Trang chủ Hữu nghị
08:26 | 16/08/2017 GMT+7

ChildFund Pass It Back: Trong thể thao, mọi ranh giới đều xóa nhòa

aa
TĐO - Ngày 16/8, 5 nữ cầu thủ bóng bầu dục Việt Nam trong độ tuổi 13-17 sẽ tới Belfast, Bắc Ireland để tham gia giải ‘’ChildFund Pass It Back Cup”, một hoạt động ngay thềm Giải Bóng bầu dục nữ thế giới 2017.

Gặp gỡ báo chí trước ngày lên đường tham gia giải đấu, các nữ cầu thủ nhí thể hiện rõ sự hào hứng của mình về chuyến đi sắp tới. Đây là lần đầu tiên các em đến một đất nước xa xôi, nơi mà các em hy vọng sẽ được cọ sát cùng các cầu thủ quốc tế và học tập những điều bổ ích.

childfund pass it back trong the thao moi ranh gioi deu xoa nhoa

Các bạn trẻ tham dự chương trình “Childfund Pass It Back”

Bùi Thị Tăng – 17 tuổi, đến từ Kim Bôi (Hòa Bình) từng là một cô bé rất rụt rè, nhút nhát. Khi chương trình “ChildFund Pass It Back” đăng tuyển cầu thủ, em đã không dám đăng ký tham gia vì nghĩ mình không thể. Tuy nhiên được truyền cảm hứng từ mẹ rằng “Không có gì là không làm được”, em đã tham gia chương trình và được chọn làm huấn luyện viên của đội tuyển.

Mỗi tuần, Tăng dành một buổi để luyện tập bóng bầu dục bên cạnh học các kỹ năng sống cần thiết. Dần dần, em trở nên tự tin hơn, biết cách diễn đạt các ý tưởng của mình.

Bùi Thị Quỳnh – 16 tuổi, cũng từng là một cô bé rất nhút nhát trước khi luyện tập môn bóng bầu dục. Bây giờ, môn thể thao này đã trở thành niềm đam mê trong cuộc sống của em và em mong muốn sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Còn đối với cô bé Bùi Thị Hoa – 13 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất đội, bóng bầu dục là môn thể thao mang lại nhiều sức khỏe và cả sự tự tin cho bản thân.

Các nữ cầu thủ đến từ Việt Nam, Lào và Philippin sẽ tập hợp thành một đội với tên gọi South-East Asian Dragons, và sẽ thi đấu với các đội nữ đến từ Belfast trong khuôn khổ giải ChildFund Pass It Back Cup 2017 Belfast. Giải thi đấu bóng bầu dục này sẽ được tổ chức tại sân vận động Belfast Harlequins RFC vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, một ngày trước khi diễn ra trận bán kết Giải Bóng bầu dục nữ Thế giới.

childfund pass it back trong the thao moi ranh gioi deu xoa nhoa

Tập luyện bóng bầu dục

Ông Chris Mastaglio, Giám đốc chương trình ChildFund Pass It Back phát biểu: “ChildFund Pass It Back được xây dựng nhằm giúp đỡ những trẻ em và thanh thiếu niên đang phải đối mặt với nghèo khó và có rất ít cơ hội được tham gia những môn thể thao có tổ chức. Riêng với trẻ em và thanh thiếu niên nữ, rào cản đối với sự tham gia của các em còn lớn hơn rất nhiều.

“Vì chương trình vô cùng chú trọng tới vấn đề công bằng giới và sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên nữ, chúng tôi đã quyết định tổ chức sự kiện hướng tới trận chung kết Giải Bóng bầu dục nữ Thế giới này nhằm nêu bật sự phát triển của bóng bầu dục cho nữ giới trên toàn cầu".

Hiện tại, chương trình đang tạo điều kiện cho hơn 3.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam, Lào và Philippin được tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động, trong đó hơn một nửa số cầu thủ và huấn luyện viên tham gia chương trình là nữ.

Ông Mastaglio chia sẻ thêm: “Phần lớn các nữ cầu thủ chưa từng đi khỏi địa bàn tỉnh các em sinh sống, chứ chưa nói tới việc đi máy bay tới một nước khác. Đối với các em, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để có thể trực tiếp gặp gỡ những tấm gương sáng trong thể thao.

childfund pass it back trong the thao moi ranh gioi deu xoa nhoa

Ngày 16/8, các nữ cầu thủ bóng bầu dục Việt Nam sẽ tới Belfast, Bắc Ireland để tham gia giải ‘’Childfund Pass It Back Cup”

Bà Deborah Leaver – Giám đốc ChildFund Việt Nam cho biết, sứ mệnh của chương trình ChildFund Pass It Back đó là tạo ra một thế hệ trẻ đầy tự tin, giàu kỹ năng sống – những kỹ năng mà các em không chỉ áp dụng vào môn bóng bầu dục mà còn áp dụng trong trường học, trong công việc tương lai. Thể thao là một công cụ rất tốt để gắn kết mọi người. Vậy nên qua chương trình, các em vừa được rèn luyện thể thao, vừa được áp dụng ngay các bài học về kỹ năng sống.

Các kết quả sau hai năm triển khai dự án cho thấy ChildFund Pass It Back đang thành công trong việc giúp đỡ người tham gia phát triển bản thân và tạo ra những thay đổi trong cộng đồng của mình. Chương trình đang phát triển bộ môn bóng bầu dục một cách bình đẳng cho trẻ em, thiếu niên nam nữ tại những cộng đồng còn khó khăn tại châu Á, nơi nhận thức về bóng bầu dục vô cùng hạn chế.

Trần Ngọc

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động