Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào

11:03 | 31/08/2022

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định trong buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962–5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977–18/7/2022) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh do Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Định tổ chức.
Thắm tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào Thắm tình đoàn kết sinh viên Việt Nam - Lào
Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Uzbekistan Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Uzbekistan

Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt chiều ngày 29/8, ông Nguyễn Tuấn Thanh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Sự kiện hai nước Việt Nam - Lào thiết lập Quan hệ ngoại giao vào ngày 05/9/1962 và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác ngày 18/7/1977 là mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chúng ta, thể hiện sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển mối quan hệ, hợp tác qua từng giai đoạn cách mạng và được nâng tầm lên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962–5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977–18/7/2022) - (Ảnh: Thuỳ Trang/binhdinh.gov.vn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, hơn 60 năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có cho muôn đời sau, như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng đã nói: “Việt - Lào 2 nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Đối với quan hệ cấp địa phương, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào luôn trân trọng, giữ gìn và tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung; mối quan hệ giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào nói riêng, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã ký kết và triển khai thực hiện chương trình hợp tác đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của Bình Định và các tỉnh Nam Lào.

Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ cùng trao 12 suất học bổng cho các sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học vừa qua - (Ảnh: Thuỳ Trang/binhdinh.gov.vn).

Đặc biệt, trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận và đào tạo hàng trăm sinh viên các tỉnh Nam Lào; với truyền thống cần cù, thông minh, hiếu học, các bạn sinh viên Lào đã vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và đạt được những thành tích cao trong học tập, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Nam Lào; và các bạn cùng với thế hệ trẻ của hai bên sẽ là “những hạt giống đỏ” tiếp tục giữ gìn và tô thắm hơn tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào nói chung, giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào nói riêng.

Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung; Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Phạm Thị Thu Hồng cùng trao bằng khen cho 10 sinh viên Lào có nhiều đóng góp vào phong trào sinh viên tỉnh Bình Định - (Ảnh: Thuỳ Trang/binhdinh.gov.vn).

Để công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Bình Định với nhân dân các dân tộc Lào, nhất là các tỉnh Nam Lào ngày càng thực chất, hiệu quả, trong những năm tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đề nghị: Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các biện pháp mở rộng các hình thức quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các dân tộc Lào theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, mang đặc trưng riêng biệt của Hội; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đặc biệt coi trọng giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, có nội dung sâu sắc, thiết thực; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào trên các lĩnh vực.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào
Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP.HCM và Slovakia Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP.HCM và Slovakia

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giu-gin-va-to-tham-tinh-huu-nghi-doan-ket-dac-biet-giua-binh-dinh-voi-cac-tinh-nam-lao-174663.html

In bài viết