Rộn ràng Lễ hội Đức 2018 cuối tuần tại Hà Nội
| |
Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger (giữa) và Tham tán Văn hoá - Báo chí Thomas Lenferding (phải) tại buổi họp báo.
Lễ hội Đức năm nay sẽ là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay với hơn 30 gian hàng của các tổ chức, Công ty của Đức tại Việt Nam cùng các chương trình biểu diễn âm nhạc, chiếu phim, triển lãm ảnh, trình diễn thời trang, đố vui trúng thưởng cùng 10 gian hàng ẩm thực, trong đó không thể thiếu được bia Đức.
Vào đêm khai mạc tối 2/11, sẽ diễn ra Lễ khui bia (một loại bia đặc biệt được sản xuất cho Lễ hội Đức 2018 kết hợp với nhà máy bia tươi “Brothers Grimm”).
Ngoài ra, người dân Hà Nội sẽ có cơ hội thưởng thức màn trình diễn thời trang của công ty van Laack, thể hiện tài năng bóng đá của mình trong các hoạt động của giải Bundesliga; nhiều trò chơi cho trẻ em và thanh thiếu niên như xếp hình, đua xe ô tô mô hình, vẽ mặt nghệ thuật, billard, vẽ tranh…
Một trong điểm nhấn của lễ hội là buổi biểu diễn tối 3/11 của ban nhạc Isolation Berlin, với loại hình âm nhạc không thể bị nhầm lẫn của mình giữa Pop, Psychedelic, (Post)-Punk, New Wave và Chanson. Hiện nay, những chàng trai trong độ tuổi hai mươi này được coi là một ban nhạc thành công và đại diện cho thủ đô nước Đức.
Ngoài các hoạt động giải trí, lễ hội còn giới thiệu các cơ quan, tổ chức khác nhau và những chương trình hợp tác Việt – Đức trong nhiều lĩnh vực như khảo cổ, bảo tồn văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề. Các cơ quan và công ty của Đức sẽ giới thiệu công viên của mình thông qua các phần trình bày và trao đổi.
Đặc biệt, 2018 là năm kỷ niệm 10 năm Sáng kiến: Trường học đối tác (PASCH) của Đức tại Việt Nam. Dự kiến, sẽ có nhiều hoạt động của PASCH trong khuôn khổ lễ hội.
Được biết, PASCH kết nối mạng lưới trải khắp thế giới của hơn 2.000 trường PASCH với một gắn kết đặc biệt với nước Đức. Tại Việt Nam, mạng lưới PASCH bao gồm 15 trường đối tác tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
| |
Chương trình của lễ hội.
Phát biểu tại buổi họp báo sáng 30/10, Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger cho biết: Ông rất vui mừng khi tổ chức lễ hội này bởi một thời gian khá dài Lễ hội Đức không được tổ chức tại Việt Nam. Sau Lễ hội Đức gần đây nhất là vào năm 2015 diễn ra rất thành công, năm nay đã đến lúc phải tổ chức Lễ hội Đức.
Từng là Đại sứ của Đức ở nhiều quốc gia, ông nhận xét hiếm có nước nào trên thế giới sự hiện diện của Đức đa dạng như ở Việt Nam.
Ông nói thêm: "Lễ hội Đức là dịp để tất cả mọi người tham dự trao đổi với các cơ quan, tổ chức chính trị và văn hóa của Đức, cũng như các công ty Đức và tìm hiều nhiều hơn nữa về nước Đức. Sẽ có 40 gian hàng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng dành cho nhiều đối tượng khác nhau từ người già, người trẻ, học sinh, sinh viên, cựu lưu học sịnh, những người quan tâm đến nước Đức hoặc những người đơn giản muốn hiểu thêm về nước Đức.
Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn đến UBND TP.Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa Thông tin và Nhà hát Chèo Hà Nội, các công ty, cơ quan và tổ chức của Đức đã góp sức xây dựng và hỗ trợ lễ hội.
Mai Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Nga tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
Đà Nẵng tổ chức đi bộ vì hòa bình ngày 07/4
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đà Nẵng: Công diễn vở ballet “Romeo và Juliet”, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Nga
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




