Tập trận rầm rộ dằn mặt Mỹ-Nhật-Hàn: Bị 1 hiệp ước "trói chân", TQ đã hết đường lui
Ông Nghê Lạc Hùng, chuyên gia quân sự ở Thượng Hải, Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đang cảm thấy sức ép lớn hơn từ khu vực Đông Bắc nước này, trong khi khu vực biển Đông chứng kiến sự hòa dịu trong quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines.
Hồi tuần trước, ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano tuyên bố Bắc Kinh đã bảo đảm với Manila rằng "sẽ không xâm chiếm thêm bất kỳ lãnh thổ nào trên biển Đông".
"Nhưng khu vực Đông Bắc Trung Quốc đang gặp nguy hiểm," ông Nghê nói, "sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu [nhằm vào CHDCND Triều Tiên] rằng lực lượng quân sự Mỹ 'đã khóa mục tiêu và đạn đã lên nòng."
Ông chỉ ra, "nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, Trung Quốc sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì hai nước (Trung Quốc và Triều Tiên) đã ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ lẫn nhau vào năm 1961, mà theo đó Bắc Kinh cam kết hỗ trợ Bình Nhưỡng trong trường hợp bị tấn công."
Hôm 11/8, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh giữ thái độ trung lập nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, nhưng nếu Washington là bên phủ đầu thì Trung Quốc sẽ ngăn chặn.
Vào đầu tháng 8, hải quân Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận kéo dài 4 ngày ở biển Bột Hải và Hoàng Hải, ngay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của số lượng lớn chiến hạm, tàu ngầm, lính thủy đánh bộ từ 3 hạm đội Đông Hải, Bắc Hải và Nam Hải, cùng bộ binh thuộc Chiến khu miền Bắc - một trong 5 khu tác chiến hình thành sau cuộc cải tổ quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc báo cáo rằng cuộc tập trận bắn đạn thật này là sự kiện quân sự lớn nhất mà Quân giải phóng nhân dân (PLA) tiến hành trong khu vực Đông Bắc Á, phô trương sức mạnh của hàng chục chủng loại tên lửa.
Một tuần trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 90 năm thành lập PLA (1/8), hải quân Trung Quốc cũng tổ chức tập trận 3 ngày ở Hoàng Hải, phía Tây bán đảo Triều Tiên.
Chuyên gia hải quân Bắc Kinh, ông Lý Kiệt bình luận trên SCMP rằng sự chuyển dịch địa điểm các cuộc tập trận của Trung Quốc, từ biển Đông lên Hoàng Hải và biển Hoa Đông, là phản ứng của Trung Quốc trước hàng loạt cuộc tập trận chung tổ chức từ năm 2013 bởi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ông Lý nói, "Trung Quốc muốn thể hiện năng lực của hải quân với Mỹ, Nhật, Hàn, và cảnh báo các nước này không gây thêm thù hận với Triều Tiên bằng quá nhiều cuộc tập trận chung".
Hoạt động huấn luyện, diễn tập thường xuyên giữa Mỹ với hai đồng minh Nhật, Hàn ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên đã gia tăng đáng kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In lên nắm quyền vào tháng 5/2017, để phản ứng với việc Bình Nhưỡng đẩy nhanh tiến độ các vụ phóng thử tên lửa.
|
Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Hoàng Hải, tháng 8/2017 (Ảnh: People's Daily)
Bất chấp phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoan nghênh Triều Tiên vì quyết định hoãn kế hoạch phóng tên lửa đến vùng biển gần đảo Guam, giới chức quân sự ở Mỹ và Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch tập trận quy mô lớn trên không, biển và bộ vào cuối tháng này.
Trong khi đó, học giả Lý Kiệt nhận định Bắc Kinh khó có khả năng chấp nhận các động thái quân sự leo thang từ Mỹ/đồng minh mà không phản ứng gì.
"Trung Quốc muốn nhắc nhở Mỹ, Nhật và Hàn Quốc không [đặt địa điểm] tập trận quá gần Trung Quốc hay Triều Tiên, và không phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trong chiến tranh Triều Tiên," ông Lý nói.
Ông cho biết thêm "Bắc Kinh cũng muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiềm chế các hành động thách thức", điều mà cho đến nay Bình Nhưỡng chưa thể hiện được.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được Triều Tiên tiến hành hôm 28/7 vừa qua, chỉ hai ngày trước khi Trung Quốc tổ chức diễu binh ở căn cứ Chu Nhật Hòa, kỷ niệm 90 năm thành lập PLA.
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





