Sẽ mở rộng thành phần các cơ quan báo chí tham gia Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền

15:00 | 18/07/2019

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 7/2019. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo mong muốn sẽ mở rộng thành phần các cơ quan báo chí tham gia Hội nghị vào các tháng tiếp theo.
Nhiều thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam Việt Nam chấp thuận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị UPR chu kỳ III Làm sống động tinh thần của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế trong thế kỷ XXI
se mo rong thanh phan cac co quan bao chi tham gia hoi nghi cung cap thong tin ve cong tac nhan quyen
Ông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị.

Một số nội dung thu hút được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua là: công tác quản lý thông tin xuyên biên giới, những sai phạm trên các nền tảng mạng xã hội lớn của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Báo cáo về công tác nhân quyền trong tháng, đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ thông tin về tình hình, hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người. Đồng thời, phản bác những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin một số nội dung về công tác quản lý thông tin xuyên biên giới, nhất là những sai phạm trên các nền tảng mạng xã hội lớn của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cùng một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Thanh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao trình bày kết quả phiên thông qua về Báo cáo quốc gia theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; trong đó, nhấn mạnh các nhóm khiến nghị mà Việt Nam chấp thuận và chấp thuận một phần cùng một số nội dung liên quan khác.

Ngoài các vấn đề trên, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và trao đổi tại Hội nghị lần này là dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi (đang trong giai đoạn lấy ý kiến) được ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày trước Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo mong muốn mở rộng thành phần các cơ quan báo chí tham gia Hội nghị vào các tháng tiếp theo. Đồng thời, định hướng một số nội dung trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo đảm quyền con người tại Việt Nam và phản bác những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Xem thêm

se mo rong thanh phan cac co quan bao chi tham gia hoi nghi cung cap thong tin ve cong tac nhan quyen Hội nghị chuyên đề kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới

Ngày 6/12/2018, tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền ...

se mo rong thanh phan cac co quan bao chi tham gia hoi nghi cung cap thong tin ve cong tac nhan quyen Việt Nam coi trọng hợp tác trong đối thoại quốc tế về nhân quyền

Việt Nam ủng hộ cơ chế UPR của Hội đồng Nhân quyền và luôn nghiêm túc trong xây dựng các báo cáo quốc gia cũng ...

se mo rong thanh phan cac co quan bao chi tham gia hoi nghi cung cap thong tin ve cong tac nhan quyen Kon Tum nâng cao nhận thức người dân về thành tựu bảo vệ nhân quyền

Nhân quyền luôn là mục tiêu nhạy cảm các thế lực đối trọng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm tiến tới thực hiện các ...

Ngọc Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-mo-rong-thanh-phan-cac-co-quan-bao-chi-tham-gia-hoi-nghi-cung-cap-thong-tin-ve-cong-tac-nhan-quyen-87519.html

In bài viết