PeaceTrees Vietnam trao học bổng cho hơn 260 học sinh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn

06:28 | 25/08/2019

Tổ chức PeaceTrees Vietnam (Cây hòa bình) đã trao hơn 200 suất học bổng năm học 2019 - 2020 cho học sinh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn, (mỗi suất học bổng bao gồm: Đồng phục đến trường, sách vở, tiền học phí…) nhằm khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các em đến trường.
Dự án RENEW trao xe lắc cho người bị ảnh hưởng của chất độc da cam Tổ chức Cây hòa bình xử lý 75 quả bom bi BLU-24 tại Quảng Trị PeaceTrees Vietnam trao hơn 150 cặp sách cho trẻ em Quảng Trị
peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan
Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ Tổ chức PeaceTrees Vietnam. Ảnh do tổ chức cung cấp

Nhân dịp năm học mới, Tổ chức PeaceTrees Vietnam (Cây Hòa Bình Việt Nam) vừa tổ chức 3 đợt trao học bổng cho 262 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt năm nay, ngoài con em nạn nhân bom mìn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, PeaceTrees Vietnam còn mở rộng đối tượng, trao tặng học bổng cho các học sinh khuyết tật, con em người khuyết tật và học sinh nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi suất học bổng trị giá từ hơn 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng, tùy thuộc vào cấp học.

Phát biểu tại một lễ trao học bổng, bà Phạm Thị Hoàng Hà, Giám đốc Quốc gia PeaceTrees Vietnam cho biết, đây là hoạt động thường niên của tổ chức trong suốt hơn 10 năm qua nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững chí, yên tâm đến trường.

Được thành lập vào năm 1995, PeaceTrees Vietnam là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên được Chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ.

Với quyết tâm cùng sự nỗ lực cao, cán bộ, nhân viên của tổ chức đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án tại Quảng Trị trên các lĩnh vực rà phá, xử lí bom mìn, vật liệu nổ; giáo dục nhận thức bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn; hỗ trợ phát triển sau rà phá; trồng cây xanh; viếng thăm hữu nghị…

Hơn 20 năm qua, thông qua các dự án, chương trình nhân đạo, PeaceTrees Vietnam đã góp phần giảm bớt những nguy cơ liên quan tai nạn bom mìn, tạo ra vùng đất an toàn cho người dân địa phương sinh sống và canh tác, các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng.

Đến nay, PeaceTrees Vietnam đã có sáu đội hoạt động với nhiệm vụ thu gom lưu động và rà hiện trường cố định tại tỉnh Quảng Trị. Tổng diện tích rà phá là hơn 480 héc-ta, trong khi hơn 112.000 vật liệu chưa nổ các loại đã được phá hủy. Điều đặc biệt là, PeaceTrees Vietnam luôn trồng cây xanh trên những mảnh đất đã được rà phá bom mìn.

Bên cạnh đó, PeaceTrees Vietnam cũng tập trung vào các hoạt động phát triển cộng đồng, bao gồm chương trình hỗ trợ y tế khẩn cấp, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây giếng nước sạch… Ngoài ra, từ năm 2005 đến nay, để tạo điều kiện cho các em học sinh bị tai nạn bom mìn và người thân của nạn nhân bom mìn được tiếp tục đến trường, PeaceTrees Vietnam đã hỗ trợ hơn 2.000 suất học bổng cho các em./.

Xem thêm

peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan Trẻ em Quảng Trị vừa chơi bóng vừa học về bom mìn

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác mới năm 2019 giữa Dự án RENEW và đoàn cơ sở, ngày hội bóng đá ‘Chơi với bóng ...

peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan Tổ chức Medipeace - cầu nối sinh viên Hàn Quốc và trẻ khuyết tật Quảng Trị

Vừa qua, 12 tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã đến Quảng Trị và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, giao lưu, hỗ ...

peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan Plan hỗ trợ 17.000 người dân Quảng Trị chống chịu thiên tai

Tổ chức Plan International Việt Nam phụ trách triển khai dự án tại 6 xã bao gồm Triệu Lăng, Triệu Vân, Hướng Hiệp, Mò Ó, ...

peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan Gần 400 người dân bản Densavan (Lào) được khám, cấp thuốc miễn phí

Gần 400 người dân cụm bản Densavan (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ...

peacetrees vietnam trao hoc bong cho hon 260 hoc sinh quang tri co hoan canh kho khan Các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong "cuộc chiến" với vật liệu nổ

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Trung tâm Quốc tế Geneva về khắc phục bom mìn nhân đạo GICHD (trụ ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/peacetrees-vietnam-trao-hoc-bong-cho-hon-260-hoc-sinh-quang-tri-co-hoan-canh-kho-khan-85963.html

In bài viết