Lake Project – Chung tay vì hồ Thủ đô
Dọn hồ, đạp xe tuyên truyền bảo vệ nguồn nước
Trần Khánh Linh (lớp 11A2, Trường THPT Hà Nội Amsterdam) bắt đầu tham gia dự án từ những việc làm nhỏ như: vớt rác, dọn vệ sinh khu vực quanh hồ, đạp xe tuyên truyền để bảo vệ môi trường… Cô gái có nhiều cơ hội trải nghiệm và qua hai đợt hoạt động, Linh trở thành Trưởng ban dự án Lake Project đợt 3.
|
Các tình nguyện viên dọn rác hồ, bảo vệ nguồn nước
Linh cho biết, Lake Project do học sinh, sinh viên Hà Nội khởi xướng, nhằm bảo vệ và làm sạch các hồ trên địa bàn Thủ đô. Mục tiêu của dự án là nâng cao ý thức của người dân, học sinh, sinh viên về việc bảo vệ nguồn nước. Lake Project đợt đầu tiên khởi động năm 2012 và đang tiến đợt thứ ba vào tháng 9/2015. Hiện, dự án có 22 thành viên.
Cứ một tháng 2 lần, thành viên, tình nguyện viên của dự án sẽ tập trung dọn rác một số hồ ở Hà Nội như: hồ Giảng Võ, Ngọc Khánh, Bảy Gian, Đầm Tròn (quận Ba Đình, Hà Nội)… Mùa hè, công việc bắt đầu từ 7g30’, mùa đông thì từ 8g30’. Thông thường, mỗi buổi có khoảng từ 15 đến 20 thành viên tham gia. Có những buổi dọn hồ, ngoài thành viên của Lake Project còn có nhiều bạn sinh từ một số trường THPT và Đại học ở Hà Nội như: Đại học Phòng cháy Chữa cháy, câu lạc bộ GHA (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), câu lạc bộ GEC (THPT Nguyễn Tất Thành)... cùng tham gia.
|
Các thành viên tham gia dọn hồ được phát dụng cụ bảo hộ như: găng tay, khẩu trang, chổi tre… Nhóm dự án còn chế tạo những chiếc vợt dài 2m chuyên để vớt rác nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, bất lợi của chúng là chỉ vớt được rác ở gần bờ, các loại rác to hoặc váng dầu, váng mỡ trên mặt nước thì không vớt được. Hiện thành viên của Lake Project đang nghiên cứu để chế tạo ra loại sản phẩm khắc phục được điểm yếu này.
Lê Bích Ngọc (năm 2, khoa Tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội), Trưởng ban dự án đợt 2 cho biết: “Việc dọn dẹp sạch sẽ rác ở hồ và xung quanh hồ không dễ dàng. Có những thời điểm nước hồ bị ô nhiễm nặng, rồi thay đổi thời tiết nên cá chết hàng loạt. Chỉ trong 1 buổi dọn hồ mà chúng mình vớt được 2 bao tải xác cá chết. Lại có đợt, nhóm đi dọn hồ Ngọc Khánh dịp Tết Nguyên đán, chúng mình thấy người dân vứt cả bàn thờ, bát hương, chân hương xuống hồ. Khu vực hồ gần khu dân cư còn có xác chim, chuột, lòng lợn… bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu”.
Bên cạnh hoạt động dọn hồ, Lake Project còn tổ chức các buổi đạp xe tuyên truyền với khẩu hiệu “Bảo vệ nguồn nước cho tương lai – Save water for our future”; tổ chức hoạt động “Nối vòng tay lớn” hưởng ứng “Giờ Trái đất” vào cuối tháng 3/2015 với khoảng 100 người nắm tay nhau đứng quanh hồ Giảng Võ, truyền đi thông điệp, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ hệ thống hồ và nguồn nước tại Hà Nội.
Ngoài ra, với hoạt động “Mau mau dọn hồ”; các thành viên dự án và tình nguyện viên kêu gọi người dân xung quanh hồ cùng tham gia vào Chiến dịch “Trả lại màu xanh cho hồ”.
|
Đạp xe tuyên truyền với khẩu hiệu “Bảo vệ nguồn nước cho tương lai – Save water for our future”
Ở khu vực xung quanh hồ thường có nhiều hàng ăn. Họ vô tư xả rác, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một trong những công việc thường xuyên của thành viên Lake Project là đến những địa chỉ đó, tuyên truyền cho họ về việc bảo vệ môi trường xung quanh hồ.
Lê Bích Ngọc kể, có lần, nhóm dự án đang dọn vệ sinh ở hồ Đầm Tròn (Ba Đình) thì thấy 6 – 7 nhân viên hàng ăn gần hồ chủ động cầm vợt, chổi ra cùng nhóm vớt rác, quét dọn vệ sinh. “Điều đó cho thấy, hành động và sự tuyên truyền của chúng mình đã đem lại hiệu quả thiết thực, thay đổi nhận thức, hành động của nhiều người”, Ngọc nói.
Cải tạo nguồn nước bằng bè thủy sinh
Trong quá trình hoạt động, nhóm dự án thấy rằng, các hoạt động như dọn hồ, đạp xe tuyên truyền rất có ý nghĩa nhưng chỉ có tác động tức thời, về lâu dài thì cần tìm ra phương pháp có hiệu quả bền vững hơn.
|
Kết bè thủy sinh để lọc nước hồ
Qua tìm hiểu, nhóm biết đến phương pháp thả bè thủy sinh từng được thành phố Hà Nội thực hiện ở sông Tô Lịch. Mỗi bè thủy sinh với các khóm thủy trúc có tác dụng lọc nước, giúp nước hồ trong sạch hơn cũng như cung cấp khí oxi cho các sinh vật dưới nước. Bè thủy sinh sẽ giúp cải tạo chất lượng nước các hồ ở Hà Nội một cách lâu dài.
Nghĩ là làm, các thành viên đặt mua cây thủy trúc, ống nước, lưới… thử nghiệm làm chiếc bè thủy sinh đầu tiên thả ở hồ Đầm Tròn. Thế rồi lần lượt chiếc bè thứ 2, thứ 3 ra đời.
Ngọc cho biết: “Khung bè được làm bằng ống nhựa PVC và gắn keo tạo thành hệ phao nổi đỡ bè. Cây thủy trúc được trồng cách nhau khoảng 30cm/khóm và cách khung bè khoảng 5 – 10cm. Mỗi bè được neo bằng 3 đến 4 chiếc cọc gỗ. Hệ thống dây thừng, giúp bè không bị ảnh hưởng, thay đổi vị trí dưới tác động của dòng chảy và gió”.
|
Hoạt động của Lake Project thu hút sự tham gia của nhiều người dân
Đến nay, 3 chiếc bè thủy sinh do dự án thả trên hồ Đầm Tròn đang phát triển rất tốt. Nhóm dự định sẽ làm thêm những chiếc bè thủy sinh khác để thả ở hồ Bảy Gian và hồ B52 (hồ Hữu Tiệp)…
Ngọc cũng chia sẻ, mùa thứ 3 của dự án khởi động vào tháng 8 vừa qua. Công tác tuyên truyền bảo vệ hồ cho người dân, hàng quán quanh hồ, làm bè thủy sinh sẽ được các thành viên dự án tăng cường và mở rộng hơn nữa. Bên cạnh hoạt động chính là dọn hồ và đạp xe tuyên truyền, nhóm dự án sẽ thu lượm vỏ lon, vỏ chai trong các buổi dọn hồ để tái chế thành các sản phẩm sáng tạo, bán gây quỹ ủng hộ cho trẻ em nghèo.
An Vinh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Đọc nhiều
TS.Nguyễn Minh Chung: Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ trở thành trụ cột vững chắc của hệ thống chính trị
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa
Rộn ràng Tết Việt tại Fukuoka (Nhật Bản)
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






