Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 17: Văn hóa gắn kết con người

09:09 | 10/08/2019

Sự kiện lần này đánh dấu 17 năm giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, nhằm mục đích tôn vinh văn hóa truyền thống hai dân tộc; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị; thúc đẩy việc hợp tác đầu tư vì sự thịnh vượng chung giữa hai quốc gia.
12 học sinh Việt Nam thăm hữu nghị Nhật Bản Nhật Bản hỗ trợ 900 triệu yên lập thêm trung tâm tư vấn cho lao động nước ngoài An ninh khu vực và tình hình Biển Đông tiếp tục nóng tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nhật Bản
giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi
Biểu diễn văn nghệ trong buổi lễ khai mạc tối 9/8. Ảnh: Minh Hải

Từ ngày 9 – 11/08/2015, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện được tổ chức thường niên với tên gọi “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản”.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc tối 9/8, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh sự kiện là dịp để những người bạn Nhật Bản và du khách gần xa có cơ hội tuyệt vời để thưởng thức, trải nghiệm và tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật đầy thú vị cùng những giá trị tinh thần quý giá của văn hóa, lịch sử truyền thống Hội An – Nhật Bản được hình thành từ hơn mấy trăm năm trước và lan tỏa mãi đến hôm nay trên mảnh đất Hội An “Nhân tình thuần hậu – lá bông đủ màu.

“Sau 16 lần tổ chức, sự kiện đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của công chúng, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ giao lưu - hữu nghị giữa nhân dân Hội An và Nhật Bản,” ông nói thêm.

Về phần mình, ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam gửi lời chúc mừng Hội An nhân dịp kỷ niệm 20 năm nơi đây được công nhận là Di sản thế giới trong năm nay. Đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, đón tiếp của tỉnh và Hội An dành cho đoàn, cũng như các đoàn tham dự sự kiện Giao lưu Văn hoá Hội An – Nhật Bản.

Được biết, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17” sẽ diễn ra tại khu phố cổ Hội An và vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động giao lưu, giải trí, trải nghiệm thú vị như: thi lắc thúng chai, đua ghe “Hội An-Nhật Bản và du khách”; trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, triển lãm tranh ảnh dạy viết thư pháp Nhật Bản; giao lưu nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao truyền thống Hội An-Nhật Bản; giao lưu đường phố như nhảy cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật, múa Obon, biểu diễn sáo Shakuhachi, Cosplay; xúc tiến du lịch Hội An, Quảng Nam và Nhật Bản; các hoạt động trải nghiệm làm lồng đèn, gấp giấy Origami, gấp lá dừa, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản…và chợ phiên ẩm thực Hội An-Nhật Bản.

giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi
Trình diễn áo dài. Ảnh: Minh Hải
giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi
Tái hiện lễ cưới Công Nữ Ngọc Hoa với thương nhân người Nhật Bản Araki Sotaro. Ảnh: Ngọc Phúc

Đặc biệt, chương trình còn tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa (con gái nuôi chúa Nguyễn) với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào lúc 16 giờ 30 ngày 10 và 11/8 trên sông Hoài bằng hình thức trình diễn đám rước dâu trên mô hình thuyền Nhật Bản.

Kanami Hasebe – một bạn sinh viên Đại học WASEDA, TP Tokyo đến Hội An tham gia lễ hội năm nay chia sẻ: “Nhờ vào những sự kiện như thế này, những thế hệ sau như chúng tôi cũng được biết về mối quan hệ thâm giao giữa 2 dân tộc đã được hình thành từ mấy trăm năm trước. Và những lần đến đây, trong không gian văn hoá Hội An – Nhật Bản, tôi đã cảm nhận được điều này. Những gì diễn ra ở đây đã thật sự cho tôi ấn tượng đẹp”.

Xem thêm

giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi Hội SVCA trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em không may mắn tại Bến Tre

Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản (SVCA) được bà Akemi Bando sáng lập với mục đích chia sẻ ước mơ của ...

giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi Doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng cựu thực tập sinh Việt Nam cao

Theo tờ Yomiuri của Nhật Bản ra ngày 8/7, các doanh nghiệp Nhật Bản đang rất muốn thu hút các thực tập sinh Việt Nam ...

giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi Trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho bác sĩ Nhật Bản

Sáng ngày 2/7, tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Tiến ...

giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 17 van hoa gan ket con nguoi “Cộng sự tiếng Nhật”: Giúp học sinh Việt Nam hiểu về Nhật Bản hơn

“Cộng sự tiếng Nhật” là chương trình giao lưu văn hóa, ngôn ngữ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới Olympic Tokyo 2020 do ...

Thường Chi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-van-hoa-hoi-an-nhat-ban-lan-thu-17-van-hoa-gan-ket-con-nguoi-84828.html

In bài viết