Dấu hiệu từ "cuộc hẹn" của TT Mahathir: Malaysia không thể phớt lờ Trung Quốc?
Chuyến thăm lần thứ 8
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dự kiến tới thăm Trung Quốc trong khoảng từ 13-21/8 và ông sẽ phải đối mặt với thách thức - củng cố mối quan hệ trong khi thương lượng lại các thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD mà chính phủ Malaysia đang trì hoãn.
Theo các nhà phân tích, kế hoạch công du Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho thấy hy vọng thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh của lãnh đạo Malaysia 92 tuổi mặc dù ông đã đóng băng các dự án liên quan trị giá 20 tỉ USD liên quan tới Bắc Kinh.
Trong cuộc họp báo mới đây, ông Mahathir cũng cho biết, ông muốn tới thăm Bắc Kinh ngay khi có thể nhưng vẫn phải tính toán thời điểm theo lịch trình của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Các nhà ngoại giao cho hay, ngày chính thức diễn ra sự kiện cũng như thời gian công du vẫn chưa được quyết định.
Cuộc họp kín thường niên giữa các lãnh đạo Trung Quốc ở khu nghỉ dưỡng Beidahe - thường diễn ra vào tháng 8 - và dịp lễ Hồi giáo Eid-ul-Adha là những sự kiện cần được sắp xếp trước khi ngày công du được hai bên quyết định.
Một cố vấn cấp cao của ông Mahathir tiết lộ rằng, "các cuộc gặp sẽ diễn ra ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao": "Có ngày giờ đề xuất nhưng còn phụ thuộc nhiều vào lịch trình của hai bên".
Nếu diễn ra, đây sẽ là lần thứ 8 ông Mahathir tới thăm Trung Quốc trong vai trò Thủ tướng. Trước đây ông đã tới công du Bắc Kinh 7 lần trong khoảng 1981 - 2003.
Không thể phớt lờ
Shahriman Lockman, một nhà quan sát quan hệ Malaysia - Trung Quốc, nhận định: Các kế hoạch trên là chỉ dấu cho thấy: "Trung Quốc là một đất nước mà Malaysia không thể phớt lờ".
Chính trị gia 92 tuổi kỳ cựu đã phản bác cáo buộc rằng ông có quan điểm "chống Trung Quốc" kể từ khi ông giành chiến thắng, nhấn mạnh rằng việc ông đưa ra thông điệp chỉ trích các dự án hạ tầng liên quan tới Bắc Kinh không hề nhằm vào chính phủ Trung Quốc.
Trong tuần nay, chính phủ của ông Mahathir đã tạm đình chỉ 3 dự án hạ tầng trị giá 20 tỉ USD liên quan tới các công ty nhà nước Trung Quốc, bao gồm cả hệ thống đường sắt ven biển miền Đông và 2 dự án đường ống.
Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ thương lượng lại chi phí của dự án, vốn được coi là quá tốn kém.
Động thái này đã làm nảy sinh những quan điểm cho rằng lãnh đạo Malaysia đang tích cực nỗ lực nhằm đưa Malaysia ra khỏi vòng ảnh hưởng ngoại giao của Bắc Kinh sau nhiều năm đẩy mạnh quan hệ song phương dưới thời ông Najib.
-
Thủ tướng Malaysia: "Trung Quốc thì có gì phải sợ"
Ông Najib, người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới bê bối hàng tỉ USD 1MDB, là một trong những nhân vật nước ngoài ủng hộ Sáng kiến Vành đai Con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, ông Mahathir cho biết, ông không có ý định hạn chế quan hệ giữa Malaysia và nền kinh tế lớn nhất châu Á.
Việc thương lượng lại các thỏa thuận hạ tầng với các công ty Trung Quốc sẽ được thực hiện cùng nỗ lực củng cố quan hệ hai bên, ông Mahathir cho hay.
Ông Shahriman nhận định, chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia có thể không chỉ nhằm đàm phán dự án.
"Chúng ta cần lùi lại và nhìn kỹ chuyến thăm này: Một chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương của một tân Thủ tướng", ông Shahriman nói, "Chắc chắn, các dự án này cũng nằm trong chương trình nghị sự nhưng sẽ không phải vấn đề chính. Trung Quốc là một đất nước mà Malaysia không thể phớt lờ".
"Dự kiến Trung Quốc sẽ nằm trong số những quốc gia đầu tiên mà ông Mahathir tới thăm".
Thi Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tzu Chi trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn ở Hải Phòng
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




