Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:41 | 19/10/2018 GMT+7

Khả năng tấn công chính xác - Cơn ác mộng đối với các đối thủ của Nga

aa
Vũ khí chính xác sẽ ngày càng trở thành điểm nhấn trong các chiến dịch quân sự của Nga ở tương lai.

Học thuyết răn đe tiền hạt nhân

Theo tổ chức tư vấn Jamestown Foundation, Moscow đang ngày càng chú trọng việc phát triển và củng cố năng lực tấn công chính xác cho lực lượng vũ trang bằng các loại tên lửa hành trình, các loại vũ khí phòng thủ bờ biển, vũ khí chiến lược và chiến thuật với độ chính xác cao.

Một vài loại trong số này đã được thử nghiệm trong các chiến dịch quân sự ở Syria. Và rõ ràng, chúng sẽ ngày càng trở thành điểm nhấn trong các chiến dịch quân sự của Nga ở tương lai.

Giới chức Nga đã cam kết sẽ tái trang bị toàn diện cho Lực lượng pháo binh và tên lửa vào năm 2021 bằng các hệ thống vũ khí mới nhất, cũng như đa dạng hóa chủng loại và tăng cường sản xuất các vũ khí tương tự.

Không chỉ tăng cường khả năng tác chiến cho quân đội Nga, thứ vũ khí tiên tiến này còn có liên quan mật thiết tới học thuyết "răn đe tiền hạt nhân" của Moscow.

Do có chi phí đắt đỏ nên chúng được thử nghiệm nhiều hơn trong các chiến dịch thực chiến ở Syria, thay vì trong các đợt thử nghiệm diễn ra tại các cuộc tập trận chiến lược, mặc dù hình thức thử nghiệm nhằm tối ưu hóa các cuộc tấn công chính xác cũng từng được tiến hành trong cuộc tập trận Vostok 2018.

Mặc dù vũ khí chính xác cao thời gian gần đây mới đóng vai trò ngày càng lớn trong chương trình hoạt động và mua sắm quân sự của Nga nhưng mối liên hệ giữa nó với học thuyết răn đe đã được hình thành từ lâu.

Andrei Kokoshin, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga đã khởi xướng thuật ngữ "răn đe tiền hạt nhân", với chủ trương cho rằng Nga cần giảm sự phụ thuộc vào khả năng răn đe bằng hạt nhân.

Thuật ngữ này đã được đưa vào Học thuyết quân sự năm 2014 của Nga, nó đề cập tới một chuỗi các biện pháp trong lĩnh vực quân sự-chính trị mà khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ đóng vai trò như một lớp răn đe tăng cường.

Chủ trương này đã được xem là một thành phần trong học thuyết răn đe chiến lược của Nga nhưng mục tiêu quan trọng của nó vẫn là tăng cường lực lượng quân sự thông thường của Nga trong bối cảnh hiện nay bằng cách bổ sung và tăng số lượng các hệ thống vũ khí chính xác.

Ví dụ gần đây cho những bước tiến bộ này là cuộc tập trận hải quân của Nga trên biển Baltic hồi cuối tháng 9 năm nay. Các hệ thống hải quân và phòng thủ bờ biển đã được triển khai trong cuộc tập trận, bao gồm tổ hợp tên lửa Bal và Bastion.

Chúng được sử dụng trong các chiến dịch thực hành nhằm chống lại tàu chiến của đối thủ giả định và bảo vệ bờ biển Kaliningrad.

kha nang tan cong chinh xac con ac mong doi voi cac doi thu cua nga

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bal. Nguồn: Navy Recognition.

Trước đó, hồi tháng 8, một tàu ngầm hạt nhân đề án 949A đã tham gia tập trận chung với các tàu mặt nước ở biển Baltic. Nhiệm vụ của chúng là chống mìn, chống phá hoại, phòng thủ chống tàu ngầm và tàu mặt nước. Dường như cuộc tập trận này nhằm nâng cao khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Nga trong khu vực Baltic.

Bên cạnh đó, cuối tháng 9, truyền thông Nga còn đưa tin về những bước tiến của nước này trong công nghệ không người lái (UAV) nhằm hỗ trợ các hệ thống tấn công chính xác, từ đó tăng cường khả năng trinh sát cho các lực lượng vũ trang Nga.

Trong các cuộc thử nghiệm bay, nguyên mẫu UAV mới được phóng đi từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch. Nhiệm vụ của nó là thu thập thông tin tình báo. Nó có thể bay ở độ cao 500m trong vòng 20 phút và có thể giám sát một khu vực rộng 25km2.

Nga đầu tư mạnh vào khả năng tấn công chính xác

Theo Jamestown Foundation, thông qua cuộc triển lãm quốc tế Gidroaviasasalon 2018 diễn ra từ ngày 6-9/9 tại bờ biển Đen của Nga, với sự tham gia của 203 công ty đến từ 6 quốc gia, có thể thấy dường như Moscow đang cố lôi kéo các đối tác nước ngoài vào lĩnh vực phát triển lực lượng tương đối nhạy cảm này, bất chấp các lệnh trừng phạt hiện nay.

Nhóm các công ty Nga hiện đang nghiên cứu lĩnh vực trên được thành lập theo sắc lệnh số 84 của Tổng thống Nga, ban hành ngày 24/1/2002, gồm gần 50 công ty quốc phòng tập trung phát triển và sản xuất hàng loạt các loại thiết bị quân sự sau:

- Vũ khí hàng không chiến thuật, chiến dịch-chiến thuật và vũ khí dẫn đường chiến lược, trong đó có vũ khí siêu vượt âm.

- Các hệ thống phòng thủ và tấn công hàng hải, trong đó có các hệ thống tên lửa chống tàu bố trí trên tàu chiến và trên bờ biển, cũng như các loại vũ khí dưới lòng biển, và ác thiết bị kỹ thuật phục vụ mục đích đặc biệt.

- Tên lửa đạn đạo liên lục địa.

- Hệ thống và thiết bị không gian.

- Vũ khí điện tử.

- Các hệ thống dựa trên công nghệ lưỡng dụng trong các lĩnh vực hàng không, không gian, và hàng hải và công nghệ thông tin.

Theo ông Boris Obnosov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật, gần 50 nhà máy và văn phòng thiết kế đã được tập hợp để tăng cường năng lực tấn công chính xác bằng vũ khí thông thường của Nga.

Đây cũng là những đơn vị phát triển chủ lực trong các chương trình nhằm tạo ra các loại vũ khí tương tự cho máy bay chiến đấu thế hệ 5, hoặc các hệ thống vũ khí cho hải quân.

"Chúng tôi đang chuẩn bị đưa hơn một chục loại vũ khí chính xác cao mới vào sản xuất hàng loạt. Chúng tôi đang cho ra đời các loại tên lửa kích cỡ nhỏ, tầm trung/xa với các phiên bản không-đối-không, chống tàu, chống radar, không-đối-đất, cũng như một loạt các sản phẩm khác, trong đó có vũ khí hải quân dưới lòng biển" – ông Borisov nói.

Các hình ảnh về cuộc tập trận Vostok-2018. Nguồn: RIA Novosti.

Mặc dù sự xuất hiện của các loại vũ khí chính xác trong cuộc tập trận Vostok 2018 không quá nổi bật nhưng điều quan trọng là chúng đã hiện diện. Một nội dung quan trọng trong cuộc tập trận của Quân khu miền Trung và miền Đông Nga là thực hành đẩy lùi "cuộc tấn công đường không quy mô lớn của đối phương".

Trong bài tập này, một loạt hệ thống phòng không của Nga đã được sử dụng để thiết lập "mạng lưới phòng thủ đa lớp" như các chuyên gia quân sự Nga thường đề cập. Đây cũng là thành phần cấu thành khả năng A2/AD của Nga.

Các hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300 và S-400, đã kết hợp với các tổ hợp Buk, Thor và tổ hợp pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S. Nhiều tình huống giả định đã được dàn dựng và thiết kế để mô phỏng quy mô tấn công khi đối thủ triển khai lực lượng không quân.

kha nang tan cong chinh xac con ac mong doi voi cac doi thu cua nga

Hệ thống S-400 khai hỏa (Ảnh minh họa).

Đại tá Sergey Tikhonov, chỉ huy sư đoàn phòng không số 76, cho biết phòng không Nga mất chưa đầy 10 giây để phát hiện, phân loại và tiêu diệt các mục tiêu đơn lẻ.

Trong bài thực hành bắn, các trung đoàn của sư đoàn Samara đã bị tấn công giả định bởi tên lửa hành trình và đạn đạo.

"Hôm nay là cuộc thử nghiệm quan trọng, bởi rất khó để chiến đấu chống lại nhiều mục tiêu bay trong khoảng thời gian tối thiểu" – ông Tikhonov nói – "Tuy nhiên, các phương thức tính toán mà chúng ta đã được đào tạo, cũng như các thiết bị được chuẩn bị sẵn đã giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Tất cả các mục tiêu đề ra đều đã được thực hiện".

  • F-35I Israel thầm mong có vũ khí tương tự Su-57 để vượt qua được S-300PM Syria?

Mặc dù giới lãnh đạo quân sự-chính trị ở Moscow đã khôi phục lại tầm quan trọng và cam kết đối với việc phát triển khả năng răn đe tiền hạt nhân (trong đó nhân tố quan trọng là năng lực tấn công chính xác) nhưng yếu tố thúc đẩy họ đưa ra quyết định còn là những kinh nghiệm sử dụng các hệ thống vũ khí này tại Syria.

Rõ ràng, giới lãnh đạo chính trị Nga đã rất ấn tượng với những kết quả thu được trong chiến dịch quân sự tại Syria và hiện tại, họ đang đầu tư tài chính dài hạn để khiến các hệ thống vũ khí chính xác trở nên phổ cập hơn trong kho vũ khí.

Điều này không những giúp Nga đa dạng hóa các phương thức răn đe mà còn mang lại nhiều lựa chọn quân sự mới cho Kremlin trong tương lai. Chúng có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột (nếu nổ ra) hoặc như một công cụ tiềm năng để gây sức ép cho đối thủ.

Vy Lam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt

Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt. Thông tư có nhiều điểm mới, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng tổ chức thi, tăng cường chuyển đổi số và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khảo thí.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Từ tháng 3/2026, nhiều quy định mới bắt đầu áp dụng: cấp mã định danh bất động sản; xóa đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện trực tuyến; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ tới 150 triệu đồng...
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương.
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác

Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác

Theo nhận định của các đại sứ, chuyên gia và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động