửa phòng không Nga tại Sirya bất lực trước tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cũng là chiêu thổi phồng thái quá của hệ thống truyền thông phương Tây nhằm hạ thấp uy tín của vũ khí Nga mà thôi.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 đang được Nga triển khai tại Syria (Nguồn: RT)

(còn tiếp)

Trung tá Trịnh Ngọc Tiến -Trường Đại học Chính trị / Bộ Quốc phòng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 29/6. Theo đó, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai 16/6, thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Hơn 25 triệu thuê bao di động chưa được xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID và có nguy cơ bị khóa một chiều sau ngày 15/6 nếu không hoàn tất thủ tục theo quy định. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân khẩn trương kiểm tra, xác nhận thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh gián đoạn liên lạc.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động