Hiếp dâm bé gái câm điếc 13 tuổi khiến có thai, gã hàng xóm đồi bại bật khóc tại tòa, xin giảm nhẹ hình phạt
Sáng 25-1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (51 tuổi, ngụ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội "Hiếp dâm trẻ em" sau khi nhận được đơn kháng cáo từ phía bị cáo cũng như gia đình bị hại.
|
Bị cáo Nguyễn Khánh Hưng tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25-1.
Theo cáo trạng, Nguyễn Khánh Hưng (50 tuổi) làm thuê sinh sống tại quận Phú Nhuận, đã ly dị vợ và có 1 con, từng có 2 tiền án tiền sự về tội "Cướp và cưỡng đoạt tài sản của công dân" là hàng xóm của bé P.T.Q.M (SN 2002). Vì biết bé M. bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh nên trong quá trình sinh sống cạnh nhà bé M., từ tháng 2-2015 đến 6-2015, Hưng đã 2 lần dụ dỗ bé M. qua nhà để cho tiền mua kẹo rồi thực hiện hành vi hãm hiếp bé M.
Cụ thể, vào tháng 2-2015, sau khi chở bé M. đến một phòng có máy lạnh, Hưng đã thực hiện quan hệ tình dục với bé M. rồi chở bé M. về nhà.
Tiếp đó, vào tháng 6-2015, Hưng lại một lần nữa quan hệ tình dục với bé M. với hành vi tương tự. Mỗi lần giao cấu xong, Hưng cho bé M. 100.000 đồng để giữ im lặng.
Đến giữa tháng 8-2015, thấy bé M. có những biểu hiện lạ, bà Đ. (ngoại bé M.) mới dẫn bé đi siêu âm và phát hiện bé đã mang thai 9 tuần tuổi. Bàng hoàng trước việc cháu gái tội nghiệp của mình có thai, sau khi hỏi bé M. thì biết được Hưng chính là thủ phạm xâm hại bé M. nên bà Đ. đã làm đơn tố cáo đến Công an phường 13, quận Phú Nhuận để giải quyết.
|
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Lý Thị Tố Mai cho biết rất hài lòng với bản án phúc thẩm, tăng 2 năm tù với bị cáo Hưng.
Sau khi vào cuộc điều tra, giám định kết quả ADN từ bào thai của bé M. trùng khớp với ADN của Nguyễn Khánh Hưng đến 99,99% nên Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố vụ can và bắt giam đối tượng tình nghi vào trại giam Chí Hòa, chờ ngày ra tòa xét xử.
Tại phiên tòa sơ thẩm 9-2017, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hưng 15 năm tù cho hành vi của mình. Sau khi nhận mức án sơ thẩm, Hưng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, về phía gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo tăng hình phạt cho Hưng vì cho rằng mức án không tương xứng với hành vi phạm tội mà Hưng đã gây ra cho bé M.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Hưng bật khóc nức nở tại tòa cho biết bản thân Hưng rất hối hận với hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ án để Hưng được quay về làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Hưng không đưa ra được tình tiết, chứng cứ mới để xin giảm nhẹ hình phạt.
|
17 năm tù là mức án dành cho hành vi của gã hàng xóm đồi bại.
Về phía gia đình bị hại, đại diện 2 luật sư bảo vệ quyền lợi là Trần Thị Ngọc Nữ và Lý Thị Tố Mai cho biết, trong quá trình điều tra, bản thân bị cáo Hưng không thành thật khai báo, một mực chối tội. Hơn nữa, bé M. đang gặp phải di chứng nặng nề khi bị Hưng xâm hại, nhiều khi quấy khóc giữa đêm, sức khỏe rất yếu. Trường hợp của bé M. rất đặc biệt khi bố mẹ bỏ rơi, phải sống với bà ngoại già yếu và dì ruột, bản thân bé M. lại câm điếc bẩm sinh nên Hưng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần tăng nặng hình phạt để thấy sự nghiêm minh của pháp luật.
Trước những chứng cứ tại phiên tòa phúc thẩm, sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, đồng thời bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng 17 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", tăng 2 năm tù so với bản án sơ thẩm tòa đã tuyên trước đó.
Tin, ảnh: Văn Tiên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




