Tại sao các hãng hàng không có thể buộc bạn rời khỏi máy bay dù đã mua vé và chẳng làm gì sai?
Ngày nay, sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ đang thu hút nhiều người dân tầng lớp trung lưu đi du lịch nhiều hơn qua các đợt giảm giá vé. Ngành hàng không hiện cũng đang thu hút được sự chú ý nhiều hơn của nhà đầu tư.
Gần đây, nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett đã đổ gần 10 tỷ USD vào ngành hàng không dù nhiều tập đoàn trong ngành này đã phá sản do chi phí nhiên liệu tăng trong thời gian trước đó kèm theo nhu cầu du lịch giảm ở nhiều nước Phương Tây và cạnh tranh khốc liệt từ các hãng máy bay giá rẻ.
Ngành hàng không đã trải qua thời kỳ đen tối nhất và thời gian tới có thể là bức tranh tươi sáng cho toàn ngành khi giá dầu thấp còn nhu cầu du lịch ở các nước đang phát triển lại bùng nổ.
Tuy nhiên, nhiều hãng máy bay dường như chưa kịp thay đổi để thích nghi với môi trường mới khi nhu cầu đi máy bay bắt đầu tăng lên và có thể cách quản lý như trước đây đã không còn hiệu quả.
Mới đây, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines đã quay được cảnh một hành khách bị buộc rời khỏi máy bay trong bạo lực dù ông này đã mua vé đàng hoàng.
|
Hành khách bị buộc rời khỏi máy bay United Airlines
Theo đó, chuyến bay số hiệu 3411 từ Chicago đến Louisville đã bị nhân viên hàng không bán vé nhiều hơn số ghế thực tế, hậu quả là khi mọi hành khách đều đi đông đủ thì một vài người sẽ bị buộc rời khỏi máy bay dù đã thanh toán tiền vé.
Trong đoạn video, một hành khách đã bị 3 nhân viên an ninh dùng vũ lực lôi khỏi máy bay trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ban quản lý chỉ thông báo ngắn gọn rằng chuyến bay bị bán quá vé và họ đã đề nghị những hành khách nào không có việc gấp hãy tình nguyện đổi giờ bay cho người còn lại. Tuy nhiên do không có người chấp nhận đổi nên họ đã chọn ngẫu nhiên và buộc hành khách đó rời chuyến bay.
Trên thực tế, hãng hàng không hoàn toàn có quyền làm như vậy theo luật pháp và chính khách hàng cũng đã đồng ý các điều khoản này khi đặt vé.
Đây là chuyện khá bình thường của ngành hàng không khi công ty không muốn các chuyến bay trống ghế, hệ quả là họ tính toán bán vé dựa trên số lượng khách lịch sử cũng như lượng bỏ vé qua các chuyến. Từ đó, những chuyến có tỷ lệ trống ghế cao hoặc bỏ vé nhiều sẽ được bán vé nhiều hơn số ghế thực.
Trong trường hợp chuyến bay của United Airlines, 4 thành viên của hãng cần đáp chuyến bay này đến Louisville để thực hiện một chuyến bay vào ngày hôm sau hoặc chúng sẽ bị hủy do hãng không điều phối được nhân viên. Hậu quả là chuyến bay 3411 bị quá tải và cần có người nhường ghế. Điều đáng tiếc là không có ai tự nguyện và đoạn video này xuất hiện.
Mặc dù hãng United Airliens đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc này nhưng chúng không dập tắt được cơn giận dữ của công chúng cũng như cộng đồng truyền thông mạng.
Số liệu của Bộ giao thông vận tải Mỹ cho thấy năm 2015, khoảng 46.000 hành khách trên các chuyến bay ở Mỹ đã bị buộc rời khỏi máy bay do quá tải, bán quá vé hoặc những vấn đề khác.
|
Tất nhiên, những hành khách bị buộc phải nhường chỗ cũng sẽ được bồi thường theo luật của Mỹ. Nếu các hành khách này bị muộn 1-2 tiếng khi đến điểm đến so với thời gian mua vé, hoặc muộn 1-4 tiếng nếu là đường bay quốc tế, họ sẽ được hoàn gấp đôi số tiền vé với giới hạn không quá 675 USD.
Nếu muộn quá 2 tiếng, hoặc 4 tiếng nếu là đường bay quốc tế, hãng hàng không sẽ phải hoàn 400% tiền vé và không quá 1.350 USD cho hành khách.
Tuy nhiên, thông thường các hãng hàng không sẽ đền bù thỏa mãn được hành khách để họ nhường chỗ và chuyện dùng vũ lực buộc hành khách rời máy bay như trên thường ít khi xảy ra.
BT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




