Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:14 | 18/09/2018 GMT+7

Những tuyên bố trái ngược Nga từng đưa ra để cáo buộc Ukraine là thủ phạm bắn rơi MH17

aa
Hôm qua 17/9, trong một cuộc họp báo bất thường, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa bằng chứng cáo buộc tên lửa Buk bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines thuộc sở hữu của Ukraine.

Chỉ huy lực lượng tên lửa của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Nikolai Parshin cho biết, căn cứ vào mảnh vỡ thu được tại hiện trường thì quả tên lửa đã bắn rơi máy bay MH17 được chế tạo tại Tập đoàn sản xuất máy xây dựng Dolgoprudnensk năm 1986.

  • Nga tuyên bố tên lửa BUK bắn hạ MH17 sản xuất năm 1986, thuộc sở hữu của Ukraine

"Số serial được nhà máy đánh cho tên lửa là 8720, đây là số ký hiệu duy nhất của sản phẩm do nhà sản xuất xác định và đánh dấu".

Tướng Parshin nói thêm, quả tên lửa trên sau đó đã được chuyển đến một đơn vị phòng không đóng quân tại Ukraine, biên bản bàn giao đã xác nhận rõ điều này, đồng thời Nga chưa từng nhận lại vũ khí này từ Ukraine.

Theo đó, quả tên lửa thuộc phiên chế của Quân khu Prikarpat và được vận chuyển về tỉnh Ternopol của Cộng hòa Xô viết Ukraine. Đơn vị quân đội sở hữu quả tên lửa có tham gia vào chiến dịch quân sự tại Donbass.

Như vậy đây là tuyên bố mới nhất của Moskva, cáo buộc chính Quân đội Ukraine liên quan trực tiếp đến thảm kịch với chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

nhung tuyen bo trai nguoc nga tung dua ra de cao buoc ukraine la thu pham ban roi mh17

Biên bản bàn giao quả tên lửa 9M38 thuộc tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 cho đơn vị đóng quân trên đất Ukraine được Nga đưa ra

Những báo cáo trái ngược trước đây

Báo cáo mới nhất được phía Nga cung cấp sẽ cần thêm thời gian để xác thực, nhưng ngay lúc này đã xuất hiện nhiều ý kiến lật lại các tuyên bố từ những "chuyên gia quân sự" Nga từ vài năm trước, thậm chí có cả "bằng chứng rõ ràng" cho thấy MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn rơi chứ không phải tên lửa Buk.

Đầu tiên là trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/7/2014, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Igor Makushev và Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Andrew Kartapolov đều khẳng định rằng vụ việc có liên quan đến Ukraine.

Hai vị tướng lĩnh trên cho rằng trong thời điểm MH17 biến mất khỏi màn hình radar thì trên radar của Bộ Quốc phòng Nga, tại vị trí của MH17 cũng xuất hiện một máy bay khác được cho là Su-25 của Ukraine. Chiếc máy bay này sau đó đã bị cáo buộc là thủ phạm bắn rơi MH17.

nhung tuyen bo trai nguoc nga tung dua ra de cao buoc ukraine la thu pham ban roi mh17

Hình ảnh về sự xuất hiện của chiếc Su-25 của Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố

Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra kẽ hở của tuyên bố trên khi chiếc Su-25 có tốc độ chậm hơn Boeing 777 khá nhiều, hơn nữa trần bay của Su-25 lại không thể vươn tới được độ cao trên 10.000 m mà MH17 bị trúng đạn.

Sau đó một thời gian, đến tháng 11/2014, kênh truyền hình Nga Channel One lại công bố hình ảnh được cho là ghi lại trước khi máy bay MH17 bị rơi. Theo kênh này, một kỹ sư của Nga tham gia hoạt động điều tra nhận được hình ảnh này vào ngày 12/11/2014, và người cung cấp nó là nhân viên phân tích hình ảnh thuộc một đơn vị của tình báo phương Tây.

Bức ảnh được công bố rõ nét đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay tiêm kích MiG -29 được cho là thuộc Không quân Ukraine bay gần MH17, và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.

Nhưng gần như ngay lập tức tấm ảnh đó bị phát hiện là sản phẩm "chế tác", thậm chí người làm còn không phân biệt nổi nên đã "dán" chiếc Su-27 và Boeing 767 vào rồi chú thích đó là MiG-29 và Boeing 777, khiến cho truyền thông Nga bị một phen "muối mặt".

nhung tuyen bo trai nguoc nga tung dua ra de cao buoc ukraine la thu pham ban roi mh17

Hình ảnh vệ tinh của truyền hình Nga cáo buộc chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị chiến đấu cơ MiG-29 bắn hạ ở miền Đông Ukraine

Sau những hình ảnh và bằng chứng được giới quân sự và truyền thông Nga đưa ra với mục đích hướng sự chú ý vào Không quân Ukraine, thì phải tới khi kết luận của nhóm điều tra quốc tế khẳng định rằng MH17 bị rơi vì trúng tên lửa 9M38 thuộc tổ hợp Buk-M1 thì quan điểm của Nga mới chính thức thay đổi.

Do đã quá nhiều lần tuyên bố khác nhau, có lẽ hơi khó khăn cho Moskva khi thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng hãy ngay lập tức tin tưởng vào kết quả điều tra vừa được họ đưa ra.

Bộ quốc phòng Nga tung bằng chứng cáo buộc tên lửa bắn hạ máy bay MH-17 của Malaysia Airlines thuộc sở hữu của Ukraine

Sao Đỏ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động