11:53 | 09/04/2025
Thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Muni Răngsây, ông Đào Ngọc Dung nói: Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào Khmer với dân số hơn 1,3 triệu người. Riêng thành phố Cần Thơ có gần 24.000 người dân tộc Khmer. Đây là thành phần quan trọng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Muni Răngsây. (Ảnh: Hà Vy) |
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, qua theo dõi của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, những năm qua Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm duy trì, phát triển tổ chức hội, phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer.
Bên cạnh đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm sóc trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Đặc biệt là phối hợp tổ chức các hoạt động giữ gìn văn hóa, lối sống, các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng theo khuôn khổ pháp luật cho phép. Ngoài ra, Hội cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2025 những người có uy tín trong cộng đồng tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Hà Vy) |
Ông Đào Ngọc Dung đề nghị trong thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố cần tiếp tục làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để tuyên truyền, giáo dục chư tăng, đồng bào Phật tử Khmer tiếp tục nâng cao kiến thức và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó, giúp chư tăng, đồng bào phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo và có cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, các vị chư tăng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và dành được nhiều thắng lợi mới.
![]() |
Hộ gia đình ông Thạch Trung Thái (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được nhận nhà mới kịp đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. (Ảnh: Hà Vy) |
Thay mặt chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Phật tử Khmer, Hòa thượng Mai Xe - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ - gửi lời tri ân đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hoà thượng cho biết, thời gian qua, bà con đồng bào dân tộc Khmer luôn được quan tâm, thụ hưởng các chính sách về nhà ở, tạo sinh kế, hỗ trợ cho con em có điều kiện đến trường.
Hòa thượng Mai Xe khẳng định, thời gian tới với vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục mở các lớp dạy chữ Khmer, hướng dẫn đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ; tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng tại thành phố Cần Thơ...
![]() Nhân dịp Tết Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. |
![]() Tối 13/4 tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế - Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2568 (theo Phật lịch) cho các lưu học sinh Campuchia đang lưu trú, sinh sống tại Trung tâm. |
![]() Xa quê hương, các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam có dịp trải nghiệm cả Tết Nguyên đán của người Việt và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước mình. Với họ, đây là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc mà còn là dịp giao lưu văn hóa đáng nhớ, giúp thêm hiểu biết và gắn kết với bạn bè quốc tế. |
Hà Vy