Giáo dục phi lợi nhuận không có nghĩa là học phí rẻ
|
Câu chuyện về phí và học phí tại hệ thống giáo dục Vinschool của Tập đoàn Vingroup đang hâm nóng vấn đề thu phí và lệ phí giáo dục.
Mỗi dịp đầu năm, vấn đề học phí và các khoản thu của trường học là vấn đề được dư luận, đặc biệt là các vị phụ huynh rất quan tâm.
Mới đây, câu chuyện một phụ huynh đã viết đơn yêu cầu giải tán Hội Phụ huynh học sinh ngay trong đầu năm học đã gây ra “cơn bão” truyền thông “tấn công” ngành giáo dục về vấn đề lạm thu trong đầu năm học.
Trên thực tế, Hội Phụ huynh học sinh được thành lập với ý nghĩa tích cực, cùng nhà trường tương trợ nhau trong việc giáo dục học sinh. Tuy nhiên, Hội này sau đó phát sinh ra nhiều loại quỹ, hoặc mang danh nghĩa để thu thêm những loại phí, với mục đích sử dụng rất không rõ ràng.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, khiến nhiều bậc phụ huynh bất bình. Và, việc một phụ huynh có đơn kiến nghị giải tán Hội này ngay sau dịp các trường tiến hành họp phụ huynh đầu năm học để công bố các khoán phí và lệ phí được coi như “giọt nước tràn ly”.
Mới đây, câu chuyện về phí và học phí tại hệ thống giáo dục Vinschool của Tập đoàn Vingroup lại hâm nóng vấn đề thu phí và lệ phí giáo dục, mặc dù Hệ thống Vinschool là hệ thống giáo dục tư thục phi lợi nhuận.
Theo ông Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực Việt Nam, mô hình phi lợi nhuận là một mô hình rất ưu việt trong hoạt động giáo dục. Vì ngoài nguồn thu từ học phí (không nhất thiết là rẻ) và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, sau khi trừ đi chi phí hoạt động thì tất cả lợi nhuận sẽ tiếp tục tái đầu tư vào cơ sở vật chất, giáo trình, nâng cao chất lượng giáo viên, trao học bổng... mà không phải chia cho chủ sở hữu.
“Duy trì một chất lượng đào tạo luôn ở mức cao là giá trị to lớn mà mô hình này mang lại cho xã hội, nhưng điều đó không thể có được với một mức học phí thấp”, ông Cảnh khẳng định.
Trong khi đó, dù áp dụng các tiêu chuẩn giáo dục theo chuẩn quốc tế, nhưng mức học phí tại hệ thống giáo dục phi lợi nhuận Vinschool lại không hề cao, đặc biệt so với các trường cùng phân khúc. Điều này đã khiến nhiều người có suy nghĩ rằng hệ thống giáo dục Vinschool về chất lượng dường như chỉ dành cho giới thượng lưu trong xã hội nhưng về giá cả lại ở mức mà tầng lớp trung lưu thành thị có thể chi trả được.
Thực tế, mức học phí khá “dễ chịu” trên có được là do Vinschool có nguồn tài trợ lớn từ Tập đoàn Vingroup, nên khi theo học tại hệ thống giáo dục Vinschool, mỗi học sinh chỉ phải đóng học phí và các khoản phí khác dao động từ 5 - 6,5 triệu đồng/tháng. Còn nếu học hệ song ngữ, mức phí có cao hơn nhưng vẫn thuộc loại thấp so với các trường song ngữ tại Hà Nội và TP.HCM.
Do quy định mức học phí không tương xứng với đầu tư, mức mà nhiều nhà kinh tế gọi là "dưới giá thành", nên mới đây, Vinschool đã có thông báo tăng học phí theo “lộ trình” 5 năm. Theo đó, học phí tăng giãn cách 3 năm đầu cho học sinh đang theo học và áp dụng ngay cho học sinh mới vào trường năm sau. Năm thứ 4 và thứ 5 không tăng.
Dù đã giãn cách thời gian tăng học phí và báo trước tới 1 năm nhưng một số phụ huynh vẫn tỏ ra bất bình vì tư duy học phí trường công tăng rất ít do chỉ đầu tư cơ bản và được ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong khi đây thực chất là hai loại hình hoàn toàn khác nhau.
Ở chiều ngược lại, đa số phụ huynh không tham gia phản đối vì theo họ, giáo dục cũng phải "tiền nào của nấy", không có đầu tư thì sẽ không có chất lượng. Trả lời báo chí mới đây, bà Phan Hà Thủy, Tổng giám đốc Vinschool cho biết, từ năm 2018, trường sẽ áp dụng mức đóng học phí mới. Theo bà Thủy, mức học phí mới căn cứ trên điểm hòa vốn, chứ trường chưa có lãi. Đồng thời mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành để Vinschool có chất lượng vượt trội hơn hiện tại.
Từ câu chuyện Vinschool, so sánh với mối tương quan nhiều trường dân lập khác phải “toát mồ hôi” trong việc tuyển sinh và giữ chân học sinh, dù mức học phí không hề cao dã cho thấy ưu thế cạnh tranh của trường. Câu chuyện tăng học phí của Vinschool chắc chắn sẽ còn là “điểm nóng” của ngành giáo dục trong thời gian tới. Đặc biệt, việc người dân đang hiểu sai về phi lợi nhuận sẽ còn gây tranh cãi lâu dài
Thái Bình
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động
Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực chất
The Rey Edition định danh bất động sản “phiên bản giới hạn” trung tâm Hà Nội
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




