Nghe chuyên gia giải thích tại sao Kangaroo lại kẹp cổ chú chó trong video gây sốt trên internet thời gian vừa qua
Theo Tiến sĩ Mark Eldridge, khi đối mặt với chú chó Max, con Kangaroo này đã bối rối nên chỉ kẹp cổ Max để tự vệ mà không biết làm gì tiếp theo.
"Đây là một tình huống rất thú vị. Khi đánh nhau, Kangaroo thường vật lộn và dùng chân sau để đá. Tuy nhiên, khi gặp chó và chó hoang dingo Kangaroo thường chạy trốn bởi đó là những kẻ thù đáng sợ.
Nhưng trong trường hợp này, chú chó Max đã bất ngờ tiến tới quá gần và khiến con Kangaroo bị bất ngờ. Do đó, thay vì chạy trốn như thường lệ con Kangaroo này quyết định tự vệ bằng cách kẹp cổ con chó. Tôi nghĩ con Kangaroo này rất bối rối. Nó dường như chỉ biết kẹp cổ chú chó mà không biết phải làm vì tiếp theo bởi thông thường trong một cuộc chiến hay dùng chân để đá", Eldridge, một chuyên gia về Kangaroo tại Bảo tàng Úc.
|
Thanh niên Úc đấm nhau với Kangaroo để bảo vệ chó cưng
Chia sẻ chi tiết hơn về hành vi của Kangaroo, Tiến sĩ Eldridge nói: "Kangaroo đực thường cào và vật đối thủ trước khi kẹp cổ. Hành vi kẹp cổ rất hiếm được Kangaroo sử dụng trong khi đánh nhau".
Với sức mạnh của mình, Kangaroo có thể khiến Max bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng may mắn là chiếc áo giáp mà chú chó này mặc đã giúp nó tránh bị thương.
Eldridge cũng chia sẻ thêm rằng Greig Tonkins, người tiến tới đấm con Kangaroo, đã rất may mắn khi không hề bị thương sau vụ việc. Và càng lạ lùng hơn khi con Kangaroo này quyết định bỏ đi chứ không tiếp tục tấn công Tonkins.
|
"Kangaroo đực có cánh tay to lớn và rất mạnh mẽ. Đôi chân của chúng cũng rất khỏe. Anh chàng kia đã may mắn khi không bị đá. Trước khi chiến đấu, Kangaroo thường đánh giá đối thủ, sau đó nếu một trong hai không bỏ đi thì sẽ xảy ra một cuộc chiến nảy lửa.
Tôi nghĩ rằng khi bị đấm con Kangaroo vẫn đang trong giai đoạn đánh giá đối thủ và vì vậy anh Tonkins đã không bị đá. Nếu bị đá anh chàng kia có thể phải nhập viện ngay lập tức", Eldridge nói.
Ngay khi video này được chia sẻ trên mạng nó đã lan truyền khắp nơi. Nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật cho rằng sở thú nơi Tonkins làm việc nên đuổi anh chàng này vì hành vi ngược đãi linh vật quốc gia của Úc. Dẫu vậy, Hội đồng Bảo tồn Taronga, nơi Tonkins đang công tác, không đuổi anh chàng này.
Theo Unilad
Neo
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




