Bạn bè Việt họp mặt tưởng nhớ cố Chủ tịch Xuphanuvong

15:43 | 17/07/2019

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Xuphanuvong (1909 – 2019), Hội hữu nghị Việt - Lào TP.HCM đã phối hợp cùng gia đình nhà văn Trần Công Tấn, con nuôi của Chủ tịch Xuphanuvong tổ chức họp mặt để tưởng nhớ người bạn lớn rất thân thiết, thủy chung của nhân dân Việt Nam.    
Những cuộc gặp xúc động trên quê hương Chủ tịch Souphanouvong Hội hữu nghị Việt - Lào thăm lại quê hương Chủ tịch Souphanouvong Hội hữu nghị Lào - Việt trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bão số 12
ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà văn Trần Công Tấn – con nuôi của Chủ tịch Xuphanuvong (đứng giữa, cầm gậy).

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM, bà Trần Hoàng Khánh Vân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO), ông Huỳnh Cách Mạng – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP.HCM, Hòa thượng Tiến sỹ Thích Thiện Tâm - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng gia đình nhà văn Trần Công Tấn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP.HCM bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Xuphanuvong, người con ưu tú của dân tộc Lào.

“Chủ tịch Xuphanuvong là người bạn lớn rất thân thiết, thủy chung, người đồng chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Người đã có nhiều cống hiến to lớn và quý báu cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong những ngày tháng 7, chúng ta cùng tưởng nhớ các vị lãnh đạo cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào”, ông Huỳnh Cách Mạng – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP.HCM chia sẻ.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam

Ông Huỳnh Cách Mạng – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM vô cùng xúc động trước tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho cố Chủ tịch Xuphanuvong. Bà gửi lời cảm ơn tới Hội hữu nghị Việt – Lào và gia đình nhà văn Trần Công Tấn đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm trang trọng, ấm áp tình hữu nghị. Đồng thời bà Phimpha Keomixay cũng khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững lâu dài.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam

Bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM xúc động trước tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho cố Chủ tịch Xuphanuvong.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã có dịp được tham quan “không gian hữu nghị Việt -Lào” của nhà văn Trần Công Tấn với rất nhiều hình ảnh, hiện vật mang đậm tình hữu nghị Việt – Lào.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam

Không gian hữu nghị Việt – Lào tại tư gia nhà văn, nguyên quân tình báo Trần Công Tấn, con nuôi của cố Chủ tịch Xuphanuvong.

Chủ tịch Xuphanuvong xuất thân trong một gia đình hoàng tộc ở Lào. Trong suốt thời gian công tác ở Việt Nam, ông đã dành tất cả tâm trí cho việc thiết kế và phụ trách thi công nhiều công trình thủy lợi trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trong đó có 7 công trình cho đến nay vẫn đang còn sử dụng, tiêu biểu như đập Bái Thượng ở Thanh Hóa, không chỉ hữu ích trong việc điều hòa nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp mà còn là cảnh quan hấp dẫn khách du lịch. Công trình Tháp nước Phan Thiết được giới kiến trúc đánh giá là đẹp và độc đáo nhất trong các tháp nước được xây dựng ở Việt Nam đã trở thành biểu trưng chính thức của tỉnh Bình Thuận. Đây là những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, thể hiện sự gắn bó sâu nặng giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam

Nhà văn Công Tấn trò chuyện cùng Tổng Lãnh sự Lào.

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Hoàng thân Xuphanuvong đến Hà Nội bàn việc liên minh tương trợ giữa hai nước Việt Nam - Lào. Chính cuộc gặp lịch sử ấy đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hoàng thân. Đồng thời mở ra những trang mới trong lịch sử đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào chống kẻ thù chung.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và hành động cách mạng của Hoàng thân Xuphanuvong, biến ông từ một hoàng tử của Hoàng gia Lào thành người chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích bản thân và gia đình.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam
Mọi người vui vẻ trò chuyện trong gian nhà kiểu Lào ở tư gia nhà văn Trần Công Tấn.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hoàng thân luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng xanh tươi và bền vững. Tinh thần ấy càng được nhân lên bền vững khi hai nước ký kết “Hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện” với những cam kết hết lòng ủng hộ và giúp đỡ nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau trên tất cả các lĩnh vực.

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam Gặp gỡ gia đình Chủ tịch Souphanouvong ở xứ sở hoa Chăm pa

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ trên quê hương Chủ tịch Souphanouvong”, tối 15/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam ...

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam Sinh viên Lào và Campuchia hào hứng trải nghiệm miệt vườn Bình Phước

Các sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ ở thị xã Đồng Xoài khi ...

ky niem 110 nam ngay sinh co chu tich xuphanuvong nguoi ban thuy chung cua nhan dan viet nam Bình Phước - Điểm hẹn thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia tìm hiểu văn hóa các nước

Nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu ...

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-be-viet-hop-mat-tuong-nho-co-chu-tich-xuphanuvong-82663.html

In bài viết