Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
02:52 | 08/02/2015 GMT+7

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc “bẻ cong” Luật Báo chí và Luật Tố cáo?

aa
TĐO – Vừa qua, báo Thời Đại có loại bài phản ánh liên quan đến việc Hiệu trưởng trường THPT Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị tố cáo nhiều sai phạm; cũng như sự chậm trễ vào cuộc ban hành văn bản thông báo thụ lý hoặc không thụ lý đơn tố cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi Báo nêu vụ việc, tòa soạn đã nhận được văn bản số 05/TTr-TLB ngày 12/01/2015 về việc trao đổi thông tin của Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, do Chánh Thanh tra Trần Hồng Điệp ký.

so gddt tinh vinh phuc be cong luat bao chi va luat to cao

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
Số 541 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc


Theo yêu cầu của Thanh tra Sở; ngày 21/01/2015 Tổng biên tập báo Thời Đại ký giấy giới thiệu cử Trưởng ban Thời sự cùng với phóng viên đến Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc liên hệ công tác, đặt lịch làm việc liên quan đến văn bản số 05/TTr-TLB ngày 12/01/2015 về việc trao đổi thông tin của Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc và tiến trình giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Kiền.

Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc “bẻ cong” Luật Báo chí?

Theo lịch làm việc do Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc sắp đặt, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 04/02/2015 Trưởng ban Thời sự cùng với phóng viên báo Thời Đại làm việc với 06 cán bộ của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc gồm có: ông Trần Hồng Hiệp, Chánh Thanh tra Sở; ông Nguyễn Đình Thư, Chánh văn phòng Sở; ông Lê Gia Thanh, Phụ trách phòng CNTT Sở; cùng với 3 cán bộ của Sở.

Sau khi hai bên tự giới thiệu thành phần làm việc; ông Trần Hồng Hiệp, Chánh thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu cán bộ, phóng viên báo Thời Đại xuất trình giấy ủy quyền do Tổng biên tập báo Thời Đại ký, để làm việc.

Đại diện báo Thời Đại nêu: Ngày 21/01/2015 phóng viên đã đến liên hệ công tác, đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Đình Thư, Chánh văn phòng Sở, giấy giới thiệu đã gửi ông Thư lưu giữ.

Ông Trần Hồng Hiệp, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nói: “Phải có giấy ủy quyền của Tổng biên tập, còn giấy giới thiệu thì chúng tôi không làm việc. Nếu lãnh đạo ban biên tập không cử lãnh đạo, thì các đồng chí phải có giấy ủy quyền người có trách nhiệm; các đồng chí phải đầy đủ thủ tục thì chúng tôi mới làm việc, còn không đủ thủ tục thì chúng tôi không làm việc”.

so gddt tinh vinh phuc be cong luat bao chi va luat to cao

Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, ông Trần Hồng Hiệp.


Phóng viên đề nghị Chánh thanh tra Sở cho biết: Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh phúc hay của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định phải có giấy ủy quyền của Tổng biên tập thì mới làm việc, còn có giấy giới thiệu thì không làm việc?

Sau một hồi suy nghĩ, vị Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đi ra khỏi phòng làm việc, khi trở lại phòng làm việc không trả lời câu hỏi của phóng viên, chỉ nói: “chúng tôi không làm việc nữa”.

Rõ ràng, đây là dấu hiệu của hành vi vi phạm Luật Báo chí, cản trở phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật. Bởi lẽ:

Tại khoản 1, điều 8 - Quyền hạn của nhà báo, của Nghị số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính Phủ; quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, quy định:

“Điều 8. Quyền hạn của nhà báo
1. Được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước”.

Tại văn bản số 70/STTTT-BCXB ngày 12/3/2013 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc gửi các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh cũng như báo cáo với Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, văn bản số 70/STTTT-BCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khi tiếp xúc phóng viên báo chí: Chỉ làm việc khi đủ điều kiện đảm bảo (Xuất trình Thẻ Nhà báo – Như quy định tại điều 8, Nghị số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính Phủ; quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Với trường hợp phóng viên chưa được cấp Thẻ Nhà báo thì phải có Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí).

Điều kiện cần và đủ để phóng viên tác nghiệp, làm việc là phải có Giấy giới thiệu do Tổng biên tập tòa soạn ký và giấy tờ tùy thân.

Phải chăng, Thanh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cố tình “bẻ cong” Luật Báo chí? Cố tình “đẻ” ra quy định cho riêng mình trên cả Luật báo chí là phải có có Giấy ủy quyền của Tổng biên tập mới làm việc, còn có giấy giới thiệu thì không làm việc?

Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc “bẻ cong” Luật Tố cáo?

Hơn 60 ngày Người tố cáo mòn mỏi chờ đợi thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc trả lời việc thụ lý giải quyết tố cáo liên quan đến những sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Người tố cáo nói riêng, dư luận nói chung vui mừng khi Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 gửi Người tố cáo, thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, với 8 nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết; thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc.

so gddt tinh vinh phuc be cong luat bao chi va luat to cao

Thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc


Niềm vui là vậy, nhưng khi biết được thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc thì dư luận có quyền hoài nghi: Phải chăng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cố tình kéo dài thời hạn giải quyết Tố cáo? Hay, Thanh tra Sở cố tình không biết quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về thời hạn giải quyết tố cáo? Bởi lẽ:

Tại khoản 1, Điều 21 - Thời hạn giải quyết tố cáo, của Luật Tố cáo năm 2011 quy định:

“Điều 21. Thời hạn giải quyết tố cáo
1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.”

Vậy vì sao, Thanh tra Sở lại thông báo đến Người tố cáo là thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc?

Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật nào yêu cầu phóng viên báo chí có giấy giới thiệu, phải có thêm giấy ủy quyền của Tổng biên tập thì mới làm việc? Làm rõ, vì sao thời gian thụ lý giải quyết tố cáo không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011?


Văn Muôn - Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

Đọc nhiều

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã chia sẻ với Thời Đại về vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Australia trong công tác đối ngoại nhân dân, kết nối nguồn lực kiều bào và những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

“Quy mô triển lãm rất lớn, số lượng mẫu xe và thương hiệu vô cùng phong phú. Đây là lần đầu chúng tôi đến tham quan, thực sự rất ấn tượng”. Ngày 24/4, phóng viên Ba Lan Marcin Napieraj chia sẻ tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động