“Không có cơ sở để chủ đầu tư phải đóng 80% thuế đất khi chuyển đổi mục đích”
Theo nội dung tờ trình số 5163/TTr-STC-BVG ngày 18/7 của Sở Tài chính gửi đến UBND thành phố và cho rằng,với lĩnh vực sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất thường sử dụng diện tích đất tương đối lớn nhưng lợi nhuận không cao bằng các lĩnh vực nhà ở, thương mại, dịch vụ.
|
Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, cho rằng, Sở Tài chính đưa ra Quy định thiếu có cơ sở khoa học và không phù hợp với thực tiễn (Ảnh: BL)
Vì vậy, tại văn bản này Sở Tài chính cũng đã chia thành 2 nhóm đối tượng để áp dụng: (1) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước thành đất ở; đất kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; văn phòng làm việc và cho thuê: tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tính bằng 80% phần trăm tại Dự thảo lần đầu, Sở Tài chính đề nghị nhóm đối tượng này áp dụng theo mức tối đa là 100%.
Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu thị, cửa hàng thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; cửa hàng xăng dầu; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến đò, bến xe, nhà ga: tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tính bằng 50% (2)
Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, cho rằng, Sở Tài chính đưa ra Quy định thiếu có cơ sở khoa học và không phù hợp với thực tiễn. Vì trên thực tế, có những doanh nghiệp chủ đầu tư các khu công nghiệp lớn đã đạt lợi nhuận cao và ổn định hơn các chủ đầu tư dự án bất động sản (bđs).
Hơn nữa, “Các doanh nghiệp phát triển bất động sản đã phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ khi triển khai dự án, như: Phải dành 20% quỹ đất kinh doanh để làm nhà ở xã hội; phải dành 20% căn hộ của dự án để cho thuê; Phải đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước rồi bàn giao cho Công ty Điện lực, Công ty Cấp nước sở hữu, kinh doanh mà không được bồi hoàn...”. Ông Châu phân tích thêm
|
Hoàng Anh Gia Lai đã từng phải chào bán dự án căn hộ tại quận 7 (TP.HCM) với giá bằng 50% sản phẩm cùng vị trí (Ảnh:nguồn HAGL)
Rõ ràng, sau thời gian “ngủ đông” thì thị trường bất động sản cũng mới chỉ phục hồi và tăng trưởng chưa thực sự vững chắc. Nhiều doanh nghiệp bđs đã phải hạ giá thành, thậm chí là “bỏ của” chạy lấy người để có thể lãi ngân hàng và thanh toán các khoản chi “không có tên gọi”. Một khi các chi phí đội lên, thì chủ đầu tư bắt buộc sẽ nâng giá thành và người tiêu dùng sẽ là người phải gánh chịu các loại chi phí này.
Vì vậy, bên cạnh việc chủ đầu tư đang nỗ lực giảm giá thành để người nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân và có điều kiện tiếp cận nhà ở, thì nhà nước không chỉ cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép, mà cũng cần các chính sách khi ban hành phải phù hợp với thực tế và gắn liền với quyền lợi của người dân.
Ông Châu cũng cho biết, hiện nay HoREA cũng đã gửi đề xuất lên UBND thành phố đề nghị mức nộp bằng 50% giá đất trồng lúa nước theo bảng giá đất. “Có như vậy, mới giúp cho Doanh nghiệp hoạt động bền vững và người dân cũng được hưởng lợi vào các chính sách của nhà nước”,ông Châu nhấn mạnh.
Bảo Lan
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chu kỳ mới của bất động sản Đà Nẵng: Nhà đầu tư ưu tiên tài sản kép
Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật
Tại sao người dùng từ bỏ xe xăng để chuyển hướng sang mẫu SUV thuần điện này?
Việt Nam đổi cách thu hút FDI để đón dòng vốn chất lượng cao
Đọc nhiều
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tiếp cận hiện trường 15 người còn mắc kẹt tại Venezuela
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




