Thúc đẩy hợp tác toàn diện, có chiều sâu giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ

12:07 | 31/08/2022

Ngày 30/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972-07/01/2022) nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Chanthaburi với các địa phương ở Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Chanthaburi với các địa phương ở Việt Nam
Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào

Tại Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972-07/01/2022). Bắt đầu từ năm 2007, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, sau đó được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) vào năm 2016. Ấn Độ là một trong 4 quốc gia mà Việt Nam có quan hệ CSP. Quan hệ song phương trên các kênh của đảng, nhà nước, quốc hội, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mở rộng và sâu sắc. Từ năm 2016 đến nay, Ấn Độ là một trong những quốc gia có tần suất trao đổi đoàn cấp cao nhiều nhất với Việt Nam, với 8 chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh phát triển mạnh mẽ tạo nền tảng vững chắc và là triển vọng to lớn để hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn nữa trong giai đoạn tới.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện, có chiều sâu giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ
Tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ có ông Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Sở, ngành, Ông Shyam Sunder – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cà phê Ngon và đoàn viên thanh niên - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Trải qua 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục,... Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển theo “một chuẩn mực mới”, hướng tới Tuyên bố “Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân (21/12/2020)” dựa trên giá trị và lợi ích chung, sự tin tưởng và hiểu biết về chính trị. Tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ càng phát triển bền chặt và được thể hiện thông qua nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện, có chiều sâu giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ
Chương trình văn nghệ chào mừng Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp các đoàn Đại sứ Quán Ấn Độ và Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc như: Chuyến thăm và làm việc của Ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam vào năm 2018; Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện, có chiều sâu giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ
Trao quà cho đoàn viên tham gia chương trình tìm hiểu văn hóa Ấn độ - (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn).

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk cho rằng, tiềm năng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ nói chung, tỉnh Đắk Lắk với các địa phương Ấn Độ còn nhiều dư địa và khả năng, triển vọng còn rất lớn. Với truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh tế, thương mại, hy vọng thời gian đến tỉnh Đắk Lắk sẽ đón nhận làn sóng đầu tư mới của Ấn Độ vào địa phương, đặc biệt lĩnh vực đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển thúc đẩy quá trình hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Hiện nay, Ấn Độ có 01 dự án đầu tư nhà máy Cà phê hòa tan Ngon tại xã Dray Bhăng, Cụm Công nghiệp huyện Cư Kuin với công suất trên 10.000 tấn sản phẩm/năm với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, thuộc một trong những chi nhánh Tập đoàn CCL chuyên sản xuất cà phê hàng đầu tại Ấn Độ.

Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà lớp học 06 phòng 02 tầng tại Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang, buôn Phi Đi Ja, xã Krông Nô, huyện Lắk do Đại sứ quán Ấn Độ viện trợ không hoàn lại với hạn mức vốn của dự án khoảng 260.000 USD đã hoàn thành và sử dụng vào tháng 6/2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2020 là 485,374 triệu USD, trong đó thị trường Ấn Độ là 10,992 triệu USD (chiếm 2,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh). Mặt hàng xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk tập trung xuất khẩu 04 mặt hàng sang thị trường Ấn Độ là cà phê nhân, cà phê hòa tan, cao su, cà phê. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện Yoga trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chiết Giang với các địa phương Việt Nam không ngừng phát triển Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chiết Giang với các địa phương Việt Nam không ngừng phát triển
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-toan-dien-co-chieu-sau-giua-tinh-dak-lak-voi-cac-dia-phuong-an-do-174664.html

In bài viết