Sự bất thường trong cuộc tập trận quy mô lớn của đặc nhiệm Triều Tiên
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 13/4 cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của lực lượng đặc biệt, với 2 nội dung chính là đổ bộ đường không và tấn công mục tiêu.
Mặc dù KCNA không nói rõ "mục tiêu" ở đây là gì nhưng theo trang tin NK News (trụ sở tại Washington D.C), đặc nhiệm Triều Tiên đã thực hành bắn phá một căn cứ tên lửa và tấn công lực lượng biệt kích của kẻ địch giả định.
"Các chiến sĩ tiểu đoàn đặc nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Binh đoàn 525 Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cùng với lực lượng bộ binh, hải quân, không quân và phòng không đã tham gia cuộc tập trận.
Cuộc tập trận lần này nhằm tăng cường khả năng thực tế của các hoạt động chiến đấu, để binh sĩ Triều Tiên có thể thực hiện mọi hoạt động đặc biệt một cách trôi chảy trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ" - Trang tin Mỹ cho hay.
Cuộc tập trận gồm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, lính đặc nhiệm Triều Tiên nhảy dù từ máy bay vận tải hạng nhẹ để tấn công và tiêu diệt các mục tiêu. Trong giai đoạn 2 có thêm sự tham gia của các trung đoàn trực thăng vũ trang.
Nội dung cuộc tập trận còn bao gồm thực hành một mệnh lệnh kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và các trung đoàn vận tải hạng nhẹ trực thuộc Lực lượng Không quân và Phòng không.
NK News cho hay, quân đội Triều Tiên (KPA) đã luyện tập kỹ năng thâm nhập vào phòng tuyến đối phương, tiêu diệt các mục tiêu giả định và bắn đạn thật trong môi trường mô phỏng điều kiện tác chiến thực.
Họ còn kiểm tra khả năng chiến đấu của các trung đoàn trực thăng vũ trang dưới sự chỉ đạo của lực lượng tấn công.
Một đơn vị quân đội đã được giao nhiệm vụ tiến hành tấn công bất ngờ, triệt hạ và loại bỏ các mục tiêu mô phỏng lực lượng đặc nhiệm và căn cứ tên lửa của đối phương.
Hình ảnh được cho là cuộc tập trận của đặc nhiệm Triều Tiên
Do KPA thực hành tấn công lực lượng đặc nhiệm và căn cứ tên lửa của kẻ địch giả định nên các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tập trận này có thể được xem là một biện pháp của Triều Tiên nhằm đối phó với kế hoạch "Đáp trả và trừng phạt ồ ạt" (KMPR) Hàn Quốc, cũng như phòng bị khả năng tấn công phủ đầu của Seoul.
KMPR là một hệ thống trả đũa và trừng phạt, sẽ tấn công trực tiếp vào Bộ chỉ huy của Triều Tiên, trong đó có Trung tâm chỉ huy chiến tranh, và kết hợp với kế hoạch tấn công phủ đầu chống lại Bình Nhưỡng.
Một chuyên gia nhận định, Triều Tiên đang phô diễn khả năng tấn công vào căn cứ của hệ thống Kill Chain, tổ hợp tên lửa THAAD, cũng như các lực lượng đặc biệt phụ trách KMPR.
Sử dụng hệ thống Kill Chain, Hàn Quốc có thể phát động một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng 30 phút khi Seoul cảm thấy bị đe dọa.
Trao đổi với NK News, ông Kim Dong Yub, một giáo sư công tác tại Viện nghiên cứu Viễn Đông-Đại học Kyungnam cho hay:
"Trong bối cảnh tàu sân bay Carl Vinson đang tiến đến bán đảo Triều Tiên và Mỹ nhiều lần đề cập tới các cuộc tấn công phủ đầu chống lại Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã gửi đi thông điệp rằng, họ có thể đối đầu với cả Mỹ-Hàn Quốc, và sẽ không bị khuất phục".
"Triều Tiên đã cho thấy họ có thể phá hủy và vô hiệu hóa các căn cứ, cùng cơ sở quân sự trọng yếu trước cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và Hàn Quốc".
Kim Min-soek, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc (KODEF) nhận định, đưa lực lượng đặc biệt của đối phương trở thành mục tiêu tấn công là điều "bất thường" trong cuộc tập trận của Triều Tiên:
"Lực lượng đặc biệt thường không đối đầu trực tiếp với đối thủ của họ. Theo quan điểm của tôi, Triều Tiên đang có ý định tự bảo vệ mình trước, bằng cách điều động lực lượng đặc biệt trước khi Hàn Quốc tiến hành tấn công loại bỏ giới lãnh đạo Triều Tiên".
Vị chuyên gia cho biết thêm rằng, bằng cách để lực lượng đặc biệt tiến hành tập trận với các trung đoàn trực thăng tấn công, Triều Tiên còn thể hiện khả năng C4I (tức chỉ huy, kiểm soát, truyền tin, máy tính và tình báo).
Thiện Trí
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





