Giữa tâm dịch Corona ở Vũ Hán, bác sĩ 86 tuổi ngồi xe lăn vẫn xung phong ra tuyến đầu

11:42 | 15/02/2020

Chứng kiến nhiều người vô tội phải chết vì virus Corona cũng như sự mệt mỏi, quá tải của những người đồng nghiệp tại bệnh viện, vị bác sĩ năm nay đã 86 tuổi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn xung phung "ra tuyến đầu" dịch bệnh để làm nhiệm vụ mà suốt mấy chục năm qua ông vẫn làm.
giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau Bị cảnh sát bắt vì che giấu từng đến Hồ Bắc - tâm dịch corona
giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau Nhà khoa học Hong Kong hướng dẫn làm khẩu trang tự chế phòng Covid-19

giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau

Giáo sư Dong. (Ảnh Xinhua)

Trước tình hình dịch bệnh virus Corona đang rất căng thẳng tại Trung Quốc cũng như nhiều nên trên thế giới, Giáo sư Dong năm nay đã 86 tuổi, do gặp nhiều vấn đề về sức khỏe phải ngồi xe lăn, nhưng ông vẫn nhiệt tình xung phong "ra tuyến đầu" chống dịch tại Vũ Hán.

Chứng kiến những cái chết thương tâm của người vô tội cùng sự mệt mỏi, kiệt sức của đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh quái ác để mang lại sự sống cho mọi người, Giáo sư Dong đã quyết định quay trở lại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, nơi ông từng công tác về chuyên ngành nhi khoa trong suốt mấy chục năm để hỗ trợ các đồng nghiệp.

"Tôi không thể ngồi yên lúc này khi biết mình vẫn có thể làm việc, đây là công việc của tôi suốt mấy chục năm qua", vị bác sĩ 86 tuổi nhấn mạnh.

Trong quá trình chiến đấu với virus Corona, bác sĩ Dong không bao giờ tỏ ra mệt mỏi khi chữa trị cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, ông thậm chí đi đến tận các giường bệnh để theo dõi tình hình bệnh nhân của mình.

"Bệnh viện đầy ắp các bệnh nhân, nhưng Giáo sư Dong đã giúp chúng tôi có thể cứu chữa được nhiều người nhất có thể, ngay cả khi việc này khiến tính mạng của ông có thể gặp nguy hiểm", một đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán chia sẻ về Giáo sư Dong.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12/2019. Tính đến cuối ngày 14/2, số người chết do dịch đã tăng lên 1.383 người, số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 64.000 người. Nhưng cùng với đó số ca chữa khỏi bệnh cũng tăng dần, tới nay đã là 6.766 ca.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, ngày càng có nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, đem lại tín hiệu tích cực trong việc chống dịch. Báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 2/2 cho biết đến cuối ngày 1/2 đã có 328 bệnh nhân được chữa khỏi và cho xuất viện tại Trung Quốc.

giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau Hà Nội: Người từ Singapore về cũng cần theo dõi Covid-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới thì những người từ ...

giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau TP.HCM cho học sinh nghỉ học hết tháng 2, kiến nghị nghỉ đến hết tháng 3/2020

Ngày 14/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng dịch Covid-19. ...

giua tam dich corona o vu han bac si 86 tuoi ngoi xe lan van xung phong chien dau Trung Quốc: 1.716 nhân viên y tế nhiễm virus corona, 6 bác sĩ tử vong vì kiệt sức

Thông tin này được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tại họp báo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giua-tam-dich-corona-o-vu-han-bac-si-86-tuoi-ngoi-xe-lan-van-xung-phong-ra-tuyen-dau-99553.html

In bài viết