Mỹ sắp sơ tán gần 400 nhà thầu quốc phòng khỏi Iraq

15:41 | 22/06/2019

400 nhà thầu quân sự Mỹ sẽ sớm được sơ tán khỏi Iraq, sau loạt khủng bố vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú.
Mỹ tung bằng chứng mới về vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman Điều bốn B-52 đến Trung Đông, Mỹ sẵn sàng đáp trả Iran Thảm họa chìm phà ở Iraq: Ít nhất 83 người thiệt mạng
my chuan bi so tan gan 400 nha thau quoc phong khoi iraq
Binh sĩ Mỹ hoạt động ở Iraq. Ảnh: PRI

Theo Reuters, ba quan chức quân đội Iraq giấu tên ngày 21/6 cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị sơ tán gần 400 nhà thầu thuộc tập đoàn Lockheed Martin và Sallyport Global đang làm việc tại căn cứ Balad của Iraq, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về phía bắc.

"Quá trình này sẽ diễn ra sớm nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn", quan chức Iraq cho biết nhưng không nêu cụ thể những mối đe dọa. Quân đội Mỹ đã thông báo kế hoạch cho Iraq. Theo đó, đợt sơ tán có thể kéo dài trong 10 ngày với 2 giai đoạn và phương tiện sơ tán sẽ là máy bay quân sự.

"Quân đội Mỹ khẳng định họ sẽ chỉ duy trì số nhân viên giới hạn, cần thiết, những người đang tham gia sát sao công việc bảo trì phi đội tiêm kích F-16 của Iraq", nguồn tin nói thêm, và cũng cho biết việc sơ tán có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Tuần trước, căn cứ Balad đã bị tập kích bằng ba quả đạn cối. Hai căn cứ lực lượng quân đội Mỹ đồn trú khác ở Iraq cũng bị tấn công bởi rocket. Hiện tại, chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về những vụ tấn công này.

my chuan bi so tan gan 400 nha thau quoc phong khoi iraq Máy bay quân sự C-130J-30 KQ Anh rơi ở Iraq, có thể đang chở rất nhiều binh sĩ Anh-Mỹ?

Jane’s Defence Weekly đưa tin, có 1 máy bay C-130J-30 của Không quân Hoàng gia Anh rơi trong lãnh thổ Iraq khi thực hiện một ...

my chuan bi so tan gan 400 nha thau quoc phong khoi iraq Giáo sĩ Moqtada al-Sadr thắng cử quốc hội Iraq

TĐO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Ủy ban Bầu cử Iraq cho biết, giáo sĩ Moqtada al-Sadr đã giành chiến thắng trong cuộc ...

my chuan bi so tan gan 400 nha thau quoc phong khoi iraq Sạch bóng IS, người Iraq tại Mosul lần đầu tiên được đón Giáng sinh không tiếng súng

Chỉ một năm trước, thành phố Mosul vẫn còn là thủ phủ lớn của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Lan Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-sap-so-tan-gan-400-nha-thau-quoc-phong-khoi-iraq-80591.html

In bài viết