Nhiễm khuẩn não mô cầu không thể thành dịch lớn
Trước đó, ngày 22/4, TS.BS Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai thông tin: Hiện khoa đang điều trị cho một thanh niên 30 tuổi (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) chẩn đoán viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu.
Người nhà bệnh nhân cho biết, cách đây 4 ngày bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho khan. Hai ngày sau, bệnh nhân sốt cao 39oC, đau đầu, buồn nôn. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên điều trị. Đến trưa 18/4, bệnh nhân xuất hiện rối loạn ý thức và đã được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh nhân nhiễm khuẩn não mô cầu đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh internet.
Ngày 13/4, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cũng đã cấp cứu cho một cô gái ở huyện Ba Vì, TP.Hà Nội có triệu chứng của viêm não mô cầu. Trước cô gái này thì cũng có một cháu bé 14 tháng tuổi, ở huyện Đông Anh, TP.Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốt cao, có các triệu chứng của viêm não mô cầu.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội thì năm 2017 chỉ có 5 trường hợp mắc viêm não mô cầu. Vậy mà trong tháng 4 này đã có 3 trường hợp, tất nhiên cả ở ngoại tỉnh. Chính vì thế, nhiều người lo lắng, viêm não mô cầu thành dịch. Vậy, phải phòng chống như thế nào?
Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết: Màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Đây là một trong những thể bệnh nặng của nhiễm khuẩn do não mô cầu. Bệnh viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) gây nên.
“Đây là một căn bệnh hết sức nguy hiểm và có tính lây lan. Tuy nhiên, não mô cầu thường thành các vùng dịch nhỏ chứ không thể thành dịch lớn”, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp thông tin.
Cũng theo bác sĩ Trung Cấp, người bệnh khi thấy những triệu chứng của căn bệnh này cần đến bác sĩ để được chẩn đoán sớm nhằm có hướng điều trị kịp thời, cách ly để tránh lây lan dịch. Bởi, đây là căn bệnh thường lây lan trong các tập thể như từ đường thở, ăn uống…Chính vì thế nếu có thể dự phòng bằng cách tiêm vắc-xin.
Vấn đề vệ sinh cá nhân như: Đường mũi, họng, mắt cần được thực hiện hàng ngày, nếu như là người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân.
Mỗi người cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho bản thân. Hạn chế tập trung chỗ đông người, hội họp, đặc biệt trong những phòng chật hẹp, thiếu không khí trong khu vực ổ dịch.
Thu Hường