Huawei Cloud ra mắt dịch vụ cho thuê Token tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Sau khi triển khai Dịch vụ Điện toán AI tại Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia và Singapore vào năm 2025, Huawei Cloud MaaS (Model-as-a-Service – mô hình dưới dạng dịch vụ) hiện đã sẵn sàng phục vụ, tận dụng công nghệ tăng tốc nội bộ của Huawei để hỗ trợ các mô hình phổ biến và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cho thuê token ổn định và chất lượng cao.
Huawei Cloud tiếp tục tăng cường hợp tác với các mô hình mã nguồn mở chất lượng cao trong ngành. Sáu mô hình từ ba nền tảng GLM, DeepSeek và Qwen là những mô hình đầu tiên được MaaS hỗ trợ. Các mô hình này được thiết kế cho hai kịch bản ứng dụng chính: Hỏi đáp thông minh và Lập trình bằng AI. Chúng cung cấp cho người dùng khả năng truy cập chỉ bằng một cú nhấp chuột cũng như dịch vụ lưu trữ mô hình vượt trội, bao gồm toàn bộ vòng đời quản lý mô hình: từ triển khai đến suy luận, tinh chỉnh và đánh giá. Với khả năng điện toán linh hoạt và thanh toán theo mức sử dụng, các doanh nghiệp và nhà phát triển có thể nhanh chóng tích hợp các năng lực của trí tuệ nhân tạo vào hệ thống dịch vụ của họ mà không cần lo lắng về cơ sở hạ tầng. Điều này giúp AI trở nên dễ tiếp cận với mọi người.
Đáng chú ý, bản phát hành này bao gồm hỗ trợ cho mô hình GLM-5 mới nhất. GLM-5 đã đạt được hiệu suất tiên tiến nhất (SOTA) về khả năng mã hóa và tác nhân, biến nó trở thành nền tảng tác nhân đa năng lý tưởng cho những tác vụ kỹ thuật hệ thống phức tạp và xử lý văn bản dài trong môi trường doanh nghiệp.
Chiến lược đầu tư dài hạn của Huawei Cloud vào trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một bộ giải pháp AI toàn diện, bao gồm CloudMatrix AI Infra, MaaS, ModelArts (nền tảng đào tạo và suy luận mô hình), CodeArts (tác nhân mã hóa), AgentArts (nền tảng tác nhân) và DataArts (tác nhân dữ liệu).
CodeArts và AgentArts sẽ được ra mắt bên ngoài Trung Quốc đại lục vào nửa cuối năm 2026
Huawei Cloud đã thiết lập một mạng lưới cơ sở hạ tầng đám mây được tối ưu hóa tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mạng lưới này bao gồm 5 Khu vực và 18 vùng khả dụng (AZ) đặt tại Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia và Philippines, đảm bảo độ trễ truy cập là 50 ms. Ngoài ra, tại Malaysia, Huawei Cloud và các đối tác đã cùng nhau xây dựng một nền tảng điện toán đám mây nội địa.
Dịch vụ Điện toán đám mây AI của Huawei Cloud đã giúp nhiều khách hàng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nâng cấp hành trình đám mây của họ, từ việc chỉ đơn giản di chuyển lên đám mây sang sử dụng AI một cách thành thạo. Nhờ đó, khách hàng được hưởng lợi từ việc năng suất được nâng cao và khả năng thích ứng tốt hơn với môi trường liên tục thay đổi.
iFLYTEK, Một công ty hàng đầu về Giọng nói thông minh và Trí tuệ nhân tạo (AI), đã chọn Singapore là điểm đến đầu tiên trong chiến lược mở rộng toàn cầu năm 2023, mở rộng hợp tác với Huawei Cloud từ Trung Quốc ra phạm vi toàn cầu. Dịch vụ điện toán AI của Huawei Cloud đã giúp iFLYTEK nhanh chóng triển khai nguồn tài nguyên đào tạo mô hình ngôn ngữ quy mô lớn chỉ trong vòng 2 tuần. Quá trình đào tạo duy trì ổn định trong 60 ngày mà không bị gián đoạn, đảm bảo không xảy ra lỗi trong quá trình phát hành các phiên bản chính.
Tại Việt Nam, Công ty Di chuyển xanh Green and Smart Mobility (GSM), nền tảng vận chuyển xanh đang phát triển, đã chuyển đổi nền tảng vận hành cốt lõi của mình sang Huawei Cloud để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đạt được sự linh hoạt trong việc vận hành đa đám mây. GSM đã phát triển một nền tảng quản lý đội xe toàn diện sử dụng AI và IoT. Bằng cách sử dụng công nghệ AI IoTDA và ModelArts của Huawei Cloud, GSM đã phân tích các vi phạm và tạo ra cảnh báo rủi ro để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, từ đó thực hiện sứ mệnh thúc đẩy giao thông xanh và an toàn.
Huawei Cloud sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới AI và cung cấp nền tảng đám mây an toàn, ổn định và thông minh để giúp các doanh nghiệp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đạt được sự tăng trưởng kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên AI.
Giới thiệu về Huawei
Được thành lập vào năm 1987, Huawei là nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các thiết bị thông minh. Chúng tôi có 207.000 nhân viên và hoạt động tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới.
Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi là đưa công nghệ số đến mọi người, mọi gia đình và mọi tổ chức để tạo nên một thế giới thông minh và kết nối toàn diện. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới kết nối phổ biến và truy cập mạng toàn diện, đặt nền tảng cho một thế giới thông minh; cung cấp sức mạnh tính toán đa dạng tại nơi bạn cần, khi bạn cần, để đưa điện toán đám mây và trí tuệ đến khắp mọi nơi trên trái đất; xây dựng các nền tảng kỹ thuật số nhằm giúp cho mọi ngành và tổ chức trở nên linh hoạt, hiệu quả và năng động hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khiến trải nghiệm trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn cho mọi người ở mọi khía cạnh của cuộc sống, dù họ ở nhà, đang di chuyển, trong văn phòng, đang vui chơi hay đang tập luyện.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5 cùng Vietjet, nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Business, SkyBoss, Deluxe
Bangkok Giới thiệu Triển Lãm Văn Hóa "KUDTHAI" tại khu phố mới nổi Songwat trong dịp Tết Songkran
Cùng Sài Gòn Light Event nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
Đọc nhiều
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Việt Nam - Bulgaria thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi xanh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




