Quốc hội có thể họp riêng về vấn đề Biển Đông

08:48 | 28/10/2019

Theo dự kiến, trong tuần làm việc thứ 2 này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019. Trong đó, nội dung Biển Đông cũng được đề cập và xem xét thảo luận riêng nếu cần thiết.
Giảm số lượng cấp phó HĐND từ nhiệm kỳ tới? Cán bộ nghỉ hưu dính kỷ luật có thể bị cắt quyền lợi vật chất Quốc hội xem xét bỏ hình thức kỷ luật giáng chức
tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ báo cáo về công tác đối ngoại

Sáng nay (28/10), Quốc hội khoá XIV tiếp tục kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019.

Theo kế hoạch dự kiến, vấn đề Biển Đông - một trong những nội dung được rất nhiều đại biểu cũng như cử tri quan tâm - sẽ được Chính phủ báo cáo trong nội dung này.

Trước đó, trao đổi với báo chí trước kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết: Báo cáo về hoạt động đối ngoại sẽ bao gồm cả tình hình Biển Đông. Đặc biệt, nếu cần thiết, Quốc hội sẽ họp riêng về nội dung này.

Cũng trong sáng 28/10, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) sẽ được Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày tại Quốc hội để thảo luận.

*Xem thêm video Tàu hộ vệ Lý Thái Tổ khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trên biển:

Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Một nội dung đáng chú ý khác tại kỳ họp tuần này là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020...

Xem thêm:

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ Gia đình Việt Nam 28/6

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết: Có nhiều ý kiến cho ...

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Vốn điều lệ 30 tỷ trở lên, doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán

Theo Dự thảo Luật Chứng khoán của Chính phủ, các công ty cổ phần chỉ được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ...

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Bộ trưởng Tài chính: Gần 43 nghìn tỷ đồng không có khả năng thu hồi

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổng số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi trên thực tế là 42.990 tỷ ...

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên ...

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Cử tri kiến nghị làm rõ trách nhiệm Bộ GD-ĐT vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình và Sơn La

Theo Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, cử tri nhiều địa phương kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong ...

tuan nay quoc hoi co the hop rieng ve van de bien dong Dấu ấn nhân sự tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2019

Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội cuối năm 2019 này có bàn về công tác nhân sự. Trong đó, có thể kể tới ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-co-the-hop-rieng-ve-van-de-bien-dong-91069.html

In bài viết