Cơ hội việc làm trong ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại các công ty nước ngoài: Góc nhìn từ nhà tuyển dụng Hàn Quốc
- Anh có thể giới thiệu đôi chút về cơ duyên đến với ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam được không?
Thực ra ban đầu tôi không hề biết nhiều về Việt Nam hay tiếng Việt. Tôi chỉ biết Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, nhưng thậm chí còn không biết tiếng Việt sử dụng chữ cái Latin. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Hàn Quốc, tôi thi vào Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Bố mẹ tôi đều là giáo viên phổ thông, và chính bố là người gợi ý tôi chọn ngành Tiếng Việt, bởi bố tôi nhận thấy chuyên ngành Tiếng Việt có nhiều cơ hội việc làm.
![]() |
| Anh Ha Dong Hwan, Quản lý các dự án mới của iMarket Vietnam, chi nhánh Việt Nam của iMarket Korea (Hàn Quốc) chia sẻ về cơ hội việc làm trong ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. |
Tuy nhiên, việc học tiếng Việt với tôi lúc đầu rất khó. Năm 2012, tôi đến Hà Nội du học một năm và dần dần tôi thật sự hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Trước đó, kiến thức của tôi chủ yếu đến từ sách vở nên trải nghiệm thực tế tại Việt Nam đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm cho công việc hiện tại của mình.
Tiếng Việt mang lại cảm giác “lạ mà quen”. Do ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, người Việt và người Hàn có nhiều điểm tương đồng trong cách ứng xử, sinh hoạt. Tuy nhiên, tiếng Việt có hệ thống thanh điệu phức tạp và cách diễn đạt cảm xúc rất riêng nên đòi hỏi thời gian để hiểu rõ và sử dụng thành thạo.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Tiếng Việt và thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học tại Trường Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc, tôi vẫn tiếp tục hành trình học thuật của mình tại mảnh đất hình chữ S thân yêu ngoài công việc tại công ty.
-Những kiến thức anh học về Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam có giúp ích cho công việc hiện tại không?
Với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu về tiếng Việt cũng như đang làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc, đã từng giảng dạy tiếng Việt cho các nhân viên phái cử của Samsung, Lotte, CJ, và đồng thời cũng tham gia các công tác phiên dịch cho chính phủ và chính quyền địa phương của Việt Nam, tôi có thể khẳng định cơ hội nghề nghiệp của ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là rất lớn.
Nhiều công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam như Samsung, LG, Shinhan Bank… luôn cần chuyên gia có khả năng sử dụng thành thạo cả tiếng Hàn và tiếng Việt. Đặc biệt trong các buổi họp, bàn thảo về hợp đồng hoặc làm việc với các cơ quan Nhà nước, việc truyền tải chính xác nội dung rất quan trọng. Nếu không có người hiểu cả hai nền văn hóa và ngôn ngữ, việc hiểu sai có thể gây hậu quả lớn.
![]() |
| Rất nhiều cơ hội việc làm với những sinh viên học chuyên sâu về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. |
- Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia tiếng Việt tại các công ty nước ngoài, đặc biệt là công ty Hàn Quốc ở Việt Nam hiện nay ra sao?
Cơ hội rất nhiều, đặc biệt là đối với những sinh viên học chuyên sâu về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Shinhan Bank... đều ưu tiên tuyển sinh viên có nền tảng tiếng Việt tốt. Giá trị của nguồn nhân lực trong ngành này ngày càng được đánh giá cao, không chỉ bởi mức lương tốt hơn mà còn bởi vai trò không thể thay thế trong việc kết nối doanh nghiệp nước ngoài với thị trường Việt Nam.
Thực tế là vẫn còn rất ít người đủ khả năng phân tích sâu sắc các tài liệu chuyên ngành, đặc biệt là các văn bản liên quan đến dự án, luật pháp hoặc nội dung phức tạp. Chính vì vậy, khi lĩnh vực hợp tác quốc tế phát triển, nhu cầu tuyển dụng những người có năng lực thực sự trong ngành này cũng tăng theo. Các công ty cần những người “làm chủ” được ngôn ngữ và văn hóa – chứ không chỉ biết nói hay dịch cơ bản.
Các công ty Hàn Quốc rất mong muốn các trường đại học đào tạo chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có thể hỗ trợ tốt hơn, đặc biệt là tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo. Quan trọng nhất là sinh viên phải được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế – ví dụ như các chương trình thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp.
![]() |
| Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS-VNU) ra mắt chương trình đào tạo cử nhân Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. |
- Theo anh, chương trình đào tạo ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu thực tế chưa?
Theo tôi, chương trình đào tạo của ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam đang dần được cải thiện. Trước đây, chương trình khá lý thuyết, thiếu thực hành. Gần đây, tôi thấy có sự thay đổi – nhiều môn học phản ánh thực tiễn hơn. Đặc biệt, mới đây, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS-VNU) ra mắt chương trình đào tạo cử nhân Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (mã ngành: 7220101). Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam chuyên biệt về phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, kết hợp đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng thực hành, hướng đến nhu cầu ngày càng lớn về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
- Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ Việt Nam hoặc Hàn Quốc đang cân nhắc theo học ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam không?
Đây là ngành học rất tiềm năng trong bối cảnh giao thương Việt – Hàn ngày càng phát triển. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần học nghiêm túc, tìm kiếm cơ hội thực tập càng sớm càng tốt và đừng ngại thử thách. Vì một khi bạn có năng lực, cơ hội và mức lương mong muốn sẽ đến – không chỉ trong các công ty Hàn mà còn cả ở Nhật, Trung Quốc, hay các doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
Tôi tin rằng khi các bạn được đào tạo và tôi luyện tại môi trường giáo dục của ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam tại ULIS-VNU, chắc chắn tương lai các bạn sẽ tươi sáng hơn và con đường dẫn tới thành công sẽ rộng mở hơn. Tuy hiện nay có rất nhiều những người Việt giỏi tiếng Hàn, cũng như có rất nhiều người Hàn giỏi tiếng Việt nhưng trong thực tế ở góc độ của các doanh nghiệp lớn, số lượng nhân sự có năng lực cao trong việc dịch thuật tài liệu và soạn thảo báo cáo vẫn còn rất hạn chế, thậm chí là thiếu hụt nghiêm trọng.
![]() |
- Công ty mong muốn điều gì từ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu này?
Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia xuất sắc, chương trình đào tạo hiệu quả và nhiều cơ hội mà ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội mang lại, tôi tin rằng các bạn sẽ phát triển thành những nhân tài xuất sắc nhất cả nước, những người không chỉ có kiến thức chuyên sâu về tiếng Việt mà còn có năng lực đối chiếu so sánh ngôn ngữ với tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh.
Tôi hy vọng các sinh viên sẽ luôn tích cực trao đổi với thầy cô, tích lũy nhiều kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và sớm trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
- Xin cảm ơn anh!
Tin bài liên quan
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt
Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI
Các tin bài khác
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Hội chợ ẩm thực Tết Việt 2026 lan tỏa bản sắc văn hóa tại Malaysia
Việt Nam triển khai bảo hộ công dân sau vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ
Kiều bào mong muốn đóng góp thực chất vào sự phát triển của đất nước
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










