Tử hình Long "ma", kẻ chĩa súng vào công an và dùng AK bắn chết người

13:05 | 13/07/2019

Sau khi nghị án, tòa phúc thẩm đã bác kháng án, tuyên y án Nguyễn Vinh Long (tức Long "ma") tử hình, Tạ Thị Thanh Thủy 18 tháng tù tù giam.
Kết quả xét xử tội tham nhũng: 11 án tử, 22 án chung thân Các nghi phạm vụ 2 thi thể trong bê tông ở Bình Dương đối diện mức án nào? VKS đề nghị tử hình, Văn Kính Dương bình thản, Ngọc Miu bật khóc với án 20 năm
tu hinh long ma ke chia sung vao cong an va dung ak ban chet nguoi
Long "ma" và Tạ Thị Thanh Thủy. (Nguồn ảnh báo Vietnamnet)

Hôm 12/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án của Nguyễn Vinh Long (SN 1980, tức Long "ma") khi bị cáo từng bị kết án tử hình vì các tội "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Chống người thi hành công vụ".

Ngoài ra, tòa cũng xem xét kháng cáo xin được hưởng án treo của Tạ Thị Thanh Thủy (SN 1980, bạn gái của Long "ma") về tội "Không tố giác tội phạm".

Nội dung bản án sơ thẩm cho biết, rạng sáng 1/5, Long "ma" đi chơi cùng nhóm bạn rồi rút súng dí vào đầu nhân viên nói: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không” tại quán bar Ultra ở Cửa Nam, vì sợ hãi nên người này quỳ xuống xin tha. Sau đó, Long "ma" nổ súng về phía cầu thang của quán bar rồi cùng nhóm bạn ra về.

Khi ra tới cửa bị công an phường Cửa Nam nhắc nhở, Long "ma" giơ súng nói "Công an thì sao?" rồi chĩa về đồng chí cảnh sát Lê Văn Tuấn và bắn 2 phát xuống mặt đường. Về tới hồ Ba Mẫu, Long còn điên cuồng dùng súng AK bắn nhiều phát xuống hồ. - theo báo Vietnamnet.

Khoảng thời gian sau đó, Long "ma" liên tục thay đổi địa điểm sống để lẩn trốn và đi đâu cũng dắt súng mang theo. Đêm ngày 20/10/2016, nghe đàn em kể bị đối thủ đánh, Long cùng đồng bọn bàn nhau mang súng AK đi tìm người trả thù.

Rạng sáng 27/10, Long vác súng đến phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy). Thấy một thanh niên dừng xe máy ven đường, Long tưởng đó là đối thủ nên nổ súng làm nạn nhân bỏ chạy. Đuổi theo đến trước khách sạn Nam Cường, Long tiếp tục nã đạn vào bên trong khiến anh Lường Văn Luyện (lễ tân) tử vong.

Sau khi gây án, trưa 30/10/2016, Long và bạn gái Tạ Thị Thanh Thủy vượt biên sang Trung Quốc. Hai tuần sau, đôi tình nhân trở lại khu vực biên giới ở tỉnh Lạng Sơn thì bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã.

Kết thúc nửa ngày làm việc, HĐXX nhận thấy các bị cáo không đưa ra tình tiết mới. Sau khi nghị án, tòa bác kháng án của cả 2, tuyên Nguyễn Vinh Long tử hình, Tạ Thị Thanh Thủy 18 tháng tù. - thông tin đăng tải trên Zing News.

tu hinh long ma ke chia sung vao cong an va dung ak ban chet nguoi Xây nhà nổi trên lãnh hải Thái Lan, cặp đôi đối mặt mức án tử hình

Một cặp đôi xây dựng nhà nổi trên biển và hiện đang phải đối mặt với mức án tử hình sau khi bị Hải quân ...

tu hinh long ma ke chia sung vao cong an va dung ak ban chet nguoi Say rượu lái xe gây tai nạn có thể bị tử hình tại Thái Lan

Mới đây, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu khởi tố những lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng trong những ngày nghỉ ...

tu hinh long ma ke chia sung vao cong an va dung ak ban chet nguoi Du khách có thể bị tử hình nếu chụp ảnh "tự sướng" trước máy bay ở bãi biển Thái Lan

Chính quyền đảo Phuket, Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về các mức phạt dự kiến cao nhất cho hành vi chụp ảnh trên bãi ...

tu hinh long ma ke chia sung vao cong an va dung ak ban chet nguoi 10 quốc gia coi tình dục đồng giới là trọng tội và có thể bị lãnh án tử hình

Theo Washington Post, đây là 10 quốc gia treo án tử với tình dục đồng giới.

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-hinh-long-ma-ke-chia-sung-vao-cong-an-va-dung-ak-ban-chet-nguoi-82346.html

In bài viết