Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 đạt được các mục tiêu cơ bản
Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu đến từ một số cơ quan tham gia cơ chế Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), đại diện UBND các tỉnh, thành phố khu vực phia Bắc; các cơ quan đầu mối về quản lý hoạt động, quản lý dự án và vận động viện trợ PCPNN tại các tỉnh thành khu vực Bắc bộ... Ông Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội, Phó chủ nhiệm uỷ ban Công tác PCPNN, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Hội nghị.
|
Ông Đôn Tuấn Phong chủ trì Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đôn Tuân Phong nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức với mục đích nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được và những mặt hạn chế để đưa ra đề xuất kiến nghị về công tác vận động viện trợ PCPNN và xây dựng Chương trình cho giai đoạn tới. Việc tổng kết đánh giá sẽ được xem xét trên các khía cạnh: mức độ hoàn thành mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của Chương trình, tính phù hợp và hiệu quả của các biện pháp được đề ra trong Chương trình sự tham gia của bộ ngành, địa phương – những mặt tích cực và hạn chế, tính phù hợp và sự cần thiết của Chương trình trong thời gian tới.
Chương trình cơ bản đạt được mục tiêu đề ra
Chương trình Quốc gia đã được triển khai trong 5 năm qua. Với mục tiêu cơ bản, duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các TCPCPNN thì đến nay mục tiêu này cơ bản đạt được. hướng đến những mục tiêu cơ bản: Củng cố, tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ; Duy trì, nâng cao giá trị viện trợ, nâng cao hiệu quả viện trợ; Xây dựng môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi; nâng cao tính chủ động của Bộ ngành, địa phương…
Trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các địa phương, các Bộ, ngành và các tổ chức nhân dân và căn cứ thực tế công việc do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trực tiếp theo dõi, quản lý, có thể thấy, Chương trình đã được triển khai đồng bộ ở cả trung ương và địa phương và về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra.
Theo báo cáo kết quả công tác PCPNN từ năm 2013 đến nay trình bày tại hội nghị, mỗi năm, cả nước có thêm khoảng 20 tổ chức PCPNN mới, với khoảng 600 tổ chức PCPNN hoạt động thường xuyên. Các chương trình, dự án viện trợ trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo. Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 đạt hơn 1,5 tỷ USD, với mức trung bình khoảng 300 triệu USD/năm.
Số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đánh giá tích cực, có đóng góp thiết thực cho giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.
|
Toàn cảnh Hội nghị
Mặc dù còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Chương trình giai đoạn 2013-2017 về cơ bản đã được thực hiện thành công thể hiện ở giá trị viện trợ đã được duy trì, số lượng tổ chức hoạt động tại Việt Nam vẫn ở mức cao, chất lượng viện trợ ngày càng tăng cường.
Báo cáo đã cho thấy bức tranh tổng quan về công tác vận động viện trợ trong thời gian qua trên 5 giải pháp: Bổ sung, sửa đổi văn bản pháp quy; Cung cấp thông tin, giứoi thiệu nhu cầu viện trợ; tang cường công tác kiểm tra – giám sát; Đào tạo nguồn nhân lực và củng cố bộ máy tổ chức. Công tác vận động viện trợ trong thời gian qua có nhiều đổi mới về đối tượng và cách thức vận động. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nhiều địa phương đã chủ động kết nối các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN với đối tác Việt Nam.
Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp quy liên quan đến công tác PCPNN đã được ban hành, một số văn bản pháp quy quan trọng đang được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới, một số văn bản pháp quy đang được xây dựng nhằm tạo một môi trường pháp lý hoàn thiện và rõ ràng hơn cho hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình, dự án viện trợ PCPNN tại địa phương được tăng cường. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác vận động viện trợ PCPNN cũng được chú trọng trong suốt giai đoạn 2013-2017.
Ở các địa phương, thông qua việc thực hiện các biện pháp nêu trong chương trình, công tác vận động viện trợ PCPNN ngày càng đi vào nền nếp và bài bản hơn, dài hơi hơn. Hợp tác với các TCPCPNN đã ngày càng được củng cố và phát trển. Các dự án do các TCPCPNN tài trợ đã góp phần tích cực hỗ trợ giảm nghèo và phát triển bền vững ở các địa phương.
Định hướng xây dựng chương trình mới
Trên cơ sở đánh giá Chương trình giai đoạn 2013-2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng Chương trình cho giai đoạn tới để tiếp tục thúc đẩy công tác này theo đúng nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chương trình, dự án và nâng cao hợp tác với các TCPCPNN vì giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam.
|
Các đại biểu tham dự
Theo đó, trên cơ sở đánh giá của các địa phương, mục tiêu hợp tác với các TCPCPNN chương trình mới hướng đến: Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các TCPCPNN đã và đang hoạt động tại Việt Nam cũng như trong địa bàn tỉnh; Mở rộng quan hệ với các TCPCPNN có tiềm năng đang hoạt động trong và ngoài Việt Nam; Duy trì và nang cao giá trị viện trợ của các TCPCPNN trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cho rằng đây là những mục tiêu quan trọng, cần thực hiện trong thời gian tới.
Về mặt lĩnh vực hợp tác, ngoài các lĩnh vực đã có, các địa phương cũng quan tâm tới một số lĩnh vực mới như phát triển kinh tế phi nông nghiệp, văn hoá – thể thao, nông nghiệp công nghệ cao…
Tại Hội nghị, đại diện một số địa phương và bộ ngành đã trình bày tham luận về công tác vận động viện trợ PCPNN trong thời gian qua, nêu lên những thuận lợi, những kinh nghiệm hay, khó khăn cũng như những bài học thu được trong quá trình triển khai. Các đại biểu tham dự hội nghị tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra kiến nghị để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.
Thuỳ Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” kết nối tình thân ái nhân dân Việt Nam – Lào – Trung Quốc
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Điện Biên tăng cường hợp tác tuyên giáo với 3 tỉnh Bắc Lào
Đọc nhiều
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Ghi nhận vai trò đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
CMG công bố hình ảnh linh vật chương trình Gala mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở
Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






