HKI cấp hơn 1.000 con ngan giống cho 102 hộ dân tỉnh Hoà Bình

14:30 | 29/08/2019

Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua tăng cường sản xuất lương thực tại hộ gia đình" (EHFP) do Đại sứ quán Ireland tài trợ thông qua tổ chức Helen Keller International (HKI) Việt Nam, ngày 28/8, hơn 1.000 con ngan giống đã được cấp cho 102 hộ hưởng lợi của xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.
PeaceTrees Vietnam trao học bổng cho hơn 260 học sinh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn VUFO trao Kỷ niệm chương, tôn vinh đóng góp không mệt mỏi của Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Liên hoan hữu nghị là biểu hiện sinh động của tình nhân dân Việt - Ấn trong thời bình
hki cap ngan giong cai thien dinh duong o xa ngheo hoa binh
Mỗi hộ dân được nhận 10 con ngan giống. Ảnh do tổ chức cung cấp

Ngan cấp ở giai đoạn 15 ngày tuổi, trọng lượng 250gram/con, đã được tiêm phòng dịch tả và viêm gan. Sau khi nhận giống, các hộ sẽ tiếp tục được dự án hỗ trợ tiêm phòng tụ huyết trùng và cúm.

Mỗi hộ được nhận 10 con giống, với tỉ lệ 3 ngan đực, 7 ngan cái, dự án mong muốn sẽ hỗ trợ các hộ hưởng lợi tạo ra đàn ngan kiêm dụng (vừa cho thịt, vừa cho trứng và tạo giống) cho hộ gia đình nhằm gia tăng sản xuất lương thực thực phẩm và thực hiện chế độ dinh dưỡng đa dạng. Đặc biệt, thông qua đây, phụ nữ và trẻ em đã có thể tăng lượng thức ăn ngay tại gia đình họ.

Theo khuyến nghị của dự án, mỗi hộ đã tự bỏ tiền ra mua 3-5kg thức ăn đậm đặc để cho ngan ăn giai đoạn đầu. Đợt cấp giống tiếp theo cho xã Định Cư sẽ được thực hiện vào ngày 8/9 tới.

Mô hình EHFP được được tổ chức Helen Keller International (HKI) triển khai đầu tiên tại Bangladesh năm 1988 và sau đó được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công. Tại Việt Nam, mô hình này được thử nghiệm đầu tiên tại xã Tân Lang và hiện đang nhân rộng tại xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từ năm 2013 – 2017 đã góp phần vào giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, phát triển vườn nhà, tăng nguồn thu nhập cho gia đình và quan trọng là góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Xem thêm

hki cap ngan giong cai thien dinh duong o xa ngheo hoa binh Chàng trai đạp xe qua 26 nước gây quỹ, kêu gọi bình đẳng giới

Ngày thứ 185 trên hành trình đạp xe hướng tới giải vô địch bóng bầu dục thế giới, Ron Rutland và James Owens đã tới ...

hki cap ngan giong cai thien dinh duong o xa ngheo hoa binh Tổ chức Cây hòa bình xử lý 75 quả bom bi BLU-24 tại Quảng Trị

Trong quá trình làm cỏ sắn, một người dân ở huyện vùng cao của Quảng Trị đã phát hiện một số quả bom còn nguyên ...

hki cap ngan giong cai thien dinh duong o xa ngheo hoa binh Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Gắn hoạt động hoà bình, hữu nghị với thu hút đầu tư

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM- HUFO), Chủ tịch Liên ...

hki cap ngan giong cai thien dinh duong o xa ngheo hoa binh Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Hòa bình TP.HCM (HPC) và Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) đã có nhiều hoạt động ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hki-cap-hon-1000-con-ngan-giong-cho-102-ho-dan-tinh-hoa-binh-86304.html

In bài viết