Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được cấp chứng chỉ nghề quốc tế

14:00 | 10/08/2019

Theo đó, trong năm đầu tiên, khoảng 50 học viên của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH) sẽ được đào tạo để được cấp chứng chỉ nghề quốc tế.
Quỹ Dariu dành 1,2 tỷ đồng làm học bổng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn Tạo công ăn việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế PLAN tiếp tục đồng hành cùng trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te
Tại lễ ký kết. Nguồn: REACH

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa REACH với Học viện Chisholm - một trong những học viện giáo dục và đào tạo nghề chính quy của bang Victoria, nổi tiếng ở Australia và thế giới, vừa diễn ra tại Hà Nội vào chiều tối 9/8.

Tham dự lễ ký kết có: bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Stephen Varty - CEO của Chisholm, ông Stephen Marks - Chủ tịch Hội đồng Học viện Chisholm, bà Sharon Kane - Trưởng đại diện Plan International, ông Michal DiGregorio - Trưởng đại diện The Asia Foundation…

Sự hợp tác này được hiện thực hóa nhờ việc hỗ trợ của Chương trình Tình nguyện viên Australia (AVP), trong đó có sự đóng góp của bà Leanne Dowler - đến từ AVP và là một đối tác lâu năm của REACH. Đây là nền tảng giúp REACH phát triển mạnh hơn trong tương lai. Theo đó, các học viên REACH đủ điều kiện sẽ được cấp các bằng cấp liên quan và được quốc tế công nhận.

Đây không chỉ là tin vui với REACH mà còn với tất cả các em học viên có hoàn cảnh khó khăn tại REACH trong chuyên ngành nhà hàng khách sạn tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Thanh Tâm - nhà sáng lập và giám đốc điều hành REACH Việt Nam chia sẻ: Trong suốt hơn mười năm qua, tôi quan sát thấy Việt Nam đã và đang bùng nổ trở thành một cường quốc lao động. Điều này chắc chắn đã có được nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở đào tạo và trường dạy nghề. Với suy nghĩ này, chúng tôi bắt tay vào ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Chisholm. Sự kết hợp chuyên môn của một tổ chức giáo dục nổi tiếng như Chisholm và sự nhiệt tình, quyết tâm của giáo viên hướng dẫn và sinh viên REACH, hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả.

Theo đại diện Viện Chisholm, Viện mong muốn được trao đổi các kỹ năng và chuyên môn của mình với REACH Việt Nam, nhằm hỗ trợ các thế hệ học viên hoàn tất chương trình nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn ở REACH và từ đó, tiếp tục phát huy những đóng góp họ cho cộng đồng người Việt Nam.

thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te
Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI) bế giảng khóa học 2018 Hà Nội. Ảnh: REACH

Từ một trung tâm nhỏ tại Hà Nội vào năm 2008 với 5 nhân sự, sau hơn 10 năm, REACH đã có mặt tại 6 tỉnh, thành phố với 5 trung tâm (tại Hà Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Hội An) và 1 vùng dự án (ở TP. HCM). Với 3 ngành nghề đào tạo từ lúc thành lập, hiện REACH đã mở rộng chương trình đào tạo tới 10 ngành nghề từ 3 - 6 tháng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

REACH có 10 ngành nghề khác nhau từ các ngành dịch vụ như Bán hàng marketing, Nghiệp vụ Bàn bar pha chế, Thiết kế đồ họa 2D, Thiết kế đồ họa 3D, Nghiệp vụ Buồng Phòng, Làm tóc và Vẽ móng, Chế biến món ăn, Chăm sóc da và trang điểm, Lập trình web, Nghiệp vụ Khách sạn 5 sao YCI… Trong mỗi khoá học kéo dài 3 - 6 tháng, học viên được đào tạo tập trung vào các kỹ năng họ thực sự cần để có thể bắt tay ngay vào công việc.

Ngoài chuyên môn, kỹ năng sống, ngoại ngữ và tâm thế sẵn sàng trước khi bước vào thị trường lao động cũng là những điều REACH chuẩn bị cho học viên của mình. Sau khi tốt nghiệp, học viên còn được kết nối việc làm và đảm bảo ít nhất 80% học viên của REACH có việc làm và duy trì được việc làm. Để làm được điều đó, REACH đã kết nối và nhận được hỗ trợ từ các doanh nghiệp với con số hơn 1.000 doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Qua 10 năm hoạt động, tính đến năm 2018, có 15.978 học viên đã tốt nghiệp từ REACH với hơn 80% số học viên có việc làm ổn định trong vòng 6 tháng từ sau khi tốt nghiệp./.

Xem thêm

thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te Plan giúp nữ giới theo đuổi nghề Công nghệ thông tin

TĐO - “Công nghệ thông tin không phải nghề chỉ dành cho các bạn nam. Các bạn nữ chỉ cần mạnh dạn theo đuổi ước ...

thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te REACH – Trao cơ hội phát triển cho thanh niên nghèo

Vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH), ...

thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te REACH: 10 năm dạy nghề, tạo việc làm cho gần 16.000 thanh niên hoàn cảnh khó khăn

Sau 10 năm hoạt động, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH) đã dạy nghề ...

thanh nien co hoan canh kho khan co co hoi duoc cap chung chi nghe quoc te Khánh thành xưởng đào tạo nghề hàn và kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ: Thêm nơi làm việc cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

TĐO - Ngày 18/1, tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị (Hà Nội), tổ chức Plan International Việt Nam cùng các nhà ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-co-hoan-canh-kho-khan-co-co-hoi-duoc-cap-chung-chi-nghe-quoc-te-84835.html

In bài viết