Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
01:33 | 25/01/2023 GMT+7

Microban sẽ trưng bày nhiều sản phẩm mới tại Triển lãm PLASTINDIA 2023 từ ngày 1 đến 5/2 tại Ấn Độ

aa
Microban International sẽ tham dự PLASTINDIA 2023, một trong những hội chợ, triển lãm quốc tế lớn nhất về nhựa. PLASTINDIA năm nay là năm thứ 11 sẽ được tổ chức tại Pragati Maidan ở New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2. Đây vẫn là sự kiên rất quan trọng trong lịch của các công ty ngành nhựa trên khắp thế giới, với việc Quỹ PlastIndia mời các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà đầu tư cùng nhau hỗ trợ những đổi mới trong ngành...

HUNTERSVILLE, MỸ – News Direct – Ngày 25 tháng 1 năm 2023 – Microban International sẽ tham dự PLASTINDIA 2023, một trong những hội chợ, triển lãm quốc tế lớn nhất về nhựa. PLASTINDIA năm nay là năm thứ 11 sẽ được tổ chức tại Pragati Maidan ở New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2. Đây vẫn là sự kiên rất quan trọng trong lịch của các công ty ngành nhựa trên khắp thế giới, với việc Quỹ PlastIndia mời các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà đầu tư cùng nhau hỗ trợ những đổi mới trong ngành công nghiệp nhựa.

Microban International to showcase ground-breaking technologies for plastics at PLASTINDIA 2023

Microban hiện là thương hiệu công nghệ kháng khuẩn tầm cỡ toàn cầu duy nhất được trưng bày tại hội chợ, triển lãm năm nay. Nhóm chuyên gia của công ty sẽ giới thiệu một loạt các công thức kháng khuẩn độc đáo dành cho vật liệu nhựa, bao gồm hai sản phẩm thế hệ tiếp theo dựa trên các thành phần kim loại không nặng – LapisShield™ và Ascera™.

LapisShield là công nghệ kháng khuẩn phổ rộng được thiết kế để tích hợp liền mạch vào bất kỳ công thức sơn gốc nước nào, ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên đến 99,99 %. Trong khi đó, Ascera – hóa chất tiên phong lấy cảm hứng từ thiên nhiên (Công nghệ Microban™ được sử dụng trong sản phẩm này tương tự như axit có trong tự nhiên và được sử dụng trong nhiều ứng dụng sản phẩm tiêu dùng) – mang lại khả năng bảo vệ kháng khuẩn đã được chứng minh cho polyme đúc và lớp phủ gốc dung môi. Những công nghệ mới độc quyền này thể hiện nỗ lực không ngừng của Microban trong việc cung cấp các giải pháp bền vững hơn để chống lại sự phát triển của vi sinh vật, giúp bảo vệ các bề mặt nhựa đã qua xử lý khỏi vết bẩn, mùi hôi và sự xuống cấp sớm, đồng thời kéo dài tuổi thọ sử dụng của chúng.

Các công nghệ Microban sẽ thu hút sự quan tâm của những người tham dự PLASTINDIA 2023 thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khách tham quan đến từ ngành ô tô, xây dựng, đồ gia dụng và điện tử, cũng như các nhà sản xuất bao bì và nhà sản xuất thiết bị và bề mặt y tế.

Hãy đến và nói chuyện với các chuyên gia của Microban tại Gian hàng B-03 ở tầng trệt của Sảnh 4 để khám phá cách các giải pháp kháng khuẩn cải tiến này có thể mang lại lợi ích cho ứng dụng sản phẩm cụ thể của bạn. Hãy bố trí đặt trước cuộc hẹn của bạn với Microban tại đây để đảm bảo bạn không bỏ lỡ!

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Microban International

Là một công ty thành viên của Barr Brands International (BBI), Microban International là nơi tập trung các thương hiệu toàn cầu nổi tiếng và đáng tin cậy nhất trong thị trường kháng khuẩn, kiểm soát mùi và vệ sinh/khử trùng – Microban® và Ultra-Fresh®. Microban International đã trải qua hơn 100 năm phát triển và đã cách mạng hóa ngành. Với tư cách là đơn vị dẫn đầu toàn cầu, Công ty có các hệ thống chủ động giữ cho sản phẩm sạch hơn và kiểm soát mùi tốt hơn bằng cách ngăn ngừa các sự cố trước khi chúng bắt đầu.

Microban International thúc đẩy sự đổi mới bằng cách kết hợp các giải pháp khoa học và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng cao cho các sản phẩm tiêu dùng, dệt may, công nghiệp và y tế trên khắp thế giới. Hiện nay, các thương hiệu Microban và Ultra-Fresh cũng như công nghệ của Microban International được giới thiệu trên hàng nghìn sản phẩm trên toàn thế giới. Công ty có trụ sở chính tại Bắc Carolina (Mỹ), với các hoạt động ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á – Thái Bình Dương. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.microban.com.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tại Triển lãm K 2022, Microban sẽ giới thiệu công nghệ kháng khuẩn mới đối với vật liệu nhựa và cao su

Tại Triển lãm K 2022, Microban sẽ giới thiệu công nghệ kháng khuẩn mới đối với vật liệu nhựa và cao su

Microban International cảm thấy hào hứng khi tham gia K 2022 – triển lãm thương mại số một thế giới dành cho ngành công nghiệp nhựa và cao su. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10 tại Messe Düsseldorf (Đức) và sẽ có hơn 3.000 doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trưng bày sản phẩm tại đây.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động