Kon Tum hỗ trợ phát triển KT-XH cho đồng bào dân tộc thiểu số Rơ Măm
Nhằm triển khai Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho dân tộc Rơ Măm tại Làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy.
Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất vùng dân tộc Rơ Măm đã được đầu tư; lưới điện đã đến tận thôn, làng, hộ dân; quy mô trường lớp được nâng cấp, mở rộng; trạm y tế quân dân y kết hợp cơ bản đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh... Qua đó, đời sống của dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi căn bản; chất lượng dân số, tuổi thọ từng bước được cải thiện; văn hóa dân tộc Rơ Măm đang từng bước được bảo tồn...
![]() |
| Các hộ dân tộc Rơ Măm tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất - (Ảnh: Khang Anh/nhanquyen.vietnam.vn). |
Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cấp cây giống, con giống và sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, các hộ dân tộc Rơ Măm tự bỏ vốn hoặc vay ngân hàng chính sách để mua thêm cây giống, con giống. Diện tích cao su, điều phát triển tốt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên địa bàn xã Mô Rai và đối với dân tộc Rơ Măm bình quân đạt 15,5 triệu đồng/người/năm; người dân đã tự đảm bảo được lương thực.
Cũng như, chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh DTTS trên địa bàn xã nói chung, dân tộc Rơ Măm nói riêng đã được triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng và đầy đủ theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dạy học, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong giai đoạn 2017-2022, số học sinh dân tộc Rơ Măm tốt nghiệp trung học phổ thông hưởng chính sách ưu tiên tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, dự bị đại học có 23 em tốt nghiệp trung học phổ thông, 11 sinh viên theo học đại học, cao đẳng.
![]() |
| Đời sống của dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi căn bản; chất lượng dân số, tuổi thọ từng bước được cải thiện; văn hóa dân tộc Rơ Măm đang từng bước được bảo tồn - (Ảnh: bazantravel.com). |
Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao vị thế; giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần một cách bền vững đối với dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề ra mục tiêu đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, cụ thể: Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% so với đầu năm 2020; Mức sống bình quân của dân tộc Rơ Măm tương đương với các dân tộc khác trong vùng, tăng số lượng cán bộ dân tộc Rơ Măm tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
Đặt mục tiêu đến năm 2025, Làng Le có hệ thống cầu, đường giao thông đi khu sản xuất đi được các mùa trong năm để phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản sau thu hoạch; có lớp học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và nhà sinh hoạt cộng đồng; Làng Le đạt làng văn hóa cấp huyện và phấn đấu đạt làng văn hóa cấp tỉnh. Hệ thống điện, công trình nước tập trung, thủy lợi tưới tiêu đảm bảo phục vụ đời sống, sản xuất theo định hướng tiêu chí nông thôn mới; 100% số hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm. Phấn đấu Làng Le đạt làng thôn nông thôn mới vào năm 2024...
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
| Dân tộc Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum sinh sống tập trung chủ yếu tại Làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy) với khoảng 177 hộ, 617 khẩu (chiếm tỷ lệ 70,4% số hộ dân sinh sống tại Làng Le); trong đó, có 53 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Làng Le nằm trên trục đường chính của xã, đồng thời cũng là trục đường Quốc lộ 14C; dân cư sinh sống tập trung thành làng riêng. Dân số Làng Le có 252 hộ, 874 khẩu với các thành phần dân tộc đang sinh sống như: Rơ Măm, Kinh, Thái, Mường, Ja Rai. Làng có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, quỹ đất lớn, nhiều vị trí có khả năng khai hoang tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phù hợp với các cây lương thực và hoa màu (lúa ruộng, sắn, ngô lai), cây công nghiệp (cao su, điều) và chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê). |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ diện rộng ở Trung Bộ
Đọc nhiều
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: thúc đẩy môi trường học đường an toàn, tôn trọng và tích cực tại Lào Cai
Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đồn Biên phòng Ninh Phước (Khánh Hòa) tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 15
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay








