Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:36 | 26/07/2018 GMT+7

Người mẹ đau đớn làm đơn tố cáo ông nội hiếp dâm con gái 11 tuổi: "Lúc hỏi, con bé khờ khạo nói bị ông ấy làm đau"

aa
Chia sẻ với chúng tôi, người mẹ cho biết sau khi phát hiện con gái bị chính ông nội hiếp dâm, chị như chết lặng bởi không ngờ ông nội ruột của bé lại làm ra những chuyện đồi bại như vậy.

Ông nội gọi bé gái vào phòng riêng rồi bịt miệng cưỡng hiếp

Ngày 21/7, chị Đ.T.H.L (30 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) tìm đến Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự hỗ trợ của các luật sư, mong sớm tìm lại công bằng cho con gái chị là bé T. (11 tuổi) bị chính ông nội là N.H.T (59 tuổi) đe dọa để hiếp dâm.

nguoi me dau don lam don to cao ong noi hiep dam con gai 11 tuoi luc hoi con be kho khao noi bi ong ay lam dau

Chị L. đau đớn kể lại vụ việc con gái chị bị chính ông nội ruột xâm hại tình dục.

Theo lời kể của chị L., vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé T. là con gái của chị cùng chồng cũ, khoảng 2 năm trở lại đây ông bà nội ruột của bé mới đón bé về nhà riêng (ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) để chăm sóc. Còn chị L. sống cùng chồng mới và các con tại phường Phú Hữu, cứ cách vài ngày chị lại qua nhà nội ruột để thăm bé.

Ngày 8/7, khi chị đưa bé về nhà để chơi, bé bất ngờ kể cho chị biết trong khoảng thời gian sống cùng gia đình nội, bé đã bị ông nội 2 lần kêu vào phòng để làm chuyện đồi bại, tuy nhiên ông nội chỉ thực hiện được việc xâm hại bé 1 lần, làm bé đau.

nguoi me dau don lam don to cao ong noi hiep dam con gai 11 tuoi luc hoi con be kho khao noi bi ong ay lam dau

Người mẹ gởi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng, báo chí mong được giúp đỡ.

"Con bé kể vào khuya ngày 19/6, lúc mọi người đi ngủ, ông nội lôi bé vào phòng riêng rồi bịt miệng bé lại để hiếp dâm. Con bé sợ lắm mà không dám nói, nó bảo ông nội dọa sẽ giết nếu nó kể cho mọi người biết chuyện", chị L. đau đớn kể lại.

"Lúc hỏi con bé, nó khờ khạo kể lại chuyện bị ông ấy làm đau. Ổng là ông nội ruột của bé, nỡ lòng nào lại đối xử với chính cháu gái của mình như vậy", chị L. bức xúc.

Ngay sau khi biết được sự việc, cũng trong ngày 8/7 chị L. đã dẫn bé T. đến Công an phường Trường Thạnh để trình bày sự việc, sau đó được chuyển lên Công an quận 9 để tiếp tục thụ lý theo đúng quy trình.

nguoi me dau don lam don to cao ong noi hiep dam con gai 11 tuoi luc hoi con be kho khao noi bi ong ay lam dau

Bé T. rất sợ hãi mỗi khi nhắc đến chuyện bị ông nội cưỡng hiếp.

Dù bước sang tuổi 11 nhưng T. vẫn còn khờ khạo, chưa nhận thức được chuyện mà bản thân bé đang gặp phải. Ngồi một góc cạnh mẹ trong văn phòng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, bé T. rụt rè kể lại: "Hôm đó ông nội gọi con vào phòng, xong ông nội "lấy con", ông bịt miệng con lại, con sợ lắm mà không dám kể cho mẹ biết. Con không dám gặp ông nội nữa đâu".

Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con

Tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em như một lời cầu cứu, chị L. cho biết từ khi xảy ra vụ việc, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn, lúc nào chị cũng nghĩ đến việc bé T. bị ông nội mình hãm hiếp.

"Sau khi trình báo vụ việc lên công an, mấy chú đã đưa bé đi giám định pháp y và bảo khi nào có kết quả sẽ thông báo cho gia đình, mà đã 2 tuần trôi qua rồi, tôi nóng ruột quá không biết có chưa. Cứ nhìn thấy ông ấy còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại đi bêu rếu chuyện ổng hãm hiếp con bé là tôi không chịu nổi", chị L. bức xúc.

nguoi me dau don lam don to cao ong noi hiep dam con gai 11 tuoi luc hoi con be kho khao noi bi ong ay lam dau

Bé T. hiện tại sống cùng mẹ tại phường Phú Hữu.

Theo chị L., hiện bé T. đã được chuyển về sinh sống cùng chị, bé cũng thường xuyên ngủ bị giật mình, sợ hãi mỗi khi nhắc đến ông nội. Chuyện học tập của bé T. cũng đành gác lại.

"Cũng vì khổ quá, con bé lên 11 tuổi mà mới học đến lớp 2, cả nhà tôi thì dắt díu nhau đi bán vé số, lại không rành chữ, giờ xảy ra chuyện như thế này, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để đòi lại công bằng cho bé, chứ tôi không biết tính sao cả", chị L. chia sẻ.

Dựa vào người mẹ, bé T. mong có thể được quay trở lại trường học để được lên lớp 3, học tiếp cùng bạn bè. "Con nhớ trường, nhớ thầy cô lắm mà không biết làm sao cả. Con muốn được học chữ", bé T. nói.

nguoi me dau don lam don to cao ong noi hiep dam con gai 11 tuoi luc hoi con be kho khao noi bi ong ay lam dau

Luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sẽ hỗ trợ pháp lý cho bé T.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận, Hội đã cử 2 luật sư là Đỗ Ngọc Thanh cùng với bà để tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé T.

Trước mắt, phía Hội sẽ làm việc với Công an quận 9 để có được kết quả giám định pháp y, sau đó tiến hành các thủ tục tiếp theo, mong sớm làm sáng tỏ vụ án.

Về phía vụ việc, hiện vẫn đang được Công an quận 9, TP.HCM thụ lý và giải quyết theo đúng quy trình.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Văn Tiên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, triều Tây Sơn thay đổi và xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.

Đọc nhiều

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga

"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga

Ngày 7/5 tại Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026”. Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô (9/5/1945-9/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 71 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (1955-2026).
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã An Bình tổ chức lễ khởi công công trình đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân vùng cù lao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Mới đây, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trường Sa – Bản hùng ca vang mãi”, chào mừng đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động