Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2019: Sẽ thi tìm kiếm tài năng và có 20 gian hàng ẩm thực

07:30 | 09/07/2019

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và sự hỗ trợ từ thành phố Seoul, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình “Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 9 tại Hàn Quốc” vào ngày 1/9.
Văn phòng phía Nam VUFO đẩy mạnh các chương trình giao lưu với Hàn Quốc Tỉnh Hòa Bình và quận Ulju (Hàn Quốc) có nhiều cơ sở phát triển hợp tác "Ngon, bổ, rẻ": Hàng nghìn người dân Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc thi bằng lái xe
co gi trong le hoi van hoa viet nam tai han quoc thang 9 nay
Theo thống kê của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, có đến gần 10.000 người tham dự chương trình năm 2018.

Theo Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm nay vẫn được tổ chức tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là một hoạt động văn hóa lớn thường niên được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, giải trí dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc; đồng thời quảng hình ảnh đất nước, con người và văn hóa mang tính truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc cũng như bạn bè quốc tế.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra rất hoành tráng, với rất nhiều chương trình như thi tìm kiếm tài năng Việt-Hàn; cuộc thi “ Tìm hiểu về những nét đẹp của đất nước con người Việt Nam”; các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và các ca sĩ, nghệ sĩ hài đến từ Việt Nam; cùng các game show, trò chơi dành cho người tham dự.

Không thể thiếu trong Lễ hội đó là cơ hội được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị quê hương tại 20 gian hàng ẩm thực ba miền của Việt Nam.

co gi trong le hoi van hoa viet nam tai han quoc thang 9 nay
Các gian hàng ẩm thực tham gia trong Lễ hội, hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác ấm cúng gần gũi như đang ở Việt Nam cho tất cả các thực khách tham gia Lễ hội năm nay.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn là không gian văn hóa, tái hiện lại hình ảnh, nét văn hóa Việt Nam những thập niên trước, quan khách sẽ có cơ hội được trãi nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam tại các gian hàng đầy màu sắc và hứa hẹn là một địa điểm check in không thể bỏ qua tại Lễ hội năm nay; ngoài việc có thể thử mặc áo dài, mặc hanbok, vẽ thư pháp trên giấy, trên nón lá; quan khách còn có cơ hội tạo cho bạn bè và người thân yêu một món quà lưu niệm mang màu sắc đạm chất Việt Nam mà không thể tìm được ở nơi khác.

Ngoài việc được vui chơi giải trí, du khách tham gia lễ hội còn nhận được những phần thưởng hấp dẫn và giá trị như vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyến du lịch đảo Jeju và nhiều quà tặng có giá trị khác…

Theo thống kê của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, có đến gần 10.000 người tham dự lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8 năm 2019./.

Xem thêm

co gi trong le hoi van hoa viet nam tai han quoc thang 9 nay Tạp chí của Hàn Quốc sẽ phát hành cuốn sách do học sinh Hàn viết về Việt Nam

Khi đọc tiêu đề cuốn sách “Những thương hiệu mà chúng ta chưa biết đến của Việt Nam”, nhiều người sẽ lầm tưởng cuốn sách ...

co gi trong le hoi van hoa viet nam tai han quoc thang 9 nay Hội VESAMO (Hàn Quốc) được tạo nên bởi tình yêu chung với Việt Nam

TĐO - Đoàn đại biểu Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), do Tiến sĩ Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu, ...

co gi trong le hoi van hoa viet nam tai han quoc thang 9 nay Hơn 100 học sinh vượt khó nhận học bổng HanKum của Hàn Quốc

Năm 2019, quỹ học bổng HanKum của Hàn Quốc sẽ dành 120 suất học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó của các ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-han-quoc-2019-se-thi-tim-kiem-tai-nang-va-co-20-gian-hang-am-thuc-81931.html

In bài viết