TP. Đông Hà (Quảng Trị) và tỉnh Savannakhet (Lào) trao đổi cách làm hay, kinh nghiệm quý

15:45 | 02/08/2019

Trên đà những kết quả khả quan đã đạt được trong thời gian qua, TP.Đông Hà (Quảng Trị) và tỉnh Savannakhet (Lào) đã bắt tay khởi động chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2022.
Sâu nặng nghĩa tình hai bên biên giới Giao lưu hữu nghị biên giới Việt-Lào: Sẽ tuần tra song phương Biên giới Việt Nam – Campuchia tại Đắk Lắk: Hàng trăm hoạt động thiết thực, ý nghĩa
hop tac bien gioi viet lao buoc sang giai doan moi
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ giai đoạn 2019 - 2022​. Ảnh: Báo Quảng Trị

Buổi tọa đàm và ký biên bản ghi nhớ do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng và Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet Thong Theing Xy Đa Vong chủ trì vào ngày 31/7 tại TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Tại buổi hội đàm, hai bên đã điểm lại quá trình hợp tác theo biên bản ghi nhớ năm 2016, trong đó ghi nhận những nỗ lực của nhiều cấp, ngành có liên quan hai nước. Những nỗ lực này được thể hiện thông qua việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên chấp hành hiệp định, các quy chế về biên giới; tổ chức tuần tra, kiểm soát chung, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; hợp tác đào tạo nhân lực; phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy...

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị đã tích cực hỗ trợ đào tạo lý luận chính trị, công nghệ thông tin, chuyên ngành Việt Nam học, y tế...cũng như tập huấn công tác quản lý biên giới cho cán bộ, sinh viên tỉnh Savannakhet, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân nước bạn.

Bên cạnh đó, sự hợp tác hiệu quả giữa hai tỉnh đã tạo nên thành công của mô hình “Một cửa, một lần dừng”, góp phần tích cực trong việc đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên biên giới. Việc điều tra di dân tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên giới đã cơ bản hoàn thành.

Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của lãnh đạo và người dân tỉnh Savannakhet, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 21 hài cốt và 1 mộ tập thể liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Savannakhet.

hop tac bien gioi viet lao buoc sang giai doan moi
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách qua lại biên giới. Ảnh: Báo Biên phòng

Về phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2019-2022, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tham mưu, tạo điều kiện để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện có chung đường biên giới gặp gỡ hàng năm, trao đổi kinh nghiệm, học tập, hỗ trợ nhau.

Ông Phan Văn Phụng cũng đề nghị đoàn công tác báo cáo với Ban Thường vụ tỉnh Savannakhet tiếp tục luân phiên cử các đoàn công tác sang thăm và làm việc để trực tiếp cập nhật kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, nhất là cách làm hay, kinh nghiệm quý và kí kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2020 – 2022.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác, cử cán bộ, Đảng viên và học sinh sang đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao nhận thức về đường biên giới và hệ thống cột mốc quốc giới; nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước xúc tiến đầu tư, thực hiện Hiệp định thương mại và Hiệp định thương mại biên giới…

Về phần mình, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet Thong Theing Xy Đa Vong ghi nhận nỗ lực và những kết quả đạt được của hai bên trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ. Về các nội dung mà Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị, đoàn công tác Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet đã thể hiện sự nhất trí cao, và mong muốn mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt trên tinh thần giúp nhau cùng phát triển.

hop tac bien gioi viet lao buoc sang giai doan moi Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương ngày 29/7 công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ ...

hop tac bien gioi viet lao buoc sang giai doan moi Bình Phước cần đề xuất cụ thể để công tác đối ngoại hoạt động tốt hơn

Trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh phía Nam, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do ...

hop tac bien gioi viet lao buoc sang giai doan moi Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Gắn hoạt động hoà bình, hữu nghị với thu hút đầu tư

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM- HUFO), Chủ tịch Liên ...

Lan Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tp-dong-ha-quang-tri-va-tinh-savannakhet-lao-trao-doi-cach-lam-hay-kinh-nghiem-quy-83917.html

In bài viết