Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:46 | 30/11/2017 GMT+7

Chuyện Mỹ ném hàng ngàn tỷ USD và những chiêu "gài bẫy" khó lường ở chiến sự Trung Đông

aa
Chi phí chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông tương đương 27% tổng số nợ của Mỹ, thậm chí còn lớn hơn nhiều GDP của nhiều quốc gia trên thế giới.

Các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan và Iraq ngốn hết bao nhiêu tiền?

Mỹ đã chi hàng ngàn tỷ USD cho các cuộc chiến ở Trung Đông và Bắc Phi trong khi chính họ cũng nói rằng không thể thực hiện các cam kết về bảo hiểm xã hội và chăm sóc y tế do thiếu tiền.

Năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố tổng chi phí cho các cuộc chiến tranh của Mỹ tại Trung Đông từ năm 2001 đến nay là 1,5 ngàn tỷ USD.

Đây là con số quá lớn rồi, nhưng nhiều người Mỹ vẫn không tin vào các số liệu của Lầu Năm Góc, đặc biệt khi nói đến các chi phí liên quan đến các cuộc chiến tranh ở bên ngoài nước Mỹ. Những con số này không ai có thể kiểm chứng được.

Bởi vậy, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Quốc tế Watson (The Watson Institute for International and Public Affairs) thuộc trường đại học Brown đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Kết quả tính toán cho thấy tổng chi phí cho các cuộc chiến tranh này lên tới 5,6 ngàn tỷ USD, tức là gấp gần bốn lần con số của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.

Điều này có nghĩa là chi phí chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông tương đương 27% tổng số nợ của Mỹ, hiện nay đang ở mức 20,5 ngàn tỷ USD. Theo con số công bố của Bộ Quốc phòng thì mỗi người dân đóng thuế ở Mỹ phải chịu 7.740 USD, nhưng theo tính toán của các chuyên gia độc lập thì con số này phải là 24 ngàn USD.

Theo các chuyên gia từ viện Watson, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không tính toàn bộ chi phí liên quan đến chiến tranh, trong đó có các khoản dài hạn như chăm sóc y tế cho cựu chiến binh, chi phí bổ sung cho Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội vụ có liên quan tới chiến tranh, chi phí cho Bộ Cựu chiến binh và các cơ quan khác của chính phủ liên bang.

Lính Mỹ tuần tra ở Kabul, Afghanistan. Nguồn: Youtube

Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ tính chi phí chăm sóc y tế cho các quân nhân trong chiến đấu chứ không tính đến các cựu chiến binh. Theo luật pháp Mỹ, các cựu chiến binh là những người được hưởng chế độ chăm sóc y tế suốt đời đến khi chết.

Ngân sách rót cho Bộ Cựu chiến binh liên tục tăng, trong đó chi phí y tế chiếm nhiều nhất. Nếu trước đây Bộ Cựu chiến binh chỉ phải chăm sóc y tế cho những người tham gia chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên thì bây giờ phải gánh chịu thêm chi phí cho hàng chục ngàn cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq.

Thượng nghị sĩ Jack Reed cho rằng những gì Viện Watson đã làm là "một thành tựu rất quan trọng vì nó cho thấy sự tốn kém thực sự của chiến tranh."

Mỹ tiến hành chiến tranh ở Trung Đông nhằm mục đích gì?

Nhà phân tích chính trị và kinh tế nổi tiếng của Mỹ Paul Craig Roberts, trong một bài viết đăng trên trang "Geopolitika", cũng cho rằng Mỹ đã chi hơn 5,6 ngàn tỷ USD cho các cuộc chiến tranh ở Trung Đông từ 2001 đến nay, chứ không phải 1,5 ngàn tỷ USD như Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.

Paul Craig Roberts nêu ra ba lý do Mỹ tiến hành các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Bắc Phi.

Lý do thứ nhất liên quan đến lợi nhuận khổng lồ của tổ hợp tình báo quân đội cùng chung lợi ích với ngành công nghiệp sản xuất vũ khí có mối quan hệ chặt chẽ với các nhân vật thế lực trong chính quyền Mỹ.

Nhóm người này cần tạo ra một nguy cơ cụ thể để biện minh cho đề nghị tăng ngân sách quốc phòng hàng năm. Ngân sách này hiện lớn hơn tổng thu nhập quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia.

Cuộc sống thường nhật của lính Mỹ tại Afghanistan. Nguồn: Youtube

Lý do thứ hai liên quan đến hệ tư tưởng của giới bảo thủ mới tìm mọi thủ đoạn để áp đặt quyền bá chủ của Mỹ trên toàn cầu và cho rằng trách nhiệm của Washington là áp đặt lối sống Mỹ trên phạm vi toàn thế giới. Những chế độ chống lại chính sách bá chủ của Mỹ, không đi theo quỹ đạo của Mỹ phải bị loại bỏ.

Lý do thứ ba liên quan đến nhu cầu của Israel về tài nguyên nước ở miền nam Lebanon. Israel đã hai lần đưa quân đội của mình vào miền nam Lebanon, nhưng đều bị Hezbollah đánh đuổi. Thực tế, Israel đang sử dụng Hoa Kỳ để lật đổ các chính phủ hợp pháp ở Syria và Iran là những nước giúp đỡ về quân sự và kinh tế cho Hezbollah.

Nếu Mỹ có các biện pháp ngăn cản được những nước ủng hộ Hezbollah thì Israel hoàn toàn có thể chiếm được miền nam Lebanon một cách dễ dàng như việc chiếm Palestine và cao nguyên Golan trước đây.

"Cuộc chiến chống khủng bố"

Nhiều người Mỹ không hiểu được mục đích thực sự của các cuộc chiến tranh dựa trên những lý do hoàn toàn giả tạo này. Họ tin rằng các cuộc chiến tranh tại Trung Đông mà Mỹ tiến hành là cuộc chiến chống khủng bố và là để đáp lại vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngày 27/9/2001, Cục Điều tra Liên bang (FBI), cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ có nhiệm vụ điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa, đã công bố ảnh của 19 tên không tặc trên hai chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới tại New York cùng thông tin về quốc tịch của chúng.

Trong số này thì 15 tên là người Ả rập Xê-út, 2 tên mang quốc tịch các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), 1 từ Ai Cập và 1 từ Lebanon.

Đoạn tư liệu vụ tấn công kinh hoàng ngày 11/9 của Al-Qaeda. Nguồn: VOA

Không có người nào từ Iraq, Libya, Syria, Yemen, Afghanistan hoặc Iran. Những nước này hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào với những gì xảy ra hôm 11/9/2001 cả.

Đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra sau vụ khủng bố kinh hoàng này.

Nhiều người thắc mắc rằng, trong điều kiện an ninh hết sức nghiêm ngặt tại các sân bay của Mỹ mà cùng một lúc bọn không tặc lại có thể bắt cóc được bốn chiếc máy bay dân dụng của hãng American Airlines và United Airlines lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington?

Iraq đã bị gài bẫy như thế nào khi đưa quân đánh chiếm Kuwait?

Thực ra, kế hoạch tấn công lật đổ các chế độ không đi theo quỹ đạo của Mỹ ở Trung Đông như Afghanistan năm 2001, Iraq năm 2003, Libya và Syria năm 2011 đã được Washington đưa ra từ lâu.

Lý do chống khủng bố, trừng phạt Afghanistan gây ra vụ 11/9/2001 hoặc Iraq tàng trữ vũ khí hủy diệt chỉ là ngụy biện.

chuyen my nem hang ngan ty usd va nhung chieu gai bay kho luong o chien su trung dong

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ảnh: Gloucestershire Live

Ngay từ 1990, Mỹ đã gài bẫy Iraq tấn công Kuwait để lấy cớ đánh nước này. Ngày 25/7/1990, tức một tuần trước khi Iraq có kế hoạch tấn công Kuwait, trong cuộc gặp Tổng thống Saddam Hussein tại thủ đô Baghdad, Đại sứ Mỹ tại Iraq lúc đó April Glaspie nói:

"Chúng tôi không có ý kiến gì về các cuộc xung đột giữa những người Ả Rập như vụ tranh chấp biên giới giữa Iraq và Kuwait. Thành thực mà nói, chúng tôi chỉ biết Iraq đã triển khai mạnh mẽ quân đội ở miền Nam. Thông thường thì việc này không liên quan gì đến chúng tôi".

Điều này có nghĩa là Mỹ đánh tín hiệu cho Iraq tấn công Kuwait. Tin rằng Mỹ sẽ không có phản ứng gì, ngày 2/8/1990 quân Iraq đã tràn qua biên giới phía Nam vào lãnh thổ Kuwait và chỉ trong vòng hai ngày, ngày 4/8/1990 đã chiếm toàn bộ Kuwait.

Quốc vương Kuwait cùng gia đình và toàn bộ các thành viên chính phủ đã phải chạy sang lánh nạn tại Ả Rập Xê-út .

chuyen my nem hang ngan ty usd va nhung chieu gai bay kho luong o chien su trung dong

Ngày 17/1/1991, lấy cớ Iraq xâm lược Kuwait, Mỹ đã mở chiến dịch "Bão táp sa mạc" (Desert Storm) đánh Iraq, buộc Iraq phải rút quân khỏi Kuwait.

Từ đó Iraq bị cấm vận toàn diện và đến tháng 3/2003, lấy cớ Iraq tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), Mỹ và liên quân quốc tế hơn 40 nước đã tấn công đánh chiếm Iraq, lật độ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein.

Đến nay, Mỹ vẫn không tìm thấy bất cứ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào tại Iraq.

Theo con số thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, số lính Mỹ bị giết trong chiến dịch "Tự do bền vững" (Enduring Freedom) ở Afghanistan từ tháng 10/2001 và chiến dịch "Tự do cho Iraq" (Iraqi Freedom) từ tháng 3/2003 đến nay là 6.800 và bị thương là 31.952.

Đây là số lính Mỹ chết trận nhiều nhất kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam (1964-1975) với 58.220 lính bị chết và hơn 305.000 bị thương.

27 năm đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, khu vực Trung Đông vẫn không yên ổn, bạo lực và khủng bố tràn lan.

Các cuộc xung đột mới đang tàn phá khu vực và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội. Nhiều nhà quan sát cho rằng Mỹ phải chịu phần lớn trách nhiệm về sự hỗn loạn này.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/5): Mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Thời tiết hôm nay (21/5): Mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 20/5 đến sáng sớm 21/5, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 20/5 đến 3h ngày 21/5 có nơi trên 70mm.
Thời tiết hôm nay (20/5): Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (20/5): Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
3 con giáp vượng duyên vào cuối tháng 5/2025

3 con giáp vượng duyên vào cuối tháng 5/2025

3 con giáp này sẽ đón nhận vận đào hoa rực rỡ vào cuối tháng 5/2025, chấm dứt chuỗi ngày lận đận trong tình duyên.
Kinh nghiệm xin visa đi du lịch Đức

Kinh nghiệm xin visa đi du lịch Đức

Việc xin visa Đức khá phức tạp và đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc chuẩn bị hồ sơ là bước quan trọng nhất. Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh sẽ tăng khả năng đậu visa của bạn.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 23/5: Nga bác bỏ tin đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican, Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard

Tin quốc tế ngày 23/5: Nga bác bỏ tin đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican, Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard

Nga phủ nhận khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican; chính quyền Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard; nhiều nước lên án vụ Israel nổ súng gần đoàn ngoại giao quốc tế... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/5.
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga

Ngày 23/5 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga (23/5/1950 - 23/5/2025). Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
40 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Đức: Cầu nối vững chắc cho quan hệ nhân dân hai nước

40 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Đức: Cầu nối vững chắc cho quan hệ nhân dân hai nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Đức (23/5/1985 - 23/5/2025) diễn ra ngày 23/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khẳng định: Hội đã và đang là cầu nối vững chắc trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp” theo Quy định chống phá rừng của EU

Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp” theo Quy định chống phá rừng của EU

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 22/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hệ thống phân loại quốc gia theo mức độ rủi ro trong khuôn khổ Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu (EU). Trong đó Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp”.
Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển

Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển

Mường Nhé (Điện Biên) – nơi địa đầu cực Tây Tổ quốc – đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ nhờ những bước tiến trong phát triển hạ tầng giao thông.
Khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới cho tàu cá ở đảo Trường Sa

Khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới cho tàu cá ở đảo Trường Sa

Ngày 18/5/2025, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã khắc phục thành công sự cố hệ thống tời lưới tàu cá NT02070TS.
Hải quân Vùng 5: Nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, trang bị cho chiến sĩ mới

Hải quân Vùng 5: Nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, trang bị cho chiến sĩ mới

Từ ngày 14-16/5, tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Tiểu đoàn 563, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025. Đây là hoạt động huấn luyện quan trọng giúp chiến sĩ mới làm quen với cường độ huấn luyện cao, nâng cao thể lực, bản lĩnh, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị trong điều kiện sát với thực tế chiến đấu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động