Trung Quốc giảm một nửa thuế cho 75 tỷ hàng hoá nhập từ Mỹ

16:41 | 06/02/2020

Trung Quốc vừa thông báo sẽ giảm một nửa thuế cho khối hàng hoá nhập khẩu 75 tỷ USD của Mỹ. Đây là một phần của thoả thuận thương mại giai đoạn 1 mà 2 bên đã ký kết hồi tháng trước.
trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my Chuyên gia Mỹ sang Trung Quốc hỗ trợ đối phó dịch virus corona
trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my Mỹ "đoàn kết" trình dự luật chống sự trỗi dậy của Trung Quốc
trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my
Trung Quốc giảm một nửa thuế cho 75 tỷ hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ (Ảnh minh hoạ)

Ngày 6/2, Chính phủ Trung Quốc cho biết kể từ 1h01 chiều ngày 14/2, nước này sẽ giảm một nửa thuế trừng phạt đối với hơn 1.600 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD. Ngày 14/2 cũng là thời điểm Mỹ tiến hành giảm thuế đánh vào hàng hoá Trung Quốc.

Theo Uỷ ban thuế Quốc vụ viện Trung Quốc, mức giảm này được áp dụng đối với các hàng hoá được Bắc Kinh áp đặt hồi tháng 9 năm ngoái. Ví dụ, thuế với dầu thô giảm từ 5% xuống 2,5%, đối với đậu nành giảm từ 30% xuống 27,5%, thịt lợn, bò, gà từ 35% xuống 30%.

Việc giảm thuế nhằm trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ kinh tế cũng như thương mại Trung - Mỹ, uỷ ban này cho hay. Tuy nhiên, các biện pháp trả đũa khác mà Trung Quốc áp đặt lên hàng hoá Mỹ vẫn sẽ có hiệu lực.

Hồi tháng trước, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được thoả thuận tạm thời, theo đó tạm ngừng cuộc chiến thương mại. Vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng và phần lớn hàng hoá trao đổi giữa 2 nước vẫn bị đánh thuế.

Bên cạnh việc giảm thuế, một điểm quan trọng khác của thoả thuận nói trên là Trung Quốc đồng ý tăng mua nông sản Mỹ, trong vòng 2 năm tới sẽ mua nhiều hơn 200 tỷ USD so với mức của năm 2017.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ công bố số liệu thương mại tháng 1 vào ngày 7/2 tới đây. Dự báo, tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này sẽ giảm do có kỳ nghỉ lễ, đồng thời dịch bệnh sẽ phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế Trung Quốc trong nhiều tháng tới.

trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my Trung Quốc "khoe" đạt thoả thuận "đình chiến", Mỹ im lặng bí hiểm

Trung Quốc khoe rằng đã đạt được thoả thuận dỡ bỏ dần mức thuế mà ông Trump đã áp trong thời gian qua. Tuy nhiên, ...

trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my Tổng thống Trump muốn ký "đình chiến" với Trung Quốc trên đất Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/11 đề nghị ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại bang nông nghiệp Iowa, nơi bị ...

trung quoc giam mot nua thue cho 75 ty hang hoa nhap tu my Trung Quốc ào ạt mua nông sản Mỹ, ông Trump nói sắp thỏa hiệp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/10 cho biết ông nghĩ rằng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-giam-mot-nua-thue-cho-75-ty-hang-hoa-nhap-tu-my-98735.html

In bài viết