Trang chủ Kinh tế
08:17 | 24/10/2017 GMT+7

Tận dụng dữ liệu trực tuyến để khai thác thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á

aa
Khi hãng sản xuất tã DSG International (Thái Lan) muốn biết khách hàng của họ đang nghĩ gì, họ chuyển sang Lazada, một công ty thương mại điện tử do Alibaba Group Holding nắm giữ.

Ambrose Chan, giám đốc điều hành của công ty Thái Lan này cho biết: “Từ dữ liệu của họ, chúng tôi biết đôi khi các bà mẹ đã truy cập vào ban đêm, vì vậy chúng tôi có thể chạy khuyến mại khi chúng tôi biết khách hàng đang truy cập”.

Đông Nam Á là thị trường Internet phát triển nhanh nhất thế giới, với 600 triệu người tiêu dùng từ Việt Nam đến Indonesia kể cả Singapore, nhiều người trong số họ là những người am hiểu về phương tiện truyền thông xã hội. Những người này đang ngày càng dành nhiều thời gian và tiền bạc để mua sắm trực tuyến. Một nghiên cứu của Nielsen vào năm 2015 ước tính rằng tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á sẽ đạt tới 400 triệu vào năm 2020, gấp đôi năm 2012.

Theo dự đoán của công ty Frost & Sullivan, tổng giá trị thương mại điện tử ở Đông Nam Á sẽ đạt tới 65,5 tỷ USD vào năm 2021, từ mức 14,3 tỷ USD năm ngoái. Công ty nghiên cứu Euromonitor dự báo việc bán lẻ qua Internet ở Indonesia sẽ tăng gấp đôi lên 6,2 tỷ USD vào năm 2021, còn Thái Lan sẽ tăng 85% lên 2,8 tỷ USD.

Các công ty hàng tiêu dùng, như Unilever và hãng mỹ phẩm Nhật Bản Shiseido, nói rằng sự bùng nổ thương mại điện tử cho phép họ thâm nhập sâu hơn vào các thị trường, còn nếu không thì sẽ khó tiếp cận và mở rộng thị trường một cách hiệu quả do mạng lưới bán lẻ và cơ sở hạ tầng nghèo nàn.

Ông Chan cho biết “Dữ liệu từ Lazada đã được sử dụng để định vị sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Ví dụ, khách hàng Thái Lan thích mua tã giấy trong hộp đặc biệt, trong khi người Malaysia thích hàng được đóng trong từng gói nhỏ.”

Để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và nắm bắt tốt hơn về hành vi mua sắm trực tuyến, các công ty hàng tiêu dùng đang xây dựng quan hệ đối tác với các công ty thương mại điện tử như Lazada và trang web thời trang Zalora.

Đầy tiềm năng

Một khách hàng đã click vào một sản phẩm 50ml có thể mua một sản phẩm nhỏ hơn 30ml, Pranay Mehra, phó chủ tịch thương mại điện tử và kỹ thuật số của Shiseido khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết và lưu ý rằng dữ liệu và kinh nghiệm bán hàng trực tuyến có thể giúp các công ty quyết định chính sách bán hàng, cách đóng gói và phân phối, và ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm đặt cửa hàng.

“Dữ liệu này rất tiềm năng và rất sâu sắc, nếu được sử dụng đúng cách,” Mehra nói thêm.

Unilever, với các sản phẩm từ mayonnaise Hellmann đến xà phòng Dove, cho biết nhu cầu của người tiêu dùng nông thôn đang tăng lên ở các thị trường đang phát triển như Indonesia và Việt Nam.

Anusha Babbar, Giám đốc Thương mại điện tử Unilever phụ trách khu vực Đông Nam Á và Châu Úc , cho biết: “Với tất cả các đối tác thương mại điện tử của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng dữ liệu để giúp tìm ra giải pháp sáng tạo để gỡ bỏ đi những rào cản chính do việc giao hàng gia tăng chi phí và thẻ tín dụng chưa được phổ biến rộng rãi ở các vùng sâu”.

Tập đoàn này làm việc với các cửa hàng tạp hóa trực tuyến RedMart của Singapore, Blibli của Indonesia và Tiki của Việt Nam, cho biết họ đã giới thiệu thương hiệu chăm sóc da của St Ives trên Lazada sau khi nghiên cứu dữ liệu tìm kiếm của khách hàng và nhìn thấy một xu hướng tiêu dùng các sản phẩm tự nhiên.

Dữ liệu và Logistics

“Các nhà bán lẻ truyền thống sẽ phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được hành vi của khách hàng”, Alessandro Piscini, CEO của Lazada Thái Lan cho hay. “Còn chúng tôi có thể biết được một khách hàng đang mang thai từ hành vi tìm kiếm của họ.”

Lazada, ông nói, dự định sử dụng khoa học dữ liệu để giúp các nhà cung ứng của mình tùy chỉnh các dịch vụ cung cấp cho các nhóm khách hàng cụ thể dựa trên tuổi, giới tính và các sở thích khác.

Zalora, chuyên bán quần áo và phụ kiện trực tuyến trên thị trường Singapore, Malaysia và Indonesia, cho biết họ đang triển khai một vài dự án với một số thương hiệu để giúp họ hiểu khách hàng dựa trên dữ liệu.

Lazada và Zalora là hai trong số ít nền tảng thương mại điện tử hoạt động ở nhiều nước Đông Nam Á. Nhưng khu vực này đang trở thành một chiến trường mới khi Amazon và JD.com bắt đầu tiến công vào Singapore và Thái Lan. Lazada Thái Lan sẽ tập trung vào việc hợp tác với các công ty hàng tiêu dùng nhanh để duy trì vị thế dẫn đầu của mình, ông Piscini cho biết, và Lazada cũng đang tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh logistics của mình để chiếm lĩnh ưu thế trên thị trường.

Bán hàng trực tuyến vẫn đóng góp một phần nhỏ vào doanh số bán hàng của các công ty hàng tiêu dùng nhưng một số công ty địa phương lại vượt khỏi tầm các đối tác và chủ động đầu tư vào mảng thương mại điện tử của mình. Nhà sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu của Thái Lan Saha Group đã chứng kiến ​​doanh thu bán hàng trực tuyến của một số thương hiệu đã tăng gấp 10 lần kể từ khi bắt đầu hợp tác với Lazada vào tháng 6, nhưng mảng online cũng vẫn chỉ chiếm 1-2% tổng doanh thu. Tập đoàn Saha đang sử dụng dữ liệu thương mại điện tử để điều chỉnh các dịch vụ.

Chủ tịch Boonsithi Chokwatana nói với Reuters rằng: “Giờ đây thay vì chạy các chương trình khuyến mại theo mùa, chúng tôi thực hiện các chương trình khuyến mại theo thời gian thực cho khách hàng. Công ty chúng tôi có các sản phẩm bao gồm mì ăn liền, kem đánh răng và chất tẩy giặt, và hiện giờ chúng tôi đang đầu tư 2 tỷ baht để hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, bao gồm một kho hàng 21 tầng và một nhóm chuyên về big data”.

Ngân Giang (theo Reuters)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều sản phẩm mới, đột phá của Vinamilk phục vụ người tiêu dùng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Nhiều sản phẩm mới, đột phá của Vinamilk phục vụ người tiêu dùng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác cùng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo y tế

Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác cùng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo y tế

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Giáo sư Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh.
Tiêu chuẩn chất lượng Đức - Bảo chứng bền bỉ của ống nhựa Ströman

Tiêu chuẩn chất lượng Đức - Bảo chứng bền bỉ của ống nhựa Ströman

Hệ thống đường ống dẫn nước, giống như "mạch máu" vận hành toàn bộ kết cấu hạ tầng, yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật cao để bảo chứng cho sự lâu dài và hiệu quả. Ströman, thương hiệu ống nhựa cao cấp thuộc Tân Á Đại Thành, đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng việc kiên định áp dụng các tiêu chuẩn Đức khắt khe, biến những tiêu chuẩn ấy thành giá trị bền bỉ cho mọi công trình.
Đô thị ESG++: “Tấm hộ chiếu” quyền lực gia nhập cộng đồng cư dân ưu tú toàn cầu

Đô thị ESG++: “Tấm hộ chiếu” quyền lực gia nhập cộng đồng cư dân ưu tú toàn cầu

Trên bản đồ các đô thị tinh hoa thế giới, ESG đã trở thành “tấm hộ chiếu” quyền lực định danh đẳng cấp và tư duy sống của giới dẫn đầu. Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị đầu tiên vận hành theo chuẩn ESG++, là lời tuyên ngôn cho một Việt Nam mới - nơi những cư dân ưu tú bước vào cộng đồng toàn cầu bằng triết lý sống xanh, nhân văn và bền vững.

Đọc nhiều

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn sách tiếng Việt yêu thích "Đất Rừng Phương Nam". “Tôi chọn tiếng Việt không chỉ để biết thêm một ngoại ngữ, mà vì muốn hiểu một nền văn hóa. Đó là chìa khóa mở cánh cửa trái tim của những người bạn Việt Nam thân thiết”, Mikhail Osin nói.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan

Giữa nhịp sống hiện đại của xứ Đài, mỗi buổi sáng, người dân trong con ngõ nhỏ của thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) lại quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ xách chiếc túi tự làm có một không hai đựng đầy tài liệu dạy học lên xe để đến lớp giảng dạy tiếng Việt. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1980, quê Gia Lâm (Hà Nội) - người đã dành trọn hai thập kỷ cho hành trình gieo hạt ngôn ngữ, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt nơi đất khách.
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 28/10, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2025).
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 566/KH-BCA-V02 về thực hiện khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ IV do Thủ tưởng Chính phủ giao Bộ Công an.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Sáng 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (CHDCND Lào).
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 22/10, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ngày nắng, đêm và sáng lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động