Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo

08:33 | 13/11/2025

Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/11.
Tin quốc tế ngày 07/11: Mỹ thu hồi khoảng 80.000 thị thực, Singapore áp dụng phạt đánh roi tội phạm lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các

Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới

Ngày 12/11, Thái Lan và Campuchia cáo buộc lẫn nhau về các vụ đụng độ dọc biên giới, một ngày sau khi Bangkok đình chỉ thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, liên quan đến vụ nổ mìn trước đó.

Bức ảnh được cho là ghi lại cảnh người dân Campuchia bị thương do vụ đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia ngày 12/11/2025. (Ảnh: Khmer Times)
Bức ảnh được cho là ghi lại cảnh người dân Campuchia bị thương do vụ đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia ngày 12/11/2025. (Ảnh: Khmer Times)

Theo báo Khmer Times (Campuchia), Phnom Penh cáo buộc binh sĩ Thái Lan đã nổ súng vào dân thường Campuchia tại làng Prey Chan, xã O'Beichoan, huyện O'Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, khiến ít nhất 5 người bị thương. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/11 (theo giờ địa phương) dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, làm trầm trọng thêm tình trạng leo thang căng thẳng giữa hai nước những ngày gần đây. Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên án hành động "bắn vào dân thường vô cớ" này, kêu gọi Thái Lan chấm dứt sử dụng vũ lực và yêu cầu điều tra độc lập với sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Trong khi đó, báo The Nation (Thái Lan) dẫn lời Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho biết binh sĩ Campuchia mới là bên nổ súng trước qua lãnh thổ Thái Lan gần Ban Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo, buộc Thái Lan phải bắn cảnh cáo. Bộ Ngoại giao Thái Lan lên án hành động từ phía Campuchia, cáo buộc nước này "dùng thường dân làm lá chắn" và khẳng định Thái Lan chỉ bảo vệ chủ quyền.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố không trở lại bàn đàm phán, cáo buộc Campuchia vi phạm tuyên bố chung ký tháng trước và tiếp tục rải mìn biên giới. Ông cũng cho biết Thái Lan đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng bảo vệ lãnh thổ, đồng thời đình chỉ việc thả 18 binh sĩ Campuchia như kế hoạch. Campuchia bác bỏ cáo buộc rải mìn và tái khẳng định cam kết với Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo hỗ trợ người dân

Ngày 12/11, báo Japan Times (Nhật Bản) đưa tin, trước tình trạng giá gạo tăng trở lại, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét phân phối phiếu gạo nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết biện pháp này sẽ được triển khai thông qua các khoản hỗ trợ ưu tiên cho chính quyền địa phương, nằm trong gói ứng phó giá cả tăng cao của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Một nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở Chikusei, tỉnh Ibaraki, ngày 9/10/2025. (Ảnh: Reuters)
Một nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở Chikusei, tỉnh Ibaraki, ngày 9/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Phiếu gạo là phiếu mua hàng do các tổ chức như Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp toàn Nhật Bản (Zen-noh) và Liên đoàn toàn quốc các nhà buôn gạo (Zenbeihan) phát hành. Mỗi phiếu trị giá khoảng 440 yen, dùng để mua gạo, và đã được áp dụng tại nhiều địa phương từ nhiều thập kỷ qua.

Hiện phiếu gạo được phân phối tại quận Taito (Tokyo) và tỉnh Osaka. Các chương trình này hướng đến hộ nghèo, sinh viên hoặc người được miễn thuế cư trú, mang tính phúc lợi nhiều hơn là biện pháp điều tiết giá.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, giá trung bình 5 kg gạo tuần cuối tháng 10 là 4.235 yen, đánh dấu tuần thứ 9 liên tiếp giá gạo vượt ngưỡng 4.000 yen. Dù giá từng giảm sau khi đạt đỉnh vào tháng 5, nhưng hiện xu hướng tăng đã quay trở lại, gần chạm kỷ lục 4.285 yen.

Các chuyên gia dự báo giá gạo sẽ hạ nhiệt trong quý tới nhờ vụ thu hoạch bội thu ở vùng Tohoku. Dù vậy, do các nhà phân phối đã mua gạo từ nông dân với giá cao, giới phân tích nhận định giá bán lẻ khó giảm sâu và có thể duy trì quanh mức 4.000 yen/5 kg ít nhất đến vụ thu hoạch năm 2026.

Iran khủng hoảng nước trầm trọng

Ngày 12/11, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Iran đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, đe dọa biến thủ đô Tehran - nơi có hơn 10 triệu dân - thành phố không thể ở được nếu hạn hán tiếp diễn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo chính phủ có thể phải phân phối nước trong tháng 12 nếu không có mưa, thậm chí người dân sẽ phải sơ tán khỏi Tehran.

Người dân mua bể chứa nước sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Tehran (Iran), ngày 10/11/2025. (Ảnh: Reuters)
Người dân mua bể chứa nước sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Tehran (Iran), ngày 10/11/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, lượng mưa tại Iran năm ngoái thấp hơn 40% so với mức trung bình 57 năm qua, khiến các hồ chứa ở Tehran chỉ còn một nửa công suất. Cuộc khủng hoảng này lan rộng ra ngoài Tehran. Trên toàn quốc, 19 đập lớn - chiếm khoảng 10% tổng số đập của Iran - đã cạn kiệt. Tại thành phố Mashhad linh thiêng của người Shiite, thành phố lớn thứ hai của Iran, với dân số 4 triệu người, trữ lượng nước đã giảm xuống dưới 3%. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn bởi quản lý yếu kém, xây đập tràn lan và khoan giếng trái phép.

Chính phủ Iran bác bỏ cáo buộc này, đổ lỗi cho các chính phủ tiền nhiệm, biến đổi khí hậu và tiêu dùng quá mức. Trong khi đó, người dân phải đối mặt với thiếu nước, điện, khí đốt và giá cả leo thang, làm gia tăng nguy cơ bất ổn xã hội. Các biện pháp khẩn cấp như giảm áp lực nước, chuyển nước từ hồ chứa khác và khuyến khích người dân trữ nước chỉ mang tính tạm thời.

Tổng thống Trump kêu gọi Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu

Theo hãng tin AP (Mỹ), ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Tổng thống Israel Isaac Herzog, kêu gọi ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu - người đang bị xét xử về cáo buộc tham nhũng kéo dài và gây chia rẽ sâu sắc tại Israel.

Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tổng thống Donald Trump trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. (Ảnh: AP)

Trong thư, ông Trump gọi đây là "vụ truy tố mang tính chính trị, vô lý", đồng thời ca ngợi ông Netanyahu là "Thủ tướng thời chiến quyết đoán, đang dẫn dắt Israel hướng tới hòa bình". Trước đó, trong chuyến thăm Israel tháng trước, Trump cũng công khai kêu gọi quốc hội nước này ủng hộ ân xá cho Netanyahu.

Tổng thống Herzog xác nhận đã nhận được thư nhưng khẳng định việc xin ân xá phải tuân thủ quy trình chính thức và chưa cho biết phản hồi.

Theo luật Israel, người được ân xá phải nộp đơn xin và thừa nhận tội lỗi - điều mà Thủ tướng Netanyahu hiện bác bỏ.

Nhà nghiên cứu Amir Fuchs từ Viện Dân chủ Israel cảnh báo việc ân xá mà không có thừa nhận tội lỗi là bất hợp pháp và có thể làm suy yếu nền pháp quyền. Phe đối lập do ông Yair Lapid dẫn đầu cũng lưu ý rằng ân xá có thể phản tác dụng, vì Netanyahu sẽ phải thừa nhận sai phạm.

Động thái của Tổng thống Trump làm dấy lên nghi ngờ về ảnh hưởng của Mỹ đối với nội tình Israel trong bối cảnh Washington thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Tin quốc tế ngày 03/11: Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga, Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn Tin quốc tế ngày 03/11: Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga, Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-1311-campuchia-thai-lan-cao-buoc-lan-nhau-ve-dung-do-bien-gioi-nhat-ban-xem-xet-phat-hanh-phieu-gao-217619.html

In bài viết