Tin quốc tế ngày 23/9: Trẻ em Indonesia bị ngộ độc từ bữa ăn học đường miễn phí, Pháp công nhận Nhà nước Palestine

08:55 | 23/09/2025

Hàng ngàn trẻ em Indonesia bị ngộ độc từ bữa ăn học đường miễn phí; Sân bay Copenhagen tạm đóng cửa vì phát hiện drone cỡ lớn; Pháp công nhận Nhà nước Palestine; Thái Lan tăng cường hơn 1.400 cảnh sát chống bạo động tới biên giới Campuchia... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/9.
Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel
Tin quốc tế ngày 22/9: Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội

Hàng ngàn trẻ em Indonesia bị ngộ độc từ bữa ăn học đường miễn phí

Theo Reuters ngày 22/9, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn học đường miễn phí đang làm dấy lên lo ngại lớn tại Indonesia. Chỉ trong vài tháng triển khai, hàng ngàn trẻ em đã gặp sự cố sức khỏe, buộc dư luận và các tổ chức y tế kêu gọi chính phủ siết chặt giám sát.

Khởi động từ tháng 1/2025 với ngân sách khoảng 10 tỉ USD, sáng kiến do Tổng thống Prabowo Subianto phát động nhằm phục vụ tới 83 triệu phụ nữ và trẻ em vào cuối năm nay. Đến nay, chương trình đã tiếp cận hơn 20 triệu người. Tuy nhiên, các sự cố ngộ độc, đặc biệt vụ gần đây khiến hơn 500 học sinh phải nhập viện đã làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của chương trình.

Chuẩn bị bữa ăn trong chương trình bữa ăn học đường miễn phí ở Indonesia - Ảnh: REUTERS
Các bữa ăn trong chương trình bữa ăn học đường miễn phí ở Indonesia. (Ảnh: REUTERS)

Đã có 6 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Trung tâm Sáng kiến phát triển chiến lược Indonesia (CISDI), Phong trào Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Mạng lưới Giám sát giáo dục (JPPI)... gửi báo cáo cảnh báo tới Ủy ban giám sát y tế và Quốc hội. Ông Ubaid Matraji, lãnh đạo JPPI cho biết ngộ độc thực phẩm từ các bữa ăn miễn phí đã ảnh hưởng đến hơn 6.400 trẻ em trên cả nước, gọi đây là "một thất bại mang tính hệ thống" và kêu gọi chính phủ tạm dừng chương trình để tăng cường giám sát.

CISDI cũng cho rằng hiện chưa có cơ chế giám sát và đánh giá chất lượng bếp ăn khiến việc ngăn ngừa các đợt bùng phát ngộ độc trở nên khó khăn. Ngoài vấn đề an toàn, các tổ chức này còn chỉ trích thực đơn của chương trình khi phần lớn sử dụng thực phẩm siêu chế biến - những sản phẩm công nghiệp chứa nhiều phụ gia, vốn không phù hợp với mục tiêu nâng cao dinh dưỡng học đường.

Bác sĩ Tan Shot Yen thuộc Phong trào Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nhận định: “Việc phân phối loại thực phẩm này làm lệch mục tiêu cung cấp bữa ăn bổ dưỡng và có thể dẫn tới nguy cơ bệnh không lây nhiễm.”

Trong cuộc họp báo ngày 22/9, ông Dadan Hindayana, người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia, đơn vị điều hành chương trình bày tỏ tiếc nuối trước các ca ngộ độc nhưng tránh trả lời về khả năng tạm dừng sáng kiến. Ông cho biết trong khoảng 1 tỉ suất ăn đã phục vụ, có 4.711 ca nghi ngờ ngộ độc, và chính phủ đang tiến hành điều tra.

Dù vấp phải chỉ trích, ngân sách dành cho chương trình năm 2025 đã lên tới 171 ngàn tỉ rupiah (10,3 tỉ USD) và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm sau, trong nỗ lực duy trì một trong những sáng kiến xã hội lớn nhất dưới thời Tổng thống Prabowo.

Sân bay Copenhagen tạm đóng cửa vì phát hiện drone cỡ lớn

Theo Hãng tin Reuters, tối 22/9 (giờ địa phương), sân bay Copenhagen - cảng hàng không lớn nhất của Đan Mạch đã phải tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh sau khi xuất hiện nhiều máy bay không người lái (drone) trong khu vực.

Cảnh sát đứng gác sau khi hoạt động tại sân bay Copenhagen bị đóng cửa do có báo cáo về drone hôm 22-9 - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát đứng gác sau khi hoạt động tại sân bay Copenhagen bị đóng cửa do có báo cáo về drone hôm 22/9. (Ảnh: REUTERS)

Cảnh sát Đan Mạch cho biết, có khoảng 2-3 drone cỡ lớn được phát hiện quanh sân bay và hiện chưa rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Trên mạng xã hội X, nhà chức trách khẳng định “sân bay đang đóng cửa cất hạ cánh do sự cố liên quan đến drone”.

Phía sân bay Copenhagen cũng xác nhận vẫn còn các drone chưa được xác định tung tích lượn quanh bầu trời, khiến mọi chuyến bay đến phải chuyển hướng sang sân bay khác, trong khi các chuyến bay đi buộc phải hoãn hoặc hủy.

Một phát ngôn viên của sân bay cho hay cảnh sát đang tiến hành xác minh và điều tra sự việc, song từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay FlightRadar, hoạt động tại sân bay đã ngừng lúc 20h26 ngày 22/9 (tức 1h26 ngày 23/9 giờ Việt Nam). Khoảng 35 chuyến bay đã bị chuyển hướng trong thời gian này.

Đến rạng sáng 23/9, sân bay Copenhagen thông báo đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến có thể tiếp tục xảy ra, đồng thời khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin từ các hãng hàng không.

Pháp công nhận Nhà nước Palestine

Theo Hãng tin AFP, ngày 22/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay cuộc xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Macron nhấn mạnh ngoài Pháp, trong ngày 22/9 còn có Andorra, Bỉ, Luxembourg, Malta, Monaco và San Marino cùng công nhận Nhà nước Palestine. “Đã đến lúc trả tự do cho 48 con tin bị Hamas giam giữ. Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh, các cuộc oanh kích Gaza, các vụ thảm sát và cảnh di dời”, nhà lãnh đạo Pháp nêu rõ.

Tổng thống Macron cũng khẳng định, Pháp sẽ chưa mở đại sứ quán tại Nhà nước Palestine cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và toàn bộ con tin được trả tự do.

Quyết định này được chính quyền Palestine gọi là “lịch sử và dũng cảm”. Ngay tại khán phòng, phái đoàn Palestine đã đứng lên vỗ tay nồng nhiệt để bày tỏ sự hoan nghênh đối với thông điệp từ Paris.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về người Palestine, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22-9 - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về người Palestine, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22/9. (Ảnh: AFP)

Động thái của Pháp nối dài làn sóng công nhận Nhà nước Palestine tại châu Âu và các khu vực khác. Trong những tháng qua, Australia, Anh, Canada và Bồ Đào Nha cũng đã chính thức công nhận Palestine, làm gia tăng sức ép ngoại giao đối với Israel trong bối cảnh chiến sự tại Gaza leo thang. Trước đó, Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy tuyên bố công nhận Palestine từ tháng 5/2025, còn Thụy Điển là nước tiên phong trong Liên minh châu Âu với quyết định này từ năm 2014.

"Xét về ý nghĩa biểu tượng, đây là một bước ngoặt thay đổi cuộc chơi. Bởi một khi các vị công nhận Nhà nước Palestine, các vị đặt Palestine và Israel ở vị thế ngang bằng về cách thức đối xử theo luật quốc tế", giáo sư luật Philippe Sands bình luận trên báo New York Times.

Tuy nhiên, bất chấp số nước công nhận Nhà nước Palestine gia tăng vẫn tồn tại nhiều trở ngại đối với việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Việc này đòi hỏi ít nhất 9/15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ và không có bất kỳ thành viên thường trực nào (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc) phủ quyết. Hiện Mỹ là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chưa công nhận Nhà nước Palestine và Mỹ có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu vấn đề này được đưa ra bỏ phiếu.

Thái Lan tăng cường hơn 1.400 cảnh sát chống bạo động tới biên giới Campuchia

Ngày 22/9, báo The Nation của Thái Lan đưa tin hơn 1.400 cảnh sát chống bạo động đã được điều động từ năm tỉnh miền Đông gồm Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao, Rayong và Chon Buri. Lực lượng này được triển khai tới khu vực biên giới Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew, sẵn sàng ứng phó với các cuộc biểu tình từ phía Campuchia.

Cảnh sát Thái Lan được điều động đến biên giới để đối phó với người biểu tình Campuchia - Ảnh: The Nation
Cảnh sát Thái Lan được điều động đến biên giới để đối phó với người biểu tình Campuchia. (Ảnh: The Nation)

Chiều 21/9, Trung tướng Yingyos Thepchamnong, lãnh đạo lực lượng Cảnh sát tỉnh khu vực 2, trực tiếp thị sát khu vực biên giới để kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng kiểm soát đám đông. Theo báo Khaosod English, buổi kiểm tra nằm trong kế hoạch chuẩn bị của Cảnh sát tỉnh khu vực 2 (bao gồm tám tỉnh miền Đông Thái Lan) cho nhiệm vụ duy trì trật tự, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ lực lượng an ninh biên phòng khi có yêu cầu.

Ông Yingyos nhấn mạnh, cảnh sát chống bạo động phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình chiến thuật, đồng thời chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra mức độ sẵn sàng và tổ chức diễn tập nhằm tránh sai sót, giảm thiểu thương vong cho lực lượng.

Trước đó, ngày 21/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố biên giới với Campuchia sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi tình trạng dân thường Campuchia có hành động khiêu khích như: phá dỡ hàng rào, ném đồ vật về phía lực lượng chức năng... trên lãnh thổ Thái Lan chấm dứt.

“Không có cuộc đàm phán nào khi vẫn còn áp lực, vũ khí và lá chắn sống. Biên giới sẽ đóng cửa, và các biện pháp kiểm soát có thể thắt chặt hơn nữa”, ông Anutin nhấn mạnh.

Theo thông báo, chính phủ Thái Lan đã trao toàn quyền cho quân đội trong việc kiểm soát hoạt động dọc biên giới, trong khi chính phủ sẽ phụ trách công tác ngoại giao và quyết định điều kiện đàm phán.

Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel
Ông Trump khẳng định chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc khi giá dầu giảm mạnh; Ukraine căng mình nhận dạng thi thể binh sĩ; Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ đồng minh Israel; Anh, Pháp, Đức sẽ khởi động cơ chế "snapback" với Iran... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19/9.
Tin quốc tế ngày 22/9: Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội Tin quốc tế ngày 22/9: Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội
Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine; Nga cáo buộc Ukraine tấn công Crimea... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 22/9.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-239-tre-em-indonesia-bi-ngo-doc-tu-bua-an-hoc-duong-mien-phi-phap-cong-nhan-nha-nuoc-palestine-216471.html

In bài viết