Phạt gần 512 triệu đồng vi phạm kinh doanh và bình ổn giá sữa
Qua kiểm tra, các cơ quan quản lý đã phạt gần 520 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về kinh doanh và bình ổn giá sữa. Ảnh minh họa: H.L
Phát hiện gian lận tẩy xóa và in lại hạn sử dụng sữa
Trong quá trình triển khai biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện của các DN.
Cụ thể, trong tháng 7/2014, Bộ đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương thành lập 2 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bình ổn giá sữa tại miền Trung (Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu).
Đến tháng 11/2014, Bộ Tài chính tiếp tục thành lập 3 đoàn kiểm tra, nắm tình hình về kết quả thực hiện bình ổn giá sữa và tác động diễn biến giá nguyên liệu sản xuất sữa lên thị trường sữa trong nước tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Cùng với đó, các Sở Tài chính địa phương đã chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành mức giá tối đa, giá đăng ký và giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa trên địa bàn.
Qua những cuộc kiểm tra nói trên, về cơ bản các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đều thực hiện theo đúng quy định về xác định giá tối đa, giá đăng ký và niêm yết giá.
Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân còn vi phạm các quy định như đăng ký giá chưa đầy đủ các sản phẩm theo quy định, giá bán thực tế cao hơn giá đăng ký. Một số nơi còn không niêm yết giá hoặc niêm yết chưa đầy đủ và chưa đúng quy định; gian lận thương mại dưới hình thức tẩy xóa và in lại hạn sử dụng, chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Kết quả, các cơ quan đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng theo quy định về kinh doanh sữa và bình ổn giá sữa, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính gần 520 triệu đồng; giá trị các hộp, bịch sữa bị tịch thu, tiêu hủy là hơn 41,8 triệu đồng.
Giá sữa giảm mạnh nhờ bình ổn
Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm hiện tại cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa. Trong đó 165 sản phẩm do Bộ Tài chính công bố và 441 sản phẩm do Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố.
Mức giá bán lẻ sữa ổn định trên thị trường từ tháng 7/2014 đến nay và đã giảm từ 0,1% đến 34% so với thời điểm trước khi áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa.
Bộ Tài chính cho rằng, việc áp dụng mức giá tối đa đã khiến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nghiên cứu, tính toán chi phí liên quan cho phù hợp, vừa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường. Qua đó, đã tác động làm giảm giá đối với các sản phẩm sữa trên thị trường, chấm dứt tình trạng giá sữa tăng trong thời gian vừa qua.
Quan trọng hơn, việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đã tác động tích cực đến đời sống của đại đa số người dân, trực tiếp là đối tượng có con dưới 6 tuổi. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận cao của các tổ chức đoàn thể và của nhân dân.
Cùng với đó, cơ chế quản lý bình ổn giá theo Luật Giá được triển khai thực hiện một cách tích cực, tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực và vai trò định hướng của Nhà nước trong công tác quản lý điều hành vĩ mô nói chung, sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
Người trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga: Tiên phong - Sáng tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




